Ô mai chuối, cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đã tới rồi!
Mọi thứ cần chuẩn bị thì tôi cũng đã làm xong xuôi cả rồi, giờ chỉ còn việc bung hết xí quách ra mà chiến thôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi khẽ nhắm mắt lại để tập trung tinh thần.
Tiếng lộc cộc của xe ngựa, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, và cả… tiếng cười đùa ríu rít của hai con vợ ngồi bên cạnh.
"Tiểu thư Cynthia, kiểu tóc uốn lọn đôi này thực sự rất hợp với cô đấy ạ."
"Ôi Lilith, nếu vậy thì em cũng nên để kiểu đuôi ngựa đi. Nó sẽ làm tôn lên mái tóc tuyệt đẹp của em đó."
Nhìn cái cảnh tượng không có lấy một chút căng thẳng nào của hai người họ, tự dưng cái cơ thể đang gồng cứng của tôi cùng bộ não đang xoay mòng mòng này bỗng chốc được thả lỏng… hình như là vậy.
"Hai người lúc nào cũng thong dong nhỉ. Bộ không thấy run chút nào à?"
"Dạ không ạ. Được rèn luyện bên cạnh cậu chủ Weiss bấy lâu nay đã giúp em thông suốt được nhiều điều, nên giờ em cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa."
"Ờm… Ta chưa hiểu ý em lắm?"
"Nghĩa là ‘Những người xứng đáng thì định mệnh đã an bài cho họ đỗ rồi ạ. Thế nên hiện tại tâm thế của em đang vô cùng bình thản.’"
"Tiểu thư Cynthia nói đúng ý em quá! Em cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm đó luôn!"
…Chịu luôn, chả hiểu hai bà này đang luyên thuyên cái quái gì nữa.
Nghe thì có vẻ triết lý sâu xa ngầu lòi vjp pro lắm, nhưng thực chất là đang nói cái quái gì vậy trời?
Mà thôi, sao cũng được…
Việc hai cô nàng này bỗng dưng trở nên chị chị em em thân thiết cũng làm tôi thấy rén vãi cả chưởng. Kể từ cái phi vụ hiểu lầm lần trước, Lilith cứ thỉnh thoảng lại lù lù xuất hiện rồi thầm thì mấy câu nặc mùi nguy hiểm vào tai tôi kiểu:
"Đây là khoảng thời gian bí mật của hai chúng ta nhỉ."
"Chuyện này tuyệt đối không được cho tiểu thư Cynthia biết đâu đấy."
Vâng, chính là như thế đấy!
Sự thật về việc Cynthia là vị hôn thê chính thức thì vẫn còn sờ sờ ra đó. Thôi thì ông già đã chốt đơn rồi nên tôi cũng đành chấp nhận số phận vậy. Cô nàng dù sao cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, thiên phú thì lại thuộc dạng mẹ thiên hạ. Xét theo lợi ích của gia tộc Vincent thì đúng là không còn gì để mà phàn nàn nữa.
Ban đầu thì tôi cũng có chút bối rối thật, nhưng Cynthia đẹp dã man con ngan, nhìn mãi mà không thấy chán (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và rất nhiều nghĩa khác nữa).
Nếu đỗ vào học viện thì chắc trong thời gian đi học cũng chưa phải làm đám cưới ngay đâu, cứ coi như là bạn bè chí cốt chơi thân với nhau cho nhẹ đầu vậy. Dù việc bẻ lái kịch bản gốc làm tôi thấy hơi thốn, nhưng bù lại việc có thêm những đồng minh cực phẩm thế này cũng không phải là nước đi tồi.
"Này, hai người có hiểu lời nhắn nhủ cuối cùng của sư phụ Milk có ý nghĩa gì không?"
"…Cậu chủ Weiss, là ‘nương tay’ đó, ‘nương tay’!"
"Weiss này, em đã bảo là tuyệt đối không được làm chết người ta đâu đấy nhé."
"Chết chóc cái quái gì ở đây, anh có phải đồ tể đâu mà làm thế…"
"Weiss, cậu đừng có mà làm quá tay đấy."
Đó chính là lời vàng ý ngọc cuối cùng mà sư phụ Milk dành cho tôi.
Công nhận là mấy cái ma pháp dung hợp do tôi tự chế ra thì có hơi oách xà lách thật, nhưng kỹ năng kiếm thuật của tôi vẫn còn non nớt lắm. Dù hiện tại tôi đã có thể tung ra khoảng 5 đòn hiệu quả trên 10 lượt đấu với mụ ác quỷ Milk, nhưng đám thí sinh đi thi chắc chắn cũng toàn là lũ thiên tài giấu nghề cả thôi.
