Chương 22 · 152 chương

Chapter 19: Trận Chiến Với Allen

“Tiếp theo là kiểm tra thực chiến. Các em hãy nhận và thay đồng phục này. Dẫu là đồ để lại của các anh chị khóa trước, nó vẫn còn làm tốt việc giảm sát thương từ các đòn vật lý và ma pháp.”

Khó chịu thật, không hiểu nổi cái cảm giác quái quỷ này từ đâu ra… tôi muốn nắc tất cả mấy con vợ ở đây, nhất là thằng nhân vật chính Allen kia!

“Hoặc đẩy được đối phương ngã ra khỏi sàn đấu, hoặc đối phương chấp nhận đầu hàng, thì trận đấu kết thúc! À mà ngoài ra nếu có chuyện gì bất trắc thì tất nhiên ta sẽ can thiệp, có ai còn điều gì thắc mắc nữa không?”

“Tui, tui…” Cái gã to con hung hăng lúc nãy giơ tay phát biểu.

“Tui thấy cái bộ đồng phục này nó có hơi chật, khó chịu vãi lúa.”

“Của em cũng thấy vầy nè, với lại nó có mùi khắm khắm như lỗ đýt á.”

“Mả cha tụi bây, bây giờ không phải lúc thay đồ nữa rồi! Mà tụi bây ăn cái éo gì to như khỉ đột thế, tụi bây mới 15 tuổi thôi mà!? Ráng đợi khi nào đỗ rồi kêu người ta làm cho bộ mới đi.”

Thú thực thì tôi cũng thấy mặc cái đồ cũ này kinh khủng bỏ m*. Cơ mà thôi, cũng ráng đợi thi xong rồi may một bộ mới là xong.

Lilith nghiêng đầu thắc mắc:

“Ủa mà sao lại có sẵn đủ bộ cho tất cả thí sinh tham gia vậy nhỉ, em tưởng thường phải là học sinh chính thức mới được mặc chứ ạ?”

“Nghe nói, đó đều là đồng phục cũ của những học viên khóa trên để lại rồi rời khỏi ngôi trường này đó. Nói cách khác, cuộc sống sau khi nhập học ở học viện này, không khác gì địa ngục luôn á~.”

Ực… Đúng là như vậy thiệt đó. Đây chính là hiện thực tàn khốc của trung tâm giáo dục nghiêm khắc nhất vương quốc - Học viện Ma pháp Noblesse. Những kẻ phế vật bất tài vô dụng thì sẽ bị đuổi học ngay tức khắc!

Nói nghe ngầu vậy thôi chứ, ngay cả cái thằng súc vật ăn hại ngu lâu dốt bền Weiss cũ kia cũng nhập học được ở đây cơ mà… việc nhập học thực ra đếch khó đến thế đâu.

Vấn đề thì đúng là sinh tồn làm sao ở cái học viện này. Tôi dám cá mười tỷ phần trăm là mấy cái người đã cút khỏi đây thì đếch muốn nhìn lại cái áo đồng phục học viện lần nữa đâu, họ thực sự vứt nó đi chứ chẳng phải bị ép buộc để nó lại. Cơ mà mấy cái ông bà già ở học viện này thực sự đã lụm lại đống quần áo đó để cho thí sinh mặc luôn hả!? Hình như còn không thèm giặt lại nó luôn…

Tách tách tách… Trời bắt đầu mưa rồi, đúng lúc vãi, cứ như là nhân vật chính chuẩn bị lên quả nhạc theme của hắn vậy. Tôi có cảm giác đ* lành tí nào, nãy giờ cứ phải nghiêm túc căng như dây đàn, cộng thêm cái sự khó chịu khó hiểu đó nữa, thực sự là chỉ muốn bùng nổ hết mức ngay khoảnh khắc tôi được phép nắc chết thằng Allen thôi!

“Tiếp theo, số báo danh 909 - Weiss Vincent. Và… Số 907 - Allen.”

Đây rồi, cuối cùng cũng đến. Bố mày đợi mãi!

