Chương 26 · 152 chương

Chapter 23: Trận Đấu Đội Giật Cờ

Tất nhiên, thế giới này không chỉ có duy nhất một học viện ma pháp. Những cơ sở tương tự như Học viện Noblesse có đếm sơ sơ cũng được vài nơi.

Nhưng nếu so với các quốc gia khác, nơi này sở hữu một điểm khác biệt hoàn toàn khác bọt. Đó chính là diện tích khuôn viên rộng lớn bao la bát ngát. Những nơi có thể dùng làm bãi tập đều được đất nước tự nguyện đứng ra cung cấp.

Từ núi non, sông ngòi, cho đến tận sa mạc hoang vu đều nằm trong phạm vi của học viện, nhờ vậy mà tụi tôi có thể tha hồ thực hiện những bài huấn luyện thực chiến táo bạo nhất.

Tất cả những điều này đều là để sàng lọc ra những nhân tài xuất chúng, và cũng là để chuẩn bị cho… thời khắc định mệnh sắp tới.

…

“Hâyyyy… aaaaa!”

“Hựựựự…”

Đoàng!

Hỏa lực ma pháp của cô bé NPC không đủ để chống lại sức mạnh của tôi, liền bị bật ngược lại và ăn đủ cả vào mồm, ngã nhào khỏi sàn đấu. Con số trên mu bàn tay của nhỏ lập tức rơi về số 0 tròn trĩnh.

“Kyaaaah!”

“Dừng lại ở đây thôi. Chris Schlegel, thôi học.”

Ôi cha, tôi đã nương tay rồi mà, thôi thì tạm biệt cô bé NPC nhé, em đã làm rất tốt vai trò của mình rồi đó…

Bài kiểm tra thực chiến đối kháng trong cái lớp này thực sự là quá dễ đối với thủ khoa đầu vào đây rồi, không phải tự nhiên ta là Bố của các con đâu há. Khá đen cho cô bé là ghép trận trúng top 1 thách đấu mất rồi… để xem tiếp theo là chú nhện nhọ nào đây nhỉ?

“Tiếp theo, Gustav Gregorio.”

“V-Vâng!”

Kết quả cũng không khá khẩm hơn là bao, có khi còn tệ hơn lúc nãy nữa ấy chứ. Tên hung hăng bặm trợn này chỉ thích xài nắm đấm, còn kiếm thì lại dùng để… thủ ở tay không thuận? Kỳ quặc vãi chưởng. Ban đầu tôi cũng định nhường hắn một chút cho gọi là có cơ hội thể hiện với Bố của các con trước khi rời xa mái trường thân yêu, cơ mà nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cổ vũ cho hắn tí nào cả, xem ra phản diện top 1 vs phản diện gác cổng đúng là kèo hiếp d*m thật.

Thôi chán rồi, kết thúc trong một đòn vậy.

“Ớ…Ớớớớ…!”

Hắn dùng hết sức bình sinh dồn lực vào cú đấm, tung nó về phía trước. Nhưng đáng tiếc, nó lại chậm rì và hoàn toàn đếch có tý sát thương nào. Tôi vung kiếm, chém gãy cây kiếm thủ thế bên tay trái của hắn, rồi cứ thế đánh gục và dập tắt niềm hy vọng nhen nhóm cuối cùng của gã luôn. Tạm biệt thêm một chàng trai nữa nhé, nãy giờ đủ khiến bố đây vui rồi. Thôi thì mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau~.

“Gustav Gregorio, thôi học.”

…

Giữa khu rừng rậm rạp, khoác trên mình bộ đồng phục huấn luyện đen tuyền, đám tụi tôi vận ma lực tràn trề xuống đôi chân, điên cuồng lao đi bằng ma pháp di chuyển tốc độ cao.

“Ựaaâaa…”

Thêm một nạn nhân nữa. Ngồi gục dưới thềm núi trông ra dáng chiến binh đó chứ? Cơ mà hy sinh mất tiêu.

