Giấy báo trúng tuyển gửi đến nhà vào một ngày mùa xuân. Lẽ tất nhiên là Cynthia cũng đỗ, và cũng không hẳn là ngoài dự kiến, Lilith cũng thuận lợi trúng tuyển.
Có một điều khiến tôi hơi bất ngờ, đó là qua lời ông Zevis kể lại, tôi biết được gã nam chính Allen - kẻ vừa bị tôi đập cho tơi tả hoa lá cành - éo hiểu sao vẫn trúng tuyển vào học viện. Chẳng biết đây là do cái gọi là plot armor cốt truyện của thế giới, hay là vì có vị đại nhãn độc đáo nào đó đã nhìn ra tài năng xuất chúng tiềm ẩn của gã nữa, nể vãi đạn.
Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Liệu nên kết bạn làm thân với gã, hay là… thẳng tay nắc chết m* gã đây.
Chắc là vì giờ đây đã biết bản thân là bố của cái khóa rồi chăng? Kiểu như các bậc vĩ nhân xưa từng đúc kết học thuyết "nhân chi sơ tính bản ác" ấy, bây giờ tôi mới thực sự thấm thía sâu sắc điều đó vào mồm.
Mà thôi kệ đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, lo hão làm đ* gì cho hết c*t.
Học viện Noblesse thực ra đi học từ dinh thự cũng được, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng 7749 đường, tôi quyết định dọn vào ký túc xá ở luôn cho tiện. Ông già nhà tôi tỏ vẻ luyến tiếc sướt mướt lắm, nhưng tôi vặn lại một câu chí mạng: "Chẳng phải bình thường bố toàn đi công tác ngoại giao suốt có ở nhà đâu!". Nghe xong lão rơi nước mắt lã chã luôn.
Có khi lúc đó tôi bồi thêm câu kinh điển như trong mấy cái phim chủ tịch giả nghèo "Công việc với con, bên nào quan trọng hơn?" thì chắc lão còn trầm cảm nặng nữa không biết chừng, ê mà tôi nghĩ cái cảnh lão nhảy sông nếu như tôi nói thế thì là thật đấy, may mà tém tém lại chút được.
Ngày đầu tiên đến trường.
Đồng phục là một chiếc áo khoác ngoài trắng muốt, trên vai thêu họa tiết biểu tượng của Học viện Noblesse bằng chỉ vàng vô cùng lấp lánh. Quần tây màu đen, đôi giày trông giống như giày da nhưng lại có độ co giãn cực tốt, đi vào chân êm ái vãi chưởng.
Bên nữ tất nhiên là mặc váy ngắn, giúp tôn lên trọn vẹn vóc dáng cực phẩm mlem mlem của Cynthia và Lilith. Với cả, đùi con gái nhà người ta trắng thật đấy… ahihi.
Có điều…
"Ba người ngồi chung một cỗ xe ngựa thế này không thấy chật chội quá à!?"
"Chật chật thế này mới thích chứ ạ!"
"Ơ kìa anh Weiss, thế này chẳng phải càng dễ trò chuyện hơn sao?"
Vì cỗ xe ngựa rộng rãi thường dùng đã bị ông già ôm đi công tác hết cha, nên trong chuồng chỉ còn lại loại xe cỡ nhỏ này thôi. Nếu chịu khó đợi chút thì vẫn mượn được chiếc to hơn, nhưng hai con vợ cứ khăng khăng đòi đi chiếc này nên tôi đành chịu thua trước sự bướng bỉnh đó. Mà rõ ràng cái kiểu gần gũi hai bên đều được ôm tay bằng cặp đào như thế này thì tôi biết tại sao lại bướng bỉnh như vậy rồi, thôi như vậy cũng sướng.
Tiện thể thì hai người họ cũng quyết định chuyển vào ký túc xá ở luôn. Lilith vốn là hầu gái nên gói ghém hành lý nhẹ nhàng sương sương, còn Cynthia thì phải đấu tranh kịch liệt để gạt phắt sự phản đối của phụ huynh. Mà cái lý do chốt hạ duy nhất của cô nàng chính là vì tôi đã chọn ở ký túc xá, éo hiểu sao cha mẹ cổ lại đồng ý cho đến khi cô ấy nói ra lý do đó!?
Cuối cùng cũng đứng ở vạch xuất phát rồi. Từ giờ mới là trận chiến thực sự, phải tập trung cao độ mới được.
"Cái nhẫn kia của em là mua ở đâu thế Lilith?"
