Hiệu trưởng, các giảng viên đại diện, cùng với hai nhân vật vô cùng quen thuộc đối với Weiss lúc này đang tụ họp đông đủ tại đây.
"Thế rốt cuộc là cô Milk và ông Zevis đã làm cái trò trống gì với thằng nhóc Weiss nhà Vincent thế hả?"
Một cụ già với đôi mắt sắc lẹm ẩn sau hốc mắt sâu hoắm, sở hữu chòm râu trắng xóa dài thượt đang chễm chệ ngồi ở vị trí chủ tọa, vừa cất giọng chất vấn vừa thong thả vuốt ve chòm râu của mình.
"Chẳng làm gì cả. Nếu buộc phải nói thì ta đây chỉ huấn luyện cho cậu ta vài bài tập thể lực cơ bản mà thôi."
"Tôi cũng vậy thưa ngài. Chẳng qua chỉ là chăm lo cho cậu chủ từng bữa ăn giấc ngủ mà thôi. À… Tôi có cho cậu chủ ăn nhiều protein lắm."
“Protein… cái quái gì vậy…?”
“Thì là đậu nành, sữa, thịt bò, ức gà… đại loại thế.”
Hai con người kia thản nhiên đáp lời với vẻ mặt tỉnh bơ không một chút gợn sóng, khiến cho một người đàn ông to con sở hữu mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang bừng bừng phẫn nộ phải đập mạnh tay xuống bàn cái rầm.
"Hai người bớt giỡn mặt đi nhé! Thằng nhóc đó không những sử dụng thành thạo cả tứ đại thuộc tính, mà còn thi triển được cả ma pháp nguyên bản kết hợp giữa hệ Quang và hệ Ám đấy! Mấy cái thứ lỗi game đó mà bảo là chỉ qua vài bài huấn luyện cơ bản là học được à, có cái nịt ấy!"
“Ờm thì… dù ông có nói thế…”
“Vãi thật chứ! Sao giờ lại uống rượu rồi!? Sao cô dám to gan uống rượu ngay trong buổi họp vậy? Huống hồ lại còn trước mặt Hiệu trưởng nữa chứ!”
“Ừm ừm… mmm… huuuệệẹee…”
“Mà tên khốn nào mang rượu cho cô ta thế!?”
“À hình như cô ấy tự mang theo đó.”
“Cạn lời luôn cái con mụ này…!”
"Darius, giữ trật tự đi nào. Cô Milk trước giờ vẫn luôn vậy mà, ta không lạ gì đâu. Mắt nhìn người của ta cho thấy hai vị đây không hề nói dối đâu."
"Nhưng mà…! Thưa Hiệu trưởng, rõ ràng thằng bé Allen số nhọ kia trông tội nghiệp lắm ấy chứ. Thằng bé vốn dĩ là một thiên tài có tố chất xuất chúng, vậy mà suýt chút nữa đã bị thằng ranh Weiss kia đập cho suýt đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi!"
"Hể… thua trong một trận thư hùng phân định cao thấp một cách sòng phẳng mà còn ngồi đây gầm rú khóc lóc à. Ra chiến trường thật sự ông cũng định mở mồm nói mấy câu ngu đần như thế sao?"
"Cái gì cơ?! Mụ Milk kia, chẳng phải vì cô đột nhiên nhận kèo huấn luyện thằng Weiss nên tôi mới phải muối mặt đứng ra nhận chỉ dạy cho Allen thay cô sao! Giờ cô lại dùng cái giọng điệu bề trên đó để giáo huấn tôi đấy à!"
"Sự ghen ăn tức ở trông thật là thảm hại làm sao. Đệ tử ruột của mình thua trận nên giờ định giận cá chém thớt, trút giận lên đầu ta đấy à."
“Mụ bẩn tính này… nếu cô mà giáo dục thằng nhóc Weiss nhà cô ra đến nơi đến chốn, thì đã không có chuyện bạo hành đối thủ kinh khủng như vậy xảy ra…!”
Darius tức đến mức thở ra khói bốc hỏa đùng đùng, nhưng Milk vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ không thèm chấp nhặt. Nhận thấy mùi thuốc súng nồng nặc, Zevis liền chủ động lên tiếng can ngăn.
"Cô Milk, cậu Darius, hai người tém tém lại giùm cái đi. Thưa Hiệu trưởng, việc ngài triệu tập những người không thuộc biên chế giảng viên như chúng tôi đến đây, chắc hẳn là phải có một lý do hệ trọng nào khác đúng không ạ?"
"Ừm, ta vốn dĩ đã nghe danh tiếng thối hoắc của thằng nhóc Weiss Vincent từ lâu rồi. Chính vì vậy, cái năng lượng, hay nói đúng hơn là cái tố chất bá đạo đầy nguy hiểm mà thằng bé vừa thể hiện khiến ta có chút e dè. Với tư cách là sư phụ và quản gia thân cận, ta muốn nghe xem hai vị có cảm nhận thực tế như thế nào về thằng bé." Ngài Hiệu trưởng trầm ngâm chậm rãi lên tiếng.