Lấy cái trình mọn này ra mà đòi nương tay thì đúng là chuyện cười táo quân mà.
Hơn nữa, đối thủ mà tôi phải dè chừng nhất chính là nam chính.
Thằng đó chắc chắn là mạnh vãi cả lúa rồi.
…Cơ mà, nghĩ đến đây tôi lại thấy hơi bị hưng phấn mới lạ chứ.
…
Một lát sau, xe ngựa dừng lại hẳn. Tôi vừa định mở cửa bước ra thì quản gia Zevis, người hôm nay sắm vai người hầu cận đã nhanh tay mở cửa cho tôi với phong thái vô cùng chuyên nghiệp.
"Chúc cậu chủ có một buổi thi thú vị và thuận lợi ạ."
"Ha ha, ta cảm ơn ông."
Đúng là cái kiểu chúc tụng đặc trưng của ông ấy. Lilith và Cynthia cũng lần lượt bước xuống xe theo sau tôi.
Đập vào mắt tôi lúc này chính là cánh cổng sắt khổng lồ của học viện. Hai bên cổng là những bức tượng đồng hình rồng hổ vô cùng uy mãnh, nếu nhớ không nhầm thì chúng được tạc theo hình mẫu của các loài ma thú thượng cổ.
"Này, nhìn kìa… chẳng phải là Weiss Vincent đó sao?"
"Tên Quý tộc súc vật rác rưởi trong lời đồn đó hả…"
"Suỵt, nhìn cái éo gì thì cũng cẩn thận chút đồ đần. Cả tiểu thư Cynthia băng giá cũng ở đó kìa. Mà hóa ra tin đồn hai nhà đính hôn là thật à?"
Ngay lập tức, những lời xầm xì bàn tán lọt vào tai tôi dày đặc. Thật không ngờ là chuyện đính hôn lại được thiên hạ lan truyền nhanh đến mức này.
Nhưng mà thôi, lo hão làm đ* gì cho hết c*t.
Đằng nào thì phần lớn lũ đang đứng đây cũng chỉ là đám lót đường trượt vỏ chuối thôi mà. Nghe đâu chỉ cần vác mặt đi thi ở đây là cũng đủ để làm đẹp hồ sơ rồi, bảo sao năm nào người ta cũng kéo đến đông như trẩy hội.
…Được rồi, đến lúc bật chế độ nghiêm túc rồi.
Hiện tại, bố mày chính là tên
súc vật quý tộc phản diện - Weiss Vincent
đây!
"Lilith, Cynthia, hai người nhất định phải đỗ đấy nhé."
"Vâng ạ!"
"Tôi hiểu rồi."
Và thế là, chúng tôi hiên ngang bước qua cánh cổng thần thánh ấy.
…
Vừa bước vào bên trong, vô số ánh mắt sắc lẹm lại một lần nữa dán chặt vào người tôi. Chắc lý do chính là bởi cả Lilith và Cynthia đều đang chủ động ôm lấy hai cánh tay của tôi mà đi.
Đã mang tiếng xấu muôn đời rồi mà còn ngang nhiên dắt theo hai đại mỹ nhân đi thi thế này, trong mắt lũ thí sinh còn lại, tôi chắc chắn là một thằng khốn khiếp ố dề và đáng bị tiêu diệt nhất thế giới này luôn rồi. Cơ mà bảo tôi phải đẩy hai cô nàng này ra thì cũng phiền phức với tội lỗi bỏ m* lắm, nên thôi cứ để mặc cho dòng đời xô đẩy vậy.
"Này thằng mặt l* kia, mày nhìn cái chó gì hả!?"
Đúng lúc đó, một giọng nói hống hách đầy mùi gây sự vang lên từ phía xa. Một tên to con, dù chắc cũng bằng tuổi tôi thôi, đang đứng bắt nạt một cậu nhóc trông có vẻ nhút nhát. Cái thời đại này mà còn cái kiểu bắt nạt lỗi thời thế này à? Thôi, đến lúc hóa thân sịp nhân đi giải cứu thế giới rồi.
"T-Tôi đâu có nhìn gì đâu… chỉ là thấy cậu cao lớn quá nên tôi hơi bất ngờ thôi…"
Cái màn xin lỗi vô tri này mà đòi dập tắt được lửa giận của gã kia á? Có cái nịt nhé!