"Dạ, là ông Zevis tặng em đấy ạ! Nghe bảo là đặc sản của vương quốc Remiya!"
Mà thôi, cứ nhìn hai cô nàng này ríu rít là lòng tôi lại thấy bình yên đến lạ.
Đến nơi, vừa bước xuống xe ngựa, cánh cổng sắt khổng lồ quen thuộc lại hiện ra sừng sững trước mắt. Tự dưng thấy có chút hoài niệm ghê.
Bước qua cánh cổng, khuôn viên rộng lớn bao la bát ngát của Học viện Noblesse đập ngay vào mắt. Đám học sinh khóa trên cũng đang đi lại xung quanh, nhưng đối với tôi, sau này tất cả chúng bay đều là con tao hết.
Tôi quyết định thiết lập một mục tiêu hoàn toàn mới cho bản thân.
Đó chính là leo lên vị trí Bố của cái học viện này.
Sẽ không thèm dùng đến mấy chiêu trò bẩn thỉu. Cứ đường đường chính chính mà chơi combat sòng phẳng, vả vỡ mồm tất cả từ phía chính diện, thế mới là bố của các con chứ.
…
Khi tôi bước vào lớp học, đám tân sinh viên cùng khóa đã yên vị từ bao giờ. Bỏ m*, ngày đầu tiên đã đi học muộn rồi á?
Hàng loạt ánh mắt hình viên đạn lập tức găm thẳng vào người tôi, không biết là vì cái danh tiếng bất hảo của thằng Weiss thêm cái vụ đi học muộn, hay là vì cái đặc quyền "tay ôm đào hai bên" đầy đáng ghét này nữa.
Việc bật bảng Status để check thông số từng đứa một thì phiền bỏ m*, nên tôi học lỏm theo cách của sư phụ Milk, vận ma lực tập trung lên đôi mắt để quét một lượt.
Một thằng tóc dài edgy lỏ đang ngáp ngắn ngáp dài đầy chán chường, anh bạn tưởng mình là main giấu nghề à? Một tên đô con mặt trông ngu ngu, miệng chảy cả dãi nhưng cảm giác giang hồ vãi đ*, nhìn kiểu gì cũng thấy phản diện còn hơn cả tôi. À còn có tên hung hăng bặm trợn tóc húi cua lúc mới đến thi đầu vào nữa nè. Một đứa con gái nấm lùn tóc hồng trông cũng dễ thương đó, bên cạnh là con nhỏ tóc đen trông như NPC hết mức. Rồi một thanh niên tóc vàng chuẩn chỉnh hotboy vạn người mê… ê tôi không có thích hắn từ cái nhìn đầu tiên đâu nhé. Và… một cô nàng đeo kính ngũ quan sắc sảo, có thể nói là xinh đẹp, cái vibe lớp trưởng mặn mà đây mà.
Coi bộ đứa nào đứa nấy cũng sở hữu lượng ma lực khá ra gì và này nọ. Mà cũng phải thôi, đỗ được vào cái học viện có tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng này thì làm gì có ai là mấy con gà.
Điều đáng ngạc nhiên là có tới hơn một nửa lớp là những gương mặt hoàn toàn xa lạ so với cốt truyện gốc. Chẳng rõ nguyên nhân cụ thể ra sao, nhưng dám cá 100% là có liên quan đến sự can thiệp của tôi rồi. Thế nhưng nhiệm vụ cốt lõi thì vẫn không đổi. Cơ mà, đếch ai biết sẽ có bao nhiêu đứa trụ lại được đến cuối cùng thì tôi chịu chết, cứ thuận theo dòng chảy số phận thôi vậy.
"Cậu… Weiss đúng không! Biết ngay là cậu sẽ trúng tuyển mà."
Tôi quay đầu lại thì thấy Allen đã đứng lù lù đằng sau từ lúc nào, gã nở một nụ cười tỏa nắng chuẩn nam chính để chào hỏi tôi. Đứng ngay bên cạnh gã là Sheryl đang khép nép tỏ vẻ rụt rè sợ sệt. Chắc là do hôm nọ tận mắt chứng kiến màn combat bạo lực của tôi với Allen nên giờ vẫn còn rén đây mà.
Mà cũng đúng, dưới góc nhìn của người ngoài thì trận đó tôi ra tay có hơi nặng tay quá mức thật.
"Ờ, cậu cũng đỗ rồi đấy à."
