Chương 27 · 152 chương

Chapter 24: Thủ Khoa Toàn Khối

Hạng 1 Huấn luyện Ẩn mật Ma pháp: Weiss Vincent.

Hạng 1 Huấn luyện Truy vết Ma pháp: Weiss Vincent.

Hạng 1 Huấn luyện Phòng ngự Ma pháp: Weiss Vincent.

“Vãi chưởng, thủ khoa ở tất cả lĩnh vực khác nhau… đều là Weiss Vincent!? Kinh thật sự, từ lúc thi đầu vào…”

… Vẫn chưa đủ tày.

Thế này thì tích bao nhiêu hộp khô gà nữa mới đủ.

"Cộng 500 điểm cho em Weiss Vincent."

Cô Chloe vẫn dùng cái chất giọng đều đều như robot để công bố thành tích.

Tính ra thì cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ sau ngày khai giảng rồi. Cho đến thời điểm hiện tại, số học viên bị bay màu khỏi học viện đã lên tới con số 10 đứa, mà trong đó có tận 7 đứa là do đích thân tôi ra tay tiễn đưa đi tốt nghiệp sớm. Điều đáng nói là hơn một nửa trong số tụi nó đáng lẽ ra đều sẽ thuận lợi tốt nghiệp nếu đi đúng theo nguyên tác game cơ đấy.

Cơ mà cái hệ thống tính điểm này cũng không đến mức hở tí là trừ sạch điểm về số 0 ngay lập tức đâu, nó vẫn có những điều chỉnh linh hoạt để tính đến cả lộ trình trưởng thành của từng học viên nữa.

Con số hiển thị trên mu bàn tay phải của tôi khẽ dao động một hồi rồi nhảy số lên mốc 5700 điểm.

"Lại là thằng Weiss nữa à, cái gã đó bị quái vật nhập xác rồi hay sao ấy nhỉ?"

"Mạnh kinh khủng khiếp. Tụi mình cày cuốc trối chết không bằng một góc cái tài năng thiên bẩm của nó. Cái thằng này tày vãi đ*."

"Cái tầm này thì một suất tốt nghiệp chắc chắn nằm gọn trong tay gã rồi…"

Mấy con gà xung quanh cứ hở ra là gáy bẩn với buôn dưa lê bừa bãi, cơ mà tôi đếch thèm chấp làm gì. Đối với tôi, việc tốt nghiệp là điều hiển nhiên như cân đường hộp sữa, cái đích mà tôi đang hướng tới còn out trình hơn thế nhiều.

Kẻ duy nhất mà tôi đang nung nấu ý định tống cổ khỏi trường bằng được chính là gã Allen kia kìa. Khốn nỗi cái gã này cứ mỗi lần rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc là lại bộc phát ra một nguồn sức mạnh vô lý đùng đùng để lật ngược thế cờ thoát hiểm. Có lẽ chuyện này cũng có liên quan đến sự bọc lót của cô nàng vệ tinh Sheryl bám đuôi bên cạnh, cộng thêm đám chiến hữu đúng chuẩn nguyên tác đang ngày đêm bảo kê gã nữa.

Đã thế gã còn đang thăng tiến sức mạnh theo từng ngày nữa chứ. Nhìn thì ngứa mắt thật đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thế này mới có chút thử thách giải trí vui vẻ.

… Đúng là một mớ cảm xúc hỗn độn khó tả vãi.

"Cộng 300 điểm cho Cynthia và Lilith. Tiếp theo, Allen được 150 điểm, Sheryl được 100 điểm, Duke được 50 điểm."

Tụi tôi cũng chẳng cần phải tốn công tốn sức tự mình tính toán điểm số của đứa khác làm gì, bởi vì cứ mỗi tuần một lần, bảng xếp hạng học viện sẽ được công khai minh bạch. Tôi đương nhiên là chễm chệ ở vị trí Top 1 Server rồi, cơ mà gã Allen cũng đang lầm lũi leo rank từng bước một.

Cái luật chơi chạm đáy về số 0 là bị đuổi học tuy rất dễ hiểu, nhưng nếu chỉ có thế thì chẳng đủ động lực để kích thích đám học sinh tranh nhau leo lên top đầu làm cái vẹo gì.

Cái điểm hay ho ở đây là hệ thống tính điểm này được vận hành theo cơ chế "củ cà rốt và cây gậy" vô cùng tinh vi.