“Riemann Kutabiretta, thôi học!”

“Áááá…!”

Cho chừa cái tội thích núp trên cây nè em gái. Ngủ trên đó luôn tới khi cô giáo bế xuống đi há~.

“Karuna Kinnich, thôi học!

“Hựựựự…”

Mả cha, lỡ tay vung kiếm hơi quá đà, thế éo nào ghim chặt vô vách đá rồi in dấu hình cây thập tự luôn.

“Ờm… tên là… ờm thì… không biết, thôi kệ. Thôi học!”

“Uôôô…”

Bùm. Ai cha, chôn hơi sâu nên hơi khó nhấc lên đó, tạm biệt em zai nhé.

“Úi sời ơi, tưởng đâu cái đầu lâu cơ chứ… ờm tên là… gì nhể. Thôi học!”

“Anh Weiss tuyệt vời quá đi…”

“Woaaa, cậu chủ tiễn 6 đối thủ tốt nghiệp sớm luôn rồi.”

"Cynthia, Lilith, hai em bọc lót từ hai phía tả hữu để thu hút sự chú ý của địch, anh sẽ là người giật cờ."

"Em rõ rồi ạ."

"Rõ ạ, cậu chủ."

Nhận mệnh lệnh của tôi, hai cô nàng lập tức tách ra lao về hai hướng.

Thực sự, tao phải cảm ơn mày đấy Allen… nhờ có mày, mà tao có thể ra tay không chút do dự bao giờ nữa. Tao sẽ nghiền nát mày từ phía chính diện, và đập tan cái flag chết chóc này!

…

Tôi dừng chân lại, vừa kích hoạt [Cảm nhận ma lực] để nắm bắt vị trí của hai người họ, vừa thầm đếm ngược thời gian từng giây một.

… 5, 4, 3, 2, 1.

Ngay khoảnh khắc các luồng ma lực khổng lồ va chạm dữ dội vào nhau, tôi lại tiếp tục cất bước lao đi.

Phía cuối tầm mắt, tôi đã nhìn thấy mục tiêu là cây cờ rồng, nhưng ngay sát nút lại ngửi thấy mùi sai sai. Một mạng lưới [Ma Lực Ti - Magic Thread] với mật độ dày đặc đã được giăng sẵn kín mít khắp mọi ngõ ngách xung quanh.

"… Là Sheryl sao."

Thứ này đã được cường hóa bằng một loại ma thuật đặc chế có độ bám dính cực cao. Bất kỳ ai chạm vào chắc chắn sẽ bị trói chặt đến mức bất động luôn.

… Dĩ nhiên lại là trừ Bố của các con rồi.

Tôi lập tức đẩy cao ma lực, bao bọc toàn thân bằng ma pháp gia trì của bóng tối và ánh sáng. Đây là món ma thuật độc quyền do chính tôi tự mình mày mò nghiên cứu ra. Nó vừa có thể vô hiệu hóa ma lực của kẻ địch, lại vừa liên tục hồi phục và che chở cho bản thân người sử dụng. Oách xà lách chưa!

Tôi gạt phăng mấy cái bẫy rườm rà như gạt cỏ rác sang một bên rồi định thò tay giật lấy cây cờ.

Thế nhưng…

"Đừng hòng, Weiss!"

Gã Allen đột ngột từ trên trời rơi xuống, thẳng tay bổ một nhát kiếm chí mạng ngay đỉnh đầu tôi mà không thèm nương tay một chút nào. Tôi nhanh như chớp né được đòn hiểm, nhát kiếm nện xuống đất tạo ra một tiếng nổ long trời, khoét một cái hố sâu hoắm trên mặt đất.

Dù chỉ là mộc kiếm dùng để huấn luyện, nhưng một khi đã được truyền ma lực vào thì sức công phá của nó cũng chẳng khác gì hàng thật giá thật. Cái sự ra tay dứt khoát không một chút do dự này của gã khiến tôi thấy hơi buồn cười, chắc là vì đối thủ đang đứng trước mặt gã là tôi đây mà.