"Ừ đúng vậy đó! Dù bị cậu tẩn cho ra bã như thế mà cuối cùng vẫn đỗ… Nhưng mà tốt quá rồi. Tớ thực sự rất muốn được gặp lại Weiss đấy. À không, nói chính xác ra thì… tớ muốn được combat với cậu một trận nữa, đó mới là lời nói thật lòng."
Gương mặt gãi đầu cười ngượng nghịu, bàn tay phải gãi gãi má, rõ ràng là cái bản mặt thánh thiện nhìn qua tưởng không có một chút ý chí chiến đấu nào, thế mà gã lại thốt ra mấy lời khiêu chiến tỉnh bơ như không. Nhưng mà tại sao nhỉ? Nhìn cái điệu bộ đó của gã làm tôi thấy ngứa mắt vãi chưởng. Bộ mấy con game thực sự thích thiết kế cái kiểu nhân vật chính như vậy hả?
"Cậu chủ Weiss ơi, gió ngoài cửa sổ mát mẻ dễ chịu lắm, tụi mình ra cửa sổ ngồi đi ạ!"
"Ừ."
"Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy anh nhỉ."
Tôi liền cắt ngang cuộc trò chuyện tại đây, rồi nương theo sự lôi kéo của Lilith và Cynthia để đi về phía chỗ ngồi.
Cảm giác hồi hộp, lo âu lẫn phấn khích xen lẫn vào nhau, tạo thành một mớ cảm xúc hỗn độn khiến lồng ngực tôi đập thình thịch một cách vô cùng kích thích.
"Bạn Weiss Vincent, bạn Lilith Scarlet, và bạn Cynthia Violetta."
Đúng cái lúc Cynthia đang vừa tấm tắc khen hai bên má của tôi trông phúng phính đáng yêu vừa giơ tay lên búng búng nựng nựng, thì một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện chắn ngay trước mặt. Mái tóc vàng chuẩn thanh lịch, chất giọng trầm ấm, ngoại hình sáng sủa thanh tú… À… gã này tên là cái vẹo gì ấy nhỉ?
À rồi, nhớ ra rồi. Louis…
"Mình là Louis đến từ gia tộc Micent. Hôm nọ mình có đứng xem bài kiểm tra của các cậu… Thực sự là đỉnh chóp luôn. Nhất là cậu đấy Weiss, nghe nói cậu đạt thành tích cao nhất lịch sử học viện luôn đó."
Đúng đúng, chính là cái tên này. Nhớ không lầm thì trong nguyên tác, gã này thuộc tuýp nhân vật hotboy thân thiện, tính tình năng nổ hoạt bát.
Gia tộc Micent vốn nổi tiếng với việc chuyên tinh thông các loại ma pháp hệ Thổ gia truyền đời đời. Kết giao làm thân với gã thì cũng có lợi chứ không thiệt đi đâu được, cơ mà hồi còn chơi game tôi cũng chẳng ưa nổi cái bản mặt của gã này cho lắm. Nhất là cái thiết kế “mắt híp” ấy, trông như thằng phản diện ngầm gian xảo đầy toan tính sẵn sàng phản bội khi cần thiết vậy.
Đang phân vân không biết nên đáp lại gã thế nào cho phải phép, thôi thì cứ làm câu "Chào cậu, có gì giúp đỡ nhé" cho xong chuyện. Ấy thế mà, tôi còn chưa kịp mở mồm thì Cynthia đã nhanh nhảu cướp lời…
"Anh Weiss hiện tại đang bận ngập đầu rồi, nên phiền cậu tự giác đi tìm chỗ nào đó ngồi im lặng mà ngửa mặt lên ngắm trần nhà giùm cái được không?"
Chẳng hiểu kiểu gì mà cô nàng có thể thốt ra một câu phũ phàng và sặc mùi thuốc súng đến mức ấy luôn. Ủa chứ cái má phúng phính đáng iu của tôi là công việc hành chính bận rộn lắm hay sao hả trời? Mà khoan, nhìn kỹ lại thì đến cả Lilith cũng đang lườm gã kia cháy cả mắt kìa. Chắc vì bản thân không có tước vị quý tộc nên mới phải kiềm chế ngồi im, chứ cái sát khí nồng nặc phóng ra kia thì rõ ràng là không thèm giấu giếm một chút nào rồi.
"À… xin lỗi cậu nhé Louis, để khi khác tụi mình nói chuyện sau nha."
"Hơ… ha ha… ha ha ha… Xin… xin lỗi vì đã làm phiền hai người ạaaa!"