“Thầy ới… trời mưa to vãi lúa rồi kìa.”

“Thì phải chịu… Những thí sinh không phải đang thi đấu, tất cả các em di chuyển lên phía khán đài đi.”

Tôi có nghe loáng thoáng qua cơn mưa đám đông kêu la: “Ủa sao khán đài không mưa nhể? Ma pháp gì hay quá vậy.” Vãi cả đ*, sao mấy ổng che mưa khán đài mà không thèm che ở sàn đấu luôn đi trời!? Tính tạo độ khó cho thí sinh hay gì à? Nếu tôi đếch phải trải qua huấn luyện Sparta do sư phụ Milk kèm cặp cả những ngày mưa to thì chắc bây giờ xác định bốc c*t thằng Allen mà ăn trước mặt mọi người mất.

“Không ngờ đối thủ lần này lại là cậu. Xin chỉ giáo, Weiss.”

“…”

“Allen! Đừng thua đó! Bằng mọi giá phải chiến thắng hắn!”

“Cố lên nha, cậu chủ Weiss của em!!”

Có lẽ phải nhờ ơn cái danh tiếng bẩn bựa mà thằng khốn Weiss cũ gây dựng, nên giờ đến lúc tôi thi đấu thì ồn ào vãi đ* ra. Hai cô nàng nhà mình thì như tiếp thêm năng lượng vậy tôi cũng vui lắm, cơ mà đám đông có vẻ đang ra sức ‘nấu xói’ tôi bằng đủ thứ từ ngữ mà có khi tôi cũng đếch hiểu là gì cơ. Tiện thể vì tôi bị coi như kẻ phản diện súc vật, nên nghiễm nhiên tên Allen lại trở thành nhân vật chính đúng theo như cốt truyện m* luôn rồi, mặc dù đám đông hình như còn chả biết tên hắn là ai, cứ “Cậu nhóc tóc đen xuất kích!”, “Cậu bé tóc đen dễ thương cố lên, đập sưng mỏ thằng rác rưởi Weiss Vincent cho chụy…”

Mà thôi kệ.

“Trận đấu… Bắt đầu!”

Lời vừa dứt, tôi chớp ngay lấy cơ hội, nhớ rõ rành rọt lời dạy của sư phụ Milk, đó là Tiên cơ - đánh phủ đầu ngay khi đối thủ mất cảnh giác để lấy lợi thế lớn nhất - lập tức lao tên chém ngay một kiếm vào cái bản mặt của hắn, bằng tất cả sự điên cuồng tích trữ suốt từ lúc mới gặp!

Chưa dừng lại ở đó, ngay lập tức tôi buông bỏ thanh kiếm, rồi dung hợp hệ Quang và Ám, hai tay đáp đất thi triển ngay ma pháp nguyên bản - [Dạ Liệu].

Một chuỗi combo liên hoàn được tôi tung ra, quyết không để cho tên này có cơ hội vùng dậy mà phản công, vì tôi biết rõ, biết rất rõ về Allen…

Hắn là một kẻ luôn nỗ lực đến cùng cực giống như tôi, sẽ luôn đứng dậy bất kể có bao nhiêu nghịch cảnh xô đẩy hắn trước mắt đến cỡ nào đi chăng nữa. Ý chí nỗ lực đó, còn có cả thêm cái plot armor nhân vật chính nữa, chắc chắn là một con quái vật.

Ngay khi lãnh địa ma pháp của [Dạ Liệu] được kích hoạt, tên Allen bắt đầu nằm co ro, run rẩy vì bị hút đi ma lực. Số ma lực hắn bị hút đi đó tất nhiên là tôi bú hết rồi, nhưng chính cái sự dễ chịu này nó lại đang xoa dịu dần cho cái cảm giác khó chịu tích tụ mà tôi đã phải chịu từ nãy đến giờ. Sảng khoái vãi chưởng!

“Ự… Éc éc éc… Áááaaa!!”