Việc bỏ mặc gã để giật cờ rồi bảy chọ đối với tôi dễ như trở bàn tay, thế nhưng…

"Ngon thì nhào vô."

Tôi rút thanh tiểu đao mang theo bên người ra, truyền vào đó một lượng ma lực ít ỏi sương sương. Chắc là nhận ra hành vi khinh địch của tôi nên gã đâm ra tự ái nổi khùng lên, Allen lập tức lao thẳng tới như một con bò tót bị chọc giận.

"Hựaaa!"

"…Chỉ có bấy nhiêu thôi à?"

Chậm, chậm vãi chưởng.

Hào quang nam chính của gã đâu rồi, chẳng lẽ chỉ mạnh được đến mức này thôi sao?

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi định nhắm vào gáy gã để gõ cho một phát ngất xỉu tại chỗ, Allen bỗng nhiên tăng tốc độ lên gấp 3 lần để né tránh.

… Lại là cái trò này, tại sao cái gã này rõ ràng là yếu nhớt mà vẫn có thể đưa ra cái phản xạ ảo ma ca na đa thế nhỉ? Rõ ràng là plot armor đầy mình mà!

Đúng là ngứa mắt vãi chưởng.

Kể từ lúc đó, dù bị tôi tẩn cho đo ván bao nhiêu lần đi chăng nữa, Allen vẫn lồm cồm bò dậy rồi tiếp tục lao vào ăn vạ. Cứ hễ đến mấy đòn dứt điểm quyết định là gã lại bằng một cách thần kỳ nào đó né được mới tày chứ.

Nhưng mà…

"Kết thúc thôi."

"Ể!?"

Một cú đấm thấu xương găm thẳng vào mạn sườn gã. Mặc kệ gã Allen đang ôm bụng quằn quại trong đau đớn, tôi thong thả đưa tay nhặt lấy cây cờ rồng.

Ngay tích tắc đó, một phát pháo hoa ma pháp rực rỡ được bắn vút lên bầu trời cao.

"Trận đấu kết thúc, đội Weiss giành chiến thắng. Đề nghị tất cả tập hợp tại sân trường."

Con chim ma pháp đang bay lượn trên không trung cất tiếng loa thông báo kết quả.

"Hộc… hộc… Quả nhiên… là… Weiss…"

Nhìn cái bản mặt đang thở không ra hơi của Allen dưới đất, tôi chẳng buồn ném cho gã lấy một câu xã giao mà dứt khoát quay lưng bỏ đi luôn. À mà tôi cũng chật vật lắm mới hạ được gã, thở đứt hơi kém éo gì đâu.

…

Buổi tối hôm đó, tại một góc trong phòng ngủ kí túc xá nữ tập thể…

Trăng đã lên cao, có lẽ mọi người đều ra nhà ăn hết. Cô gái nấm lùn tóc hồng dễ thương đang ngồi lủi thủi trên giường, khóc sướt mướt nhớ lại mọi chuyện.

“Carta à… dù không còn tớ ở bên bảo vệ cậu nhưng phải hứa với tớ là cố gắng đến tận ngày tốt nghiệp đó nhé! Chúc cậu thuận lợi bình an…”

“Bình an cái nỗi gì chứ Chris ơi huhuhuhuhuhuhu… Tớ sắp… đến giới hạn mất rùi…”

Cô ngửa mu bàn tay ra, con số hiển hiện trước mắt soi sáng cả góc phòng: “22”.

“Ai đó… làm ơn cứu con với… hic hic T-T”

Chỉ còn một chút điểm sinh tồn ít ỏi cuối cùng, tương lai bị đuổi học đang chờ sẵn… Liệu số phận cô gái dễ thương ấy sẽ trôi dạt về đâu đây?

Bạn đã đến cuối chương 26.

Không gian đọc của bạn