Tùy thuộc vào số điểm tích lũy được mà học viên sẽ được phân chia thứ hạng rõ ràng, với mức cao nhất là S-rank, sau đó giảm dần xuống A, B, C, D, E.

Hiện tại tôi đang dừng chân ở C-rank, còn sang đến hội khóa trên thì số lượng A với B-rank bắt đầu đông như quân Nguyên.

Một khi đã leo lên được C-rank, học viên sẽ nhận được đặc quyền sở hữu một phòng đơn riêng tư sang xịn mịn. Còn từ mức trở xuống thì cứ xác định là dắt nhau vào ở phòng tập thể đông đúc đi nhé. Học viện Noblesse thừa tiền chứ không có nghèo hèn gì đâu, chẳng qua bọn họ cố tình chơi cái bài phân biệt đối xử này để tích tụ sự ức chế, từ đó kích cầu tinh thần tryhard cày cuốc của đám học sinh mà thôi.

Điểm số có thể cày cuốc thông qua các bài kiểm tra lý thuyết, ma pháp học và đấu tập, nhưng để duy trì chuỗi bất bại giành Top 1 ở mọi hạng mục thì ngay cả đối với tôi cũng chẳng phải là chuyện dễ ăn dễ nuốt gì. Bởi cái Học viện Noblesse này đâu phải chỉ cần mỗi lũ cơ bắp biết đấm nhau là xong đâu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, con đường farm điểm nhanh gọn lẹ nhất chính là tham gia các trận đối kháng trực tiếp. Ở đó, người ta có thể đường đường chính chính trấn lột điểm số của nhau, thậm chí nếu đủ thời gian trải nghiệm thì còn có thể gạ kèo gõ đầu cả đám khóa trên nữa chứ.

Cơ mà vì cái rủi ro bay màu khỏi trường là cực kỳ cao, nên không phải ai cũng rảnh rỗi sinh nông nỗi suốt ngày lôi nhau ra combat thế đâu.

Nhưng bố của các con thì vẫn luôn ở một cái tầm khác hẳn. Dù có phải dẫm đạp lên hàng tá đứa để tiễn tụi nó xuống địa ngục đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ bất chấp tất cả để leo lên đỉnh xã hội. Bởi vì có một cái đặc quyền ẩn: nếu học viên đạt tới S-rank ngay khi còn đang học, người đó sẽ được đặc cách tốt nghiệp sớm vượt cấp luôn.

Trong lịch sử học viện từ trước tới nay chưa từng có một chiến thần nào chạm tay tới cái cột mốc không tưởng này cả. Thế nhưng tôi lại tin chắc rằng, đây chính là con đường ngắn nhất và hoàn hảo nhất giúp bản thân né sạch mọi cái death flag hủy diệt của cốt truyện.

"Xin lỗi cậu nhiều nhé Sheryl, tất cả là tại tớ lại để thua Weiss một trận nữa rồi…"

"Cậu đừng bận tâm làm gì Allen à, lần sau tụi mình phục thù giật giải sau là được mà."

Nhìn gã Allen đang ủ rũ rầu rĩ vì bị tôi tẩn cho ra bã, lại thấy cô nàng Sheryl dịu dàng đứng bên cạnh an ủi vỗ về, đôi lúc thâm tâm tôi cũng dâng lên một chút cảm giác ấm lòng nhẹ. Kiểu như, à, hóa ra mọi chuyện vẫn đang diễn ra đúng chuẩn nguyên tác game nè… Ê má, nàng Sheryl à, em đừng có nhìn chằm chằm rồi lườm tui bằng cái ánh mắt đáng sợ đó được hông, trái tim thiếu nữ của tui mỏng manh dễ vỡ lắm á…

Thế nhưng ngay tích tắc tiếp theo, một ngọn lửa căm ghét tột cùng từ phần tính cách của thằng Weiss cũ lại đột ngột bùng cháy dữ dội. Má, tha cho tao cái đi cái thằng súc vật Weiss này!

Đúng lúc đó, một thanh niên cao to lực lưỡng bỗng nhiên nhìn thấy tôi rồi hùng hổ sải bước tiến lại gần với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Gã đi đến đâu là mặt đất rung bần bật đến đấy như muốn động đất luôn vậy.

"Con mọe mày! Thằng khốn Weiss kia, mày khai thật đi, mày hồi quy sống kiếp thứ hai hay sao vậy hả thằng chó! Làm thế éo nào mà mày mạnh vãi cớt thế, rốt cuộc mày đã luyện tập kiểu éo gì thế hả?"