Nhìn xung quanh đám đông thì trông như tôi vừa làm một chuyện chấn động thế giới vậy ấy, ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng chưa vì thế mà tôi hão huyền ngạo mạn bản thân đã chắc thắng được. Tên đó là Allen chứ không phải bọn NPC nào khác mà.

“Ối ối ối…”

À quên m* mất, giải trừ hút ma lực cho lão trọng tài phát.

M* nó chứ, quả nhiên là đ* được rồi. Tôi thực sự, không thể kìm chế nổi cái cảm giác mãnh liệt muốn được nghiền nát hắn!

“À rế? Không bị hút nữa? Thậm chí còn… ớ ớ… phê quá…~”

Quả nhiên… là tên Weiss cũ. Hắn luôn trú ngụ trong thân xác này mà chưa hề rời đi, cái cảm xúc điên cuồng muốn nghiền nát tất cả này thực sự là do hắn!!

Chết rồi, tôi không kiềm chế nổi nữa… cái cảm xúc muốn bạo hành người khác của tên Weiss ấy, tôi cứ thế mà bị cuốn theo không hề hay biết…

Cứ ra tay đánh nhừ tử tên Allen, suýt giết chết hắn bao nhiêu lần. Nhưng kỳ lạ là, hắn vẫn luôn kiên cường không đầu hàng, thậm chí không cả rơi khỏi sàn đấu mà mỗi lần đó đều luôn đứng dậy với cái ánh mắt chứa đầy ý chí sắt thép ấy. Chưa kể, mỗi lần hắn vùng lên, là hắn lại càng mạnh mẽ hơn, tôi cứ thế lại càng bị kéo theo với cái máu nghiền nát đó mà càng ra tay mạnh bạo hơn, không thể kiểm soát.

… Cho đến khi, chạm tới giới hạn chịu đựng của hắn, trọng tài chính thức cổi thòi thông báo kết thúc. Tôi cuối cùng cũng xả được hết đống c*t mà tên Weiss kia đùn đẩy.

Cả hội trường sững sờ, có lẽ vì kinh sợ với cái cách mà tôi đã ra tay đánh bại áp đảo Allen. Phía sau tôi, cả Cynthia và Lilith đều reo hò ăn mừng. Trái lại với vẻ mừng rỡ ấy, Sheryl Elias, chạy ra ôm đỡ lấy Allen rồi lườm tôi một cái sắc lẹm.

Chu choa mạ ơi, em gái xinh đẹp đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt sát thủ đó mà, anh đây sợ lắm đó… hổng có thích bị một cô nàng hot girl nhìn nhận như là súc vật rác rưởi đâu… À mà những gì tôi vừa làm thì trông giống như một thằng khốn nạn chuyên cưỡng hiếp sẽ làm thật.

…

Toàn bộ các bài kiểm tra rốt cuộc đã kết thúc xuôi chèo mát mái. Kết luận nhanh một câu cho nó vuông: cái gì cũng dễ như ăn bánh!

Từ lý thuyết, ma pháp cho đến kiếm thuật, bất luận là ở mảng nào thì thằng tôi - Weiss Vincent - chắc chắn cũng đã giật giải thủ khoa với thành tích vô cùng out trình.

Duy chỉ có một điều khiến tôi lấn cấn suy nghĩ dạo gần đây, đó chính là sự hiện diện của tên nam chính Allen.

Đúng như những gì kịch bản gốc đã an bài, tôi và hắn ta đã có một màn combat nảy lửa trong bài kiểm tra thực chiến.

Dẫu trước đó đã được dặn dò kỹ lưỡng là phải biết nương tay, nhưng cái cảm giác rạo rực ngứa ngáy sâu trong lòng cứ thế trào dâng không cách nào kìm nén được, thành ra tôi đã chơi tất tay, bắn tùm lum ra hết 100% công lực.

Và kết cục thế nào thì ai cũng đoán được rồi đấy… Tôi đã giành chiến thắng hoàn toàn tuyệt đối.