"Cái gì!? Mày dám bảo tao là thằng béo ú to xác à!? Vậy là mày nhìn bố mày rồi chứ gì thằng ranh con! Này thì láo với bố mày nè…”
Đúng như dự đoán, gã to con không kiềm chế được nữa mà vung nắm đấm cực mạnh về phía cậu nhóc-
Ủa alo, nhóc con ơi, chỉ cần bảo không nhìn là xong chuyện rồi, sao còn bồi thêm câu sát thương chí mạng thế làm gì?
Tôi vung tay ra nắm thóp ngay bàn tay to lớn của tên kia, định bụng cứu giúp để tẩy trắng danh tiếng một chút. Kèm cái ánh nhìn sắc lạnh như quân vương cằm nhọn nữa, ngầu thì thôi rồi!
“Ối… m-mày… là…!”
Thôi xong, farm aura thì chưa thấy đâu, nhưng mà mấy cái sự chú ý không cần thiết lại đổ dồn về tôi hết rồi đấy.
“Ng-Ngài là… q-quý tộc hành hạ… ngài Weiss… Vincent!?”
“H-Hả Weiss Vincent!? Chẳng phải là tên súc vật quý tộc ăn hại chuyên đi hành hạ người khác ấy hả? Loại như thế mà cũng thi vào đây sao…”
“Dẫn theo tới hai mỹ nhân đi cùng, đúng là kẻ hành hạ vĩ đại mà…”
Chậc. Phiền phức rồi đây, biết thế éo ra tay cứu đời làm m* gì…
Tên to con kia cúi xuống, nước mắt nước mũi bắt đầu trào ra rồi lùi lại:
“T-Tôi xin lỗi ngài! Xin ngài lượng thứ, xin ngài đừng hành hạ tôi mà…”
“Ai mà thèm hành hạ ngươi, biến đi chỗ khác đi…”
“Kyaaah-!”
Éo gì thế nhỉ… gay to thật. Công nhận là đôi khi cái danh tiếng ống cống này cũng được việc phết đấy chứ. Cơ mà, tái sinh ở đây cũng khá lâu rồi, những việc tôi cố gắng để tẩy trắng và lấy lại thanh danh cũng không ít… nhưng cái tiếng xấu của thằng khốn nạn Weiss cũ vẫn còn nguyên ở đây.
Thôi thì, giờ chỉ còn cách đi tới đâu cố gắng tỏ ra thân thiện, tốt bụng đến đó, dần thay đổi ấn tượng của mọi người xung quanh đối với tôi thôi.
Ngày hôm nay, tôi phải dành chiến thắng trước một người…
“A…Cảm ơn cậu, thật tốt quá… Tôi là
Allen
, cậu tên là Weiss nhỉ, hôm nay mong cậu giúp đỡ nhé! À, hy vọng cả hai chúng ta cùng đỗ!”
Nhưng chưa kịp bắt tay chào hỏi, thì một cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng đã đi tới. Cô nàng sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng vô cùng cân đối, nhìn kiểu gì cũng ra một tiểu mỹ nhân vạn người mê.
Trông quen vãi chưởng… mình gặp ở đâu rồi ấy nhể?
"Allen, sao cậu lại ở đây? Lại để cho mấy tên dở hơi này kiếm chuyện nữa rồi!"
"X-Xin lỗi cậu Sheryl… tớ chỉ muốn đi xem bức tượng Hiền giả ở quanh đây thôi mà."
Và thế là hai cái đứa này thản nhiên đứng phát cơm chó công khai, coi tên lưu manh lúc nãy như không khí luôn. Cái này không phải là can ngăn đâu, cái này là đổ thêm dầu vào lửa rõ ràng luôn rồi còn gì!
Mái tóc đen tuyền, phong thái nhã nhặn, ma lực luân chuyển trong cơ thể thì tinh khiết không một chút tạp niệm. Lý do cậu ta chỉ có một cái tên duy nhất là vì cậu ta thuộc tầng lớp dân đen chính hiệu.
Allen, thằng này chính là nam chính của câu chuyện này đây.
Và cô nàng đứng cạnh cậu ta chính là-
"Cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi là Sheryl Elias. cậu cũng tới đây để tham gia kỳ thi nhập học đúng không?"
"Ờ, đúng vậy."
"Anh Weiss, có chuyện gì vậy?"