Nhìn cậu bạn Louis mếu máo muốn khóc lóc đến nơi rồi lầm lũi quay xe bảy chọ mà trông tội nghiệp vãi đ*. Xin lỗi người anh em nhé, cơ mà ngày đầu tiên đi học nên có gì lượng thứ bỏ qua giùm nha ahihi.
Sau đó, trong lúc Cynthia vẫn đang luyên thuyên tán thưởng độ mềm mại sướng tay của tai tôi thì tiếng chuông vào lớp rốt cuộc cũng vang lên giải vây.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa lớp bật mở.
May vãi cả đ*, người bước vào hoàn toàn không phải là con m* giáo viên ác quỷ mà tôi đã mường tượng trong đầu.
Nhưng biết đâu phúc họa khôn lường, nếu là người phụ nữ này đảm nhận, có khi ngay trong ngày hôm nay tên Allen đã bị sút bay màu khỏi học viện luôn không biết chừng. À quên hắn ta có plot armor mà, kèo này chắc cũng không xảy ra đâu.
Đó là một phụ nữ kính cận dáng người cao ráo, mái tóc màu tím mượt mà như nhung khẽ đung đưa theo từng bước đi. Bộ trang phục cô ấy mặc trông bó sát tôn lên vóc dáng đồng hồ cát cực bốc, nhìn qua khá giống vest công sở, nhưng thời đại này làm gì có cái kiểu đồ này, chắc chắn là hàng đặt may riêng độc quyền rồi. Coi bộ giáo viên trong trường này chắc cũng toàn thuộc dạng quý tộc danh giá.
"Trước tiên, xin chúc mừng tất cả các em đã trúng tuyển vào học viện. Lần đầu gặp mặt, cô tên là Chloe, từ nay sẽ chịu trách nhiệm chủ nhiệm cái lớp này. Rất mong được sự hợp tác."
Chất giọng đều đều không chút cảm xúc, kết hợp với tốc độ nói nhanh như bắn rap bắn đại liên như muốn chặn họng không cho ai kịp đặt câu hỏi chính là đặc trưng thương hiệu của bà cô này. Trong nguyên tác đáng lẽ cô ấy phải quản lý lớp khác cơ, nhưng đổi sang thế này tính ra lại khá là hời cho tôi đấy chứ.
Chẳng thèm nói một lời thừa thãi, cô ấy quay lưng lên bảng phấn và bắt đầu viết một dãy số lớn.
… 1000
Giữa lúc đám học sinh bên dưới đang xầm xì bàn tán xôn xao, cô Chloe quay mặt lại phía dưới rồi khẽ búng tay một cái "tách".
Ngay tích tắc sau đó, mu bàn tay của toàn bộ học sinh trong lớp đồng loạt phát ra luồng sáng chói lòa.
Một con số dần dần hiện rõ mồn một trên da, y chóc con số được viết trên bảng đen.
… Ngoại trừ tôi ra.
"1000, đây chính là số điểm ban đầu được cấp cho các em. Tuy nhiên, em Weiss Vincent, dựa trên thành tích hủy diệt từ bài kiểm tra giúp em trở thành thủ khoa đầu vào khóa này, em đã nhận được 2000 điểm. Đây chính là minh chứng cho sự kỳ vọng to lớn mà học viện dành cho em."
Vừa mới mở màn game đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió chiếm trọn spotlight rồi, nhưng mà thôi cũng kệ đi. Tầm này cũng cần phải có một chút out trình để phủ đầu răn đe mấy con gà xung quanh.
"Mấy cái thể loại truyện học đường thì chán ngắt."
Đó vốn dĩ là định kiến lỗi thời của thế giới cũ của tôi.
Kiểu như bối cảnh bị bó hẹp trong một không gian khép kín thì làm được cái m* gì, hay là quy mô thế giới bị thu nhỏ lại, đại loại thế.
Thế nhưng, sở dĩ cái tựa game [Noblesse Oblige] này lại hót hòn họt và làm mưa làm gió đến vậy, tất cả là nhờ vào cái cơ chế tính điểm độc lạ này đây. Và nếu nói lý do vì sao thằng cha Weiss Vincent lại bị người đời phỉ nhổ là một tên đại ác ma tàn bạo, thì có gán 90% nguyên nhân vào cái hệ thống tính điểm này cũng éo sai tí nào.
"Thế này là có ý gì ạ? Em hoàn toàn không hiểu."
"Điểm số là cái quái gì thế? Kiểu như điểm học tập á?"