Nghe xong những lời đó, cả Milk lẫn Zevis đều khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thằng nhóc Weiss đó bánh cuốn lắm. Ta thấy cậu ta lúc thì như một vị phật sống thiện lương, lúc thì lại như một tên đại ma đầu tà ác. Bản thân ta dẫu chưa thể hoàn toàn thấu hiểu hết con người cậu ta, nhưng ta thực sự rất muốn chứng kiến cái tương lai mà chính tay thằng nhóc đó sẽ gây dựng nên."
"…Tôi cũng có cùng cảm xúc như vậy thưa ngài. Tuy nhiên, tôi xin dùng danh dự để đảm bảo rằng cậu chủ đã thực sự lột xác rồi. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng thứ sức mạnh kinh hồn đó để đi bắt nạt những kẻ yếu thế đâu ạ."
"…Hửm, ra là vậy sao. Bản thân ta cũng thấy có chút khó xử, xét cho cùng thì thằng nhóc Weiss kia đã tự tay phá vỡ toàn bộ các kỷ lục lịch sử từ trước đến nay trong mọi bài kiểm tra mất rồi. Thế nhưng trong bài thi thực chiến, cũng có không ít ý kiến cho rằng thằng bé đã ra tay quá mức tàn bạo. Đối chiếu với những lời đồn thổi bất hảo trước đây thì lượng đơn khiếu nại gửi về nhiều không đếm xuể. Toàn bộ các giám khảo phụ trách trận đấu năm nay đều đồng loạt xanh mặt và khẳng định thằng nhóc đó là một con quái vật đáng sợ."
"Ra là vậy, thế nhưng mấy cái chuyện bao đồng đó thì có ảnh hưởng gì đến kết quả trúng tuyển của cậu ta không?"
Trước thái độ khinh khỉnh coi trời bằng vung của Milk, Darius lại định nhảy dựng lên bốc hỏa, nhưng ngài Hiệu trưởng đã nhanh chóng giơ tay ra hiệu, im lặng áp chế cơn thịnh nộ của gã lại.
"Đúng như cô nói đấy, chẳng ảnh hưởng cái quái gì cả. Mà tính ra năm nay học viện cũng vớ được một mớ toàn là hàng tuyển cực phẩm chất lượng cao đấy chứ, nào là [Nhóc Bình dân] Allen, [Thánh nữ] Sheryl, [Thiếu nữ Tĩnh lặng] Lilith, [Đóa hoa Tuyết] Cynthia, và cả tên [Quái kiệt] sở hữu toàn bộ thuộc tính Weiss nữa. Nghe bảo vẫn còn vài ba đứa sừng sỏ thú vị khác nữa cơ, thôi thì quyết định thế này đi. Năm nay ta sẽ đặc cách tăng thêm chỉ tiêu số lượng học viên trúng tuyển so với quy định ban đầu."
"Cái gì cơ?! Thưa Hiệu trưởng?! Làm thế thì còn ra thể thống gì nữa, tiền lệ chưa từng có luôn đấy ạ?!"
"Quy tắc cái con khỉ khô ấy, dẹp hết cha nó đi cho rảnh nợ, đúng không hả Milk, Zevis?"
Ngài Hiệu trưởng khẽ nở một nụ cười đầy tinh quái. Nhìn thấy bộ dạng đó, Milk hiếm khi bật cười thành tiếng một cách vô cùng sảng khoái.
"Được đấy, cái bản mặt này của ngài trông ra dáng rồi đấy. Y hệt như cái thời ngài còn chinh chiến oanh tạc khắp nơi trong cuộc Đại chiến tăm tối vậy, Hiệu trưởng Gyls."
"Đúng là hoài niệm thật đấy thưa ngài. Ngài Gyls thì không nói làm gì, chứ tôi thật chẳng thể ngờ nổi một gã cục súc như Darius mà cũng có ngày được đứng trên bục giảng làm thầy giáo cơ đấy."
"Zevis, ta thấy cái giọng điệu cà khịa đạo mạo đó của ông mới là thứ đáng để ăn đấm đấy nhé. Đồ mắt mùn cưa."
Bốn con người kỳ cựu cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng thuở xa xưa, trên môi ai nấy đều khẽ nở một nụ cười.
…
Và thế là vào năm nay, Học viện Noblesse đã đón nhận một số lượng học viên trúng tuyển đông đảo chưa từng có trong lịch sử.
Trong số đó, những lời đồn đại về Weiss - con sói cô độc chiếm ngôi vị thủ khoa với thành tích hủy diệt toàn diện - bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt đến tai các học viên khóa trên, cựu sinh viên tốt nghiệp và cả những tầng lớp có máu mặt trong giới quyền lực.
Thiên hạ rỉ tai nhau rằng, kỳ tuyển sinh năm nay bỗng duyên xuất hiện một con quái vật "Tối Hung", một sự tồn tại tà ác và đáng sợ nhất từ trước đến nay…