"Cậu chủ Weiss, kỳ thi sắp bắt đầu rồi kìa cậu ơi"
Hai cô nàng nhà tôi thấy biến nên cũng lật đật chạy tới.
Trong nguyên tác làm éo gì có cái sự kiện nam chính bị bắt nạt bởi lưu manh chứ, chắc chắn là do sự hiện diện của tôi đã làm xáo trộn hệ thống chuẩn cơm mẹ nấu rồi.
Tôi ra tay cứu chúng nó không phải vì lòng tốt đâu nhé, chỉ là tôi sợ nếu xảy ra ẩu đả to chuyện dẫn đến việc hủy bỏ kỳ thi thì công sức cày cuốc cả năm qua đổ sông đổ biển hết mất thôi. Hứ!
Reng reng reng!
"Chết rồi Allen, chúng mình còn việc phải làm mà, đi thôi không thì muộn mất!"
"À phải rồi! Tôi cũng cảm ơn cậu nhé Weiss! Hẹn gặp lại sau!"
"Đúng là một cô bé năng động nhỉ…" Cynthia khẽ lẩm bẩm.
Gì vậy? Cái cảm giác lúc nãy là sao…? Trong một thoáng, tôi đã do dự không nắm lấy tay cậu ta… Rốt cuộc là tại sao?
Dù chỉ nói chuyện chào hỏi với Allen thôi, nhưng không hiểu sao đột nhiên tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Rõ ràng, tôi không hề ghét Allen, thậm chí còn thấy ngưỡng mộ vì cách cậu ta đi lên từ đáy xã hội. Mà đúng là hôm nay mục tiêu của tôi là phải chiến thắng cậu ta trong kỳ thi đầu vào, sau đó tạo lập và giữ vững một mối quan hệ tốt đẹp… nhưng vẫn có khoảng cách vừa đủ.
Vậy mà ngay lúc này, con tim tôi lại dao động, không thể kìm nén nổi cái cảm giác cuồng nộ không biết từ đâu tới này.
…
Tôi bắt đầu chìm vào suy tư.
Việc đánh bại nam chính trong kỳ thi này là điều bắt buộc.
Nếu thua, danh tiếng của tôi sẽ tụt dốc không phanh xuống tận đáy xã hội, và đó chính là ngòi nổ kích hoạt cái flag diệt vong đang chờ sẵn.
Vốn dĩ tôi định sau khi thắng sẽ giữ mối quan hệ hữu hảo ở mức xã giao để giữ khoảng cách với cậu ta.
Thế nhưng hôm nay, chỉ cần đứng nói chuyện với Allen vài câu thôi, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác cực kỳ khó chịu.
Tâm can tôi cứ thế mà rạo rực, bồn chồn không yên.
Thông qua bài kiểm tra thực chiến lần trước, tôi đã lờ mờ nhận ra rằng, có lẽ linh hồn của tên súc vật Weiss cũ vẫn còn lẩn khuất đâu đó bên trong cơ thể này.
Tôi muốn nghiền nát hắn!
À không…
Không chỉ Allen…
Mà còn là tất cả mọi người ở đây! Tôi muốn nghiền nát tất cả!
Lựa chọn của tôi bây giờ không phải chỉ có một con đường duy nhất.
Trở thành kẻ mạnh nhất, từ đó khiến nam chính và mọi người xung quanh phải cúi đầu nể phục.
Nhưng, vẫn còn một con đường khác.
Đó là đập tan tất cả lũ cản đường một cách không thương tiếc, hiên ngang tiến thẳng tới ngôi vị kẻ hùng mạnh nhất. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào dám ngáng đường, chỉ đơn giản là dùng sức mạnh áp đảo để đè bẹp tất cả dưới chân mình.
…Ờm thì… nghe cũng bánh cuốn phết đấy chứ.
"Anh Weiss, trông anh có vẻ đang khá là phấn khích nhỉ."
"Ờ, chắc là vậy đấy. Chúng ta cũng nhanh chân lên thôi."
"Cái bạn Sheryl lúc nãy… trông cũng khá là dễ thương đấy chứ…"
"A-À… Cynthia này, cô ta làm sao mà có tuổi để so được với em chứ."
"Ôi trời?! Anh vừa nói lời ngọt ngào gì với em vậy! Hì hì."
…
“Này Weiss, mày nghĩ con đường nào sẽ tốt hơn cho hai chúng ta đây?”


