Chương 20 · 152 chương

Chapter 17: Chuyên Mục Tự Biên Tự Diễn (1) - Mổ Xẻ Về Cậu Chủ Weiss Vincent

"Dẫu có chút mạo muội, nhưng xin phép để tôi, Zevis Aldin, được đúc kết lại toàn bộ câu chuyện."

Tại một căn phòng trong dinh thự, trong lúc Weiss đang thư thái ngâm mình trong bồn nước nóng yêu thích, có 4 vị khách cả nam lẫn nữ đang tụ tập lại với nhau. Vây quanh chiếc bàn tròn lúc này, ngoài Zevis Aldin ra thì còn có Milk Avitas, Lilith Scarlet, và Cynthia Violetta.

"Thế rốt cuộc là sao hả Zevis, chuyện này nghĩa là thế nào?"

"Ý cô 'thế nào' là thế nào… ạ? Xin vui lòng nói cụ thể hơn một chút được không."

Milk khẽ thở dài thườn thượt, cô vừa khoanh tay vừa cộc lốc buông lời:

"Tại sao một viên ngọc thô như thằng nhóc đó lại bị chôn vùi suốt bấy lâu nay? Nếu ta không đứng ra trực tiếp chỉ dạy, khéo cái tài năng đó đã bị dìm hàng cho đến chết rồi cũng nên. Nói một cách đao to búa lớn thì hành động này chẳng khác nào một sự tổn thất to lớn của toàn nhân loại. Bộ mắt của ông làm bằng mùn cưa hay sao hả?"

Zevis và Milk vốn dĩ là những người quen cũ từ thuở xa xưa. Cả hai từng đảm nhiệm chức vụ Hiệp sĩ trưởng ở 2 quốc gia khác nhau, thậm chí có một thời kỳ họ từng lao vào những trận chiến đẫm máu thịt nát xương tan với đối phương. Nếu muốn kể hết về thâm thù đại hận giữa hai người bọn họ, e là có nói cả ngày cũng chẳng hết chuyện.

Trước lời lẽ vô cùng bất lịch sự của Milk, lông mày của Zevis khẽ giật giật, nhưng ông nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở để không ai phát hiện ra sự khó chịu của mình.

"…Dẫu bản thân cảm thấy có chút không hài lòng với từ 'mùn cưa' của cô, nhưng quả thực là cậu chủ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Mà kể cũng lạ, cái tài năng mà cậu ấy vừa khai hoa nở nhụy thực sự khiến người ta phải sinh ra lòng kính sợ sâu sắc."

"Dạ vâng! Em hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bác Zevis ạ. Bản thân em tuy đã ở bên cạnh kề cận suốt bao năm qua, nhưng cũng phải công nhận là cậu chủ Weiss đã lột xác thành một con người khác. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, từ trước đến nay dung mạo của cậu chủ vốn dĩ đã thuộc hàng danh bất hư truyền, đẹp trai lai láng rồi ạ."

Người vừa đứng thẳng lưng, giơ tay phát biểu một cách vô cùng nghiêm túc chính là Lilith.

Nối gót theo sau, tiểu thư Cynthia vừa khẽ luồn tay vuốt ve lọn tóc của mình vừa lên tiếng:

"Có lẽ đúng như những gì Lilith nói vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã sở hữu một gương mặt vô cùng tuấn tú, có điều tính cách lúc đó thì đúng là không ngửi nổi. Dù vậy thì hiện tại, cả ngoại hình lẫn nết na của anh ấy đều tuyệt vời ông mặt trời luôn."

Zevis liền dùng một cây bút lông đen đã được truyền ma lực, thoan thoắt viết các gạch đầu dòng lên trên một tấm bảng gỗ vừa được chuẩn bị vội.

[Tại sao cậu chủ Weiss Vincent lại trở nên xuất chúng và tuyệt vời đến nhường này?]

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ nên đã lột xác thành công.

Vốn dĩ từ trong trứng nước đã sở hữu dung mạo cực phẩm.

Tài năng thiên bẩm quá mức kinh dị khiến người ta phải rén nhẹ.

Bản thân tôi, Zevis, không phải là ‘đồ mắt mùn cưa’.

"Đúc kết lại tình hình hiện tại thì sương sương là như thế này đây ạ."

"Ta đây còn lâu mới phục. Bản tính con người làm sao mà thay đổi xoành xoạch một cách dễ dàng như thế được. Cứ cho là thằng nhóc đó vốn dĩ đã có tài từ trước đi, nhưng cái vụ tính cách, thì chẳng lẽ bấy lâu nay nó chỉ đang giả vờ đóng vai phản diện à?"