“Giải thích đàng hoàng đi chứ cô ới~.”
Tất nhiên là cái lũ gà ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì bắt đầu nháo nhào cả lên. Ngoại trừ tôi ra thì làm gì có ai biết rõ luật chơi của cái hệ thống này chứ. Các quy định và điều khoản bên trong học viện thuộc dạng bảo mật cấp cao, tuyệt đối không được phép rò rỉ ra bên ngoài. Ngay cả Cynthia và Lilith hiện tại cũng đang mờ mịt chẳng hiểu cái vẹo gì, có điều hai con vợ đã cùng tôi trải qua khóa huấn luyện địa ngục rồi, nên mấy cái chuyện nhỏ nhặt này chẳng đủ để làm họ mất đi sự bình tĩnh.
"Đây đơn thuần chỉ là một cây thước đo giá trị. Tuy nhiên, nó sẽ là thứ bám đuôi và định đoạt số phận của các em cho đến tận ngày tốt nghiệp."
"Thưa cô, xin cô hãy nói thẳng vào vấn đề chính đi ạ."
"Đúng đấy, nghe lùng bùng lỗ tai vãi."
"Làm ơn giải thích rõ ràng giùm cái đi ạ."
Cái điều mà cô Chloe ghét cay ghét đắng nhất trên đời chính là bị người khác nhảy vào mồm cắt ngang khi đang nói.
Đám học sinh ở đây hầu hết đều là con ông cháu cha, gốc gác quý tộc, tuy chưa đến mức hóa thành nhân vật phản diện (như tôi) nhưng cái thói hống hách tinh tướng bố đời thì có thừa. Ngay lập tức, cô Chloe khẽ dùng ngón tay đẩy gọng kính lên. Đây chính là dấu hiệu cho thấy nồng độ giận dữ của cô ấy đã đạt đỉnh. Đám ngu ngốc này đang tự tay bóp cổ chính mình rồi, cơ mà xem kịch vui thế này cũng bánh cuốn phết.
"Được thôi, tôi hiểu rồi. Ban đầu tôi định dùng những lời lẽ dịu dàng để giải thích cặn kẽ cho các em nghe, nhưng nếu các em đã có nhã ý nôn nóng như vậy, thì chi bằng để các em trải nghiệm thực tế thì tốt hơn. Tất cả lấy kiếm gỗ, chuẩn bị ra sân tập ngay."
Vừa dứt lời, một đám nam thanh nữ tú bên dưới liền reo hò ầm ĩ tỏ vẻ vô cùng khoái chí.
"Thế có phải nhanh gọn lẹ không, chứ nghe lý thuyết nhức cái đầu vãi."
"Chuẩn luôn, đấm nhau cho khỏe."
"Mấy cái trò tính toán điểm số nghe nhức đầu kinh khủng~"
Nhưng mà gáy sớm thì ăn đầu b* ăn c*t, tụi bây cứ gáy mạnh lên đi vì sự tự tin đó chỉ tồn tại được vài giây nữa thôi. Một khi đã nếm trải cái ý nghĩa thực sự đằng sau hệ thống này, bảo đảm cả lũ sẽ phải khóc cha gọi mẹ, tạo nên một khung cảnh thảm khốc vô cùng đặc sắc.
"Lúc nãy tôi có nói 'Trước tiên, xin chúc mừng các em đã nhập học', câu đó hoàn toàn là nghĩa đen trên mặt chữ thôi. … Chứ tôi chưa từng nói là sẽ chịu trách nhiệm chăm bẵm các em cho đến ngày ra trường đâu nhé."
Ngay tích tắc sau đó, toàn bộ căn phòng lập tức câm như hến.
Cô Chloe không để phí một giây nào, tiếp tục bồi thêm một cú chí mạng.
"Một khi số điểm của các em chạm đáy về số 0, các em sẽ lập tức bị tống cổ khỏi học viện ngay và luôn. Để xem nào, bài kiểm tra ngày hôm nay… chúng ta cứ chơi cho đến khi có một đứa bất kỳ bị trừ sạch sành sanh điểm về số 0 thì dừng lại nhé?"
Tên Weiss Vincent vốn dĩ sinh ra đã mang cái mác quý tộc phản diện rồi, nhưng cái lý do khiến hắn ngày càng lún sâu vào con đường hắc hóa, điên cuồng làm đủ mọi chuyện tàn ác bất chấp thủ đoạn - chính là để bảo vệ cái số điểm sống còn này đây.