Allen hoàn toàn bất lực không thể chống đỡ nổi, hắn bị dính ma pháp nguyên bản do tôi tự chế khiến cho các chỉ số cơ thể đã cày cuốc bị tụt dốc không phanh, chỉ biết bất lực quỳ rạp người xuống mặt đất.

Thế nhưng, cái khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt của hắn lúc vùng dậy, chính tôi cũng bỗng chốc rợn cả tóc gáy vì kinh hãi.

Dù có bị ăn hành ra bã bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn cứ lầm lũi đứng dậy, luồng ma lực trên người thậm chí còn điên cuồng tăng tiến theo cấp số nhân.

Rõ ràng là cả ma pháp lẫn kiếm kỹ của hắn hiện tại còn chẳng đáng xách dép cho tôi, thế mà tôi lại phải tốn kha khá thời gian mới có thể hoàn toàn hạ đo ván được hắn.

Bấy lâu nay tôi đã nỗ lực cày cuốc điên cuồng đến nhường nào cơ chứ. Tất nhiên là tên Allen kia chắc cũng có cày cuốc như tôi, nhưng cái tốc độ thăng tiến lỗi game đến mức vô lý đùng đùng của hắn thì đúng là đ* có một định luật nào có thể giải thích nổi.

Nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc vây hãm lấy tâm trí tôi.

Cảm giác giống như bị thực tế vả thẳng vào mặt một gáo nước lạnh rằng: "Nhìn cho kỹ đi, đây chính là cái hào quang nam chính lỗi game của thế giới này đấy, còn mày chỉ là thằng súc vật phản diện thôi há há há há…"

…

"Trông anh lúc nãy có vẻ phấn khích và tận hưởng trận đấu lắm nhỉ."

"Hửm? Em nói gì cơ?"

"Là cái lúc anh combat với cậu Allen ấy. Gương mặt anh lúc đó tràn ngập nụ cười luôn. Trông vừa ngầu vừa làm em thấy sởn cả gai ốc. Cứ như thể… anh Weiss của ngày xưa vừa hiển linh vậy."

Lời nhận xét bất ngờ của Cynthia làm tôi giật thót cả mình. Tôi lúc đó rõ ràng đang cảm thấy rén và sợ hãi đến phát điên lên được, thế mà dưới góc nhìn của người ngoài, tôi lại trông như thằng súc vật biến thái đang lộ rõ vẻ khoái chí khi được hành hạ người khác à?

Đến chính bản thân tôi cũng chẳng thể nào tự lý giải nổi, có lẽ những mảnh vỡ linh hồn của tên Weiss nguyên bản và ý chí của thằng tôi hiện tại đang hòa trộn lẫn nhau mất rồi.

Một cảm giác bất an không lời nào tả xiết.

Nhưng dẫu sao thì, việc trước mắt coi như cũng đã hòm hòm tạm ổn thỏa.

Giờ thì thay vì ngồi đây nghĩ ngợi linh tinh cho tổn thọ, tốt nhất là cứ kê cao gối mà chờ kết quả trúng tuyển thôi… Thế nhưng mà…

"Ta muốn hỏi Lilith với Cynthia một câu này được không?"

"Dạ?"

"Có chuyện gì thế anh?"

"Nếu ta bảo rằng bản thân muốn thẳng tay nghiền nát bấy một kẻ nào đó cho tới khi hắn thân tàn ma dại, vĩnh viễn không bao giờ có thể ngẩng đầu dậy được nữa… thì hai em sẽ suy nghĩ như thế nào?"

Đến chính tôi cũng phải tự giật mình kinh ngạc trước câu hỏi đen tối của bản thân. Nhưng thâm tâm tôi thực sự vô cùng tò mò, muốn biết xem hai cô nàng này sẽ có phản ứng ra sao.

“Anh muốn nghiền nát tất cả sao? Cũng được thôi mà, nếu như anh muốn thế.”

“Hả?”

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Không có gì đâu thưa tiểu thư."

“Này Cynthia, thực sự… em không có cảm thấy gì kỳ quặc cả sao…? Dù anh đã có suy nghĩ và cố gắng làm những điều trái đạo đức như vậy…”

“Hửm… không hề đâu anh yêu ạ. Đây là Học viện Ma pháp Noblesse đó, không phải sao anh?