"Ồ, vậy theo cô thì cậu chủ làm thế để làm cái quái gì cơ chứ?"

"Cái đó thì làm sao ta biết được! Ông là quản gia của nó cơ mà, suốt ngày cận kề bên cạnh rốt cuộc là ông nhìn cái nỗi gì thế hả? Mắt mùn cưa thật à?"

Ngay lập tức, bên trong cây bút lông của Zevis bỗng phát ra những tiếng rắc… rắc… đầy nguy hiểm. Cặp lông mày của ông giật nảy lên, dường như các thớ cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp áo quản gia lịch lãm kia đang căng lên như chực chờ bùng nổ.

"Cái miệng của cô hơi quá đà rồi đấy nhé. Nên nhớ đây là bên trong dinh thự của gia tộc Vincent. Liệu cô có thể tém tém cái giọng điệu đó lại được không? Buổi họp mặt này được mở ra là để chúng ta cùng nhau thấu hiểu thêm về cậu chủ Weiss cơ mà."

"Cái kiểu nói chuyện ra vẻ đạo mạo đó của ông mới là thứ làm ta ngứa mắt đấy. Zevis Aldin, ông thui chột ý chí chiến đấu rồi à? Dạo này trông ông cứ như một đứa trẻ ngoan hiền dễ bảo vậy, chả bù cho ngày xưa, cái bản mặt lúc nào cũng ngập tràn sát khí và sự điên cuồng."

"Cô nói thế dẫu sao cũng hơi quá lời rồi đấy ạ…"

Lilith thấy mùi thuốc súng nồng nặc nên vội vàng nhảy vào can ngăn. Trong khi đó, tiểu thư Cynthia vì biết lát nữa mình sẽ được gặp mặt Weiss nên đang mải mê đứng trước chiếc gương lớn để dặm lại phấn son, kiểm tra nhan sắc cực phẩm của mình.

"Đã bảo là hãy dẹp ngay cái kiểu ăn nói đó đi…"

"Zevis hèn nhát, Zevis gà mờ, Zevis mắt mùn cưa… òeee"

"Sư phụ Milk! Chúng ta hãy bàn về những chuyện có ích hơn đi ạ! Bác Zevis làm sao có thể dễ dàng dính bẫy trước mấy cái trò khích tướng trẻ con này được-"

"…Này Milk… Mày được nước lấn tới vừa thôi nhé, con mụ kia, có tin tao vặn cổ mày ra làm đôi luôn không hả?!"

Rắc!

Cây bút lông trên tay gãy làm đôi cũng là lúc nụ cười hiền từ như vị Phật trên khuôn mặt của Zevis hoàn toàn vỡ vụn. Luồng ma lực và sát khí ngút trời bỗng chốc bộc phát khủng khiếp đến mức tại cùng thời điểm đó, cậu chàng Weiss đang gội đầu trong phòng tắm phải giật bắn mình suýt thì đ*i luôn ra quần, khiến cho bọt dầu gội cay xè chảy tọt ngay vào mắt.

“Aaaaa… T-Trời ơi ông Zevis?! C-Có chuyện gì xảy ra với ông ngoài đó vậy?!"

Lilith thì đang cuống cuồng hết lòng can ngăn, thế nhưng tiểu thư Cynthia lại vô cùng tao nhã, dùng ngón tay thong thả quấn quấn lọn tóc của mình.

"Không biết có phải cậu ấy thích kiểu tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh thế này không nhỉ? Này Lilith, em thấy sao?"

"Hơ hơ, nhìn cái bản mặt điên cuồng đó của ông xem ra vẫn hợp mắt ta hơn đấy Zevis. Hay là ông mang cái thân xác rệu rã thui chột bấy lâu nay nhờ thằng nhóc Weiss nó rèn giũa lại cho đi? Ta cá là tầm này hai người đấu với nhau chắc cũng ngang tài ngang sức đấy."

"Trước khi làm điều đó thì có tin là tao băm vằm mày ra thành trăm mảnh không hả? Cái con ả đàn bà thô kệch chỉ biết nói chuyện bằng cơ bắp với mấy cái lý thuyết suông kia!"

"Đã mạnh mồm đến mức đó rồi thì nhào vô đây khô máu luôn đi sợ quái gì! Cái thằng già chỉ được cái di chuyển nhanh nhẹn như con loăng quăng!"

"Hai người thôi ngay đi giùm em với được không ạ?! Tiểu thư Cynthia ơi, cô làm ơn đứng ra can hai người họ lại đi mà huhu…?!"

"Hay là để tóc thẳng tự nhiên nhỉ? Nghe nói xu hướng thời trang của thế giới dạo này đang thay đổi chóng mặt với tốc độ bàn thờ mà lị."

Mặc cho Lilith đang cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, 3 con người kia vẫn cứ tự biên tự diễn làm theo ý mình. Nhưng rồi giọt nước tràn ly, sức chịu đựng của Lilith cuối cùng cũng đã vượt quá giới hạn chạm đáy nỗi đau.

Cô ấy khẽ nhấc váy thực hiện một cái chào quý tộc mẫu mực, rồi ngay giây tiếp theo lập tức rút ra một thanh đoản đao ám khí sắc lẹm từ trong kẽ váy. Chĩa thẳng mũi dao bén ngót về phía hai kẻ đang hăng máu kia, em ấy trừng mắt nhìn họ với một ánh nhìn sắc như dao cạo.

"Làm ơn tém tém lại và yên lặng giùm em một cái đi."

"Ồ, xem ra danh xưng [Thiếu nữ tĩnh lặng - Silence Witch] rốt cuộc cũng chịu hiển linh rồi đấy à."

"Con mụ này cứ để đích thân tôi tiễn nó đoàn tụ ông bà. Lilith, em cứ đứng im đó mà xem đi."

"Lilith ơi, cái thanh đoản đao ám khí kia của em trông đẹp mắt thật đấy. Nó sáng loáng đến mức phản chiếu rõ mồn một khuôn mặt của tôi này, trông tôi có vẻ còn đáng yêu hơn mọi ngày nữa cơ ấy chứ kyaaahh…"

Không biết trước đó tiểu thư Cynthia đã được nghe Zevis và Milk kể loáng thoáng về danh tính thật sự của sát thủ Lilith hay chưa, cơ mà hiện tại cô nàng vẫn chẳng thèm đổi sắc mặt lấy một chút.

Tại bấy giờ với thuộc tính của một em gái Choroin chính hiệu, tâm hồn và trí óc mê trai của cô nàng đều đã bị hình bóng của Weiss chiếm trọn toàn bộ rồi, còn đâu thời gian để mà quan tâm nữa!

…

Tầm vài chục phút sau, Weiss bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể sảng khoái và đẩy cửa bước vào phòng. Cơ mà lạ lùng thay, toàn bộ những dòng chữ gạch đầu dòng ghi trên tấm bảng gỗ lúc nãy đã bốc hơi hoàn toàn không còn một dấu vết, thay vào đó là một tiêu đề hoàn toàn mới: [10 điều khiến cậu chủ Weiss Vincent vui sướng phát điên].

"Cái quái gì thế này… Cơ mà, ông Zevis với sư phụ Milk ơi, sao quần áo của hai người trông có vẻ rách tươm rách tả thế kia?"

"Dạ hoàn toàn là do cậu chủ nhìn nhầm thôi ạ."

"Do cậu nhìn nhầm thôi."

"Lilith này, sao ta cứ thấy cái váy của em hôm nay trông ngắn hơn hẳn so với mọi ngày thế nhỉ?"

"Do cậu chủ nhìn nhầm thôi ạ?"

"Cynthia này, sao cô vẫn còn ngồi ườn ra đây thế? Tôi tưởng cô cuốn gói đi về từ tám đời rồi chứ?"

"Hì hì, cái phong thái bạo chúa lạnh lùng đầy bạo lực đó của anh cũng khiến trái tim em phải rụng rời đập liên hồi đấy."

Ngày hôm đó, Weiss thầm nghĩ rằng dẫu cho mọi người xung quanh có hơi bất bình thường và có chút bất ổn một tí, nhưng được cái ai nấy đều sống thật thà, thẳng thắn, không có thói quen giả trân hay lừa lọc lẫn nhau.

Như vậy là tốt rồi! Từng bước thay đổi cái định mệnh bị donut rõ ràng từng chút một!

Nghĩ đi nghĩ lại, so với họ thì thực ra cái thằng Weiss này mới chính là kẻ sống giả trân, hai mặt và lắm mưu mô tính toán nhất cái vũ trụ này mất rồi.

Bạn đã đến cuối chương 20.

Không gian đọc của bạn