“!?”

“Thực sự từ lúc anh thay đổi, em đã luôn rất lo lắng… bởi vì anh… thực sự trở nên quá tốt bụng luôn ấy.”

“…”

“Trong cái thế giới giết hoặc bị giết này, nếu cứ tỏ ra thương hại đối thủ, thì rõ ràng là không thể sống sót được đâu. Vì điều đó chính là tạo ra cơ hội cho đối thủ và mời gọi chúng tiêu diệt mình.”

Thật không ngờ Cynthia lại nói ra những lời như vậy đáp lại với cái suy nghĩ biến thái vừa rồi của tôi…

“Cơ mà, sau khi chứng kiến trận đấu của anh ở kỳ thi đầu vào, thực sự là em đã không còn phải lo lắng về điều đó nữa rồi.”

“Tiểu thư, cô có muốn dùng thêm bò hầm kiểu Pháp không ạ?”

“À không, tôi no rồi cảm ơn ông…”

"…Cậu chủ Weiss, em nghĩ rằng… dẫu chẳng thể hiểu hết được ý thâm sâu trong lời nói của cậu chủ, nhưng em nguyện vẫn sẽ luôn bao che và khẳng định mọi hành động của cậu chủ đều là chân lý."

“Lilith…”

Nghe điều này từ Lilith tôi cũng thấy sai trái vãi lúa, cơ mà thôi không sao, dù gì thì em ấy cũng đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua rồi mà. Tốt nhất là tự mình phải dẫn lối để cả em ấy cũng đi đúng hướng.

“Còn tiểu thư đây, cô vẫn còn cảm thấy đói đúng không? Bò hầm kiểu Pháp vẫn còn nhiều lắm đấy ạ…”

“Dạ? À không em cũng cảm thấy no rồi ạ, cảm ơn ông bếp trưởng.”

"Em cũng có chung suy nghĩ với Lilith vậy. Chỉ cần một lời nói của anh, em có thể hóa thân thành bất cứ hạng người nào trên đời này, kể cả là kẻ phản diện. Đã là hôn phu của em, thì phải luôn có tâm thế sẵn sàng đối đầu với kẻ khác chứ. Đó mới là người đàn ông của em!”

“Cynthia, Lilith… Cảm ơn hai người rất nhiều. Nhờ cả hai mà ta đã học được nhiều điều quý giá lắm… dù chưa biết có dứt khoát hành động được ngay không, nhưng nhờ tâm sự với hai người mà ta cảm thấy yên tâm hơn phần nào rồi.”

Cái gọi là lòng trung thành tuyệt đối, hay nói đúng hơn là cái tốc độ trả lời nhanh như chớp không thèm suy nghĩ của hai cô nàng khiến tôi bất giác bật cười thành tiếng.

Mà, hóa ra cái thằng Weiss hiện tại suy cho cùng cũng chẳng phải là một đấng thánh nhân tốt tính gì cho cam.

Dẫu hiện tại vẫn chưa thể tìm ra một câu trả lời thực sự rõ ràng cho tương lai, nhưng tôi sẽ sống thật với chính bản thân mình để hiên ngang đạp đổ mọi cái flag diệt vong đang chực chờ phía trước.

"Cậu chủ Weiss ơi, em nghe người ta bảo những lúc phân vân bế tắc thì cứ tung đồng xu là xong chuyện đấy ạ!"

Hiểu rồi, vậy thì cứ phó mặc cho số phận đưa đẩy thôi ấy nhỉ. Mặt ngửa hay mặt sấp, nghiền nát bấy hay tha cho con đường sống, nghe chừng cái trò gacha đó cũng bánh cuốn và thú vị phết đấy chứ nhỉ. À mà không phải cái máu cờ bạc trong tôi nó lại sôi lên đâu, tôi thề.

Bạn đã đến cuối chương 22.

Không gian đọc của bạn