Bất giác tim tôi hẫng đi một nhịp vì bị nói trúng tim đen. Vãi cả đ*, thằng này trông ngu ngơ vậy mà cứ như phá vỡ được cả bức tường thứ 4 thế!? Nó đang nói mò linh ta linh tinh chứ éo phải biết m* gì đâu nhỉ…?

"… Não mày chỉ toàn cơ bắp thôi hay sao thế hả Duke?"

“Chưa hết đâu thằng khốn! Trong trận đấu đoạt cờ hôm qua nữa, mày trượt qua tấm lưới ma thuật của Sheryl đã giăng như thể éo có gì ở đó hết vậy. Xong rồi còn đè bẹp Allen trong tức khắc, đơn thương độc mã đoạt lấy cờ trước mặt chủ lực tuyến phòng vệ của tụi tao!”

“…”

“Rốt cuộc… mày đã làm thế chó nào vậy hả!? Sau đó thì mày hốt được tận 5700 điểm, đứng đầu cả khoa với tỷ số áp đảo…!”

Ôi, nghe kể từ góc nhìn người khác mới biết hóa ra mình trông ngầu vãi đ*. Tuy chưa bằng quân vương cằm nhọn là bao nhưng tầm này thì chứng tỏ mấy cái bài kiểm tra trong chương trình học đối với tôi dễ như ăn bún rồi.

“Mày đã tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm từ kiếp trước thế hả! Bất công vãi đạn…!”

Mong sao cái thằng đơ này chỉ đang nói xàm nói bậy bởi cái sự đố kỵ đó thôi chứ không có biết cái gì hết…

À mà, gã này chính là trưởng nam của gia tộc Billian - Duke Billian. Mái tóc đen cắt ngắn, thân hình hộ pháp đô con vượt xa tiêu chuẩn của một học sinh thông thường, cùng với những múi cơ bắp cuồn cuộn săn chắc như đá tảng.

Gia tộc Billian vốn là một danh gia vọng tộc sản sinh ra những kỵ sĩ xuất chúng, với sở trường chuyên về cường hóa cơ thể. Lối đánh của họ tương đối toàn diện về cả công lẫn thủ, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng đó là sải tay ngắn và phế hoàn toàn ở khoảng cách xa.

À thì, đó là chuyện của "quá khứ" thôi…

Bởi vì tên Duke của hiện tại đã tự mình khai phá và học được loại ma pháp kiến tạo chuyên dùng để đúc ra vũ khí ma pháp rồi. Dám cá là sau khi bị tôi tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết lần trước, gã đã tỉnh ngộ ra rằng chỉ dùng mỗi cái hữu dũng vô mưu của cơ bắp thì tuổi l* sánh vai ăn được tôi. Coi bộ cũng khôn ra rồi đó.

Đây rõ ràng là một sự thay đổi cực kỳ lớn so với kịch bản gốc rồi. Cái gã này tuy suốt ngày cứ lảng vảng xung quanh kiếm chuyện bao đồng phiền phức vãi chưởng, nhưng ít ra tính tình thẳng thắn dễ đọc vị, đâm ra tôi thấy gã còn dễ ưa hơn cái bản mặt giả trân của tên Allen nhiều. Mà Allen vốn là nhân vật chính, trong cốt truyện game mọi hành động của gã đều dựa vào lựa chọn của người chơi, tuy vẫn phải đi theo cốt truyện nhưng giờ hiện tại tôi thực sự không biết được hắn vốn như vậy hay đang giả dối trước mặt mọi người.

Ngoảnh mặt nhìn về phía góc xa của tầm mắt, tôi chợt thấy cô bé nấm lùn với mái tóc hồng đang co rúm người lại sợ sệt, chịu trận trước những lời giáo huấn của cô Chloe.

"Carta, em vốn là người được trời phú cho một tài năng thiên bẩm xuất chúng. Cả điểm lý thuyết lẫn ma pháp học của em đều thuộc hàng top đầu của lớp đấy. Thế nhưng nếu bài kiểm tra thực chiến sắp tới em không chịu kiếm điểm thì chuẩn bị tinh thần bị đuổi học đi là vừa. Em có hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề không hả? Suốt ngày chỉ biết trốn chạy né tránh như thế thì rốt cuộc em nộp đơn nhập học vào đây để làm cái gì?"

"D-Dạ vâng…"

Cô bé này thực ra đã làm chủ được một loại ma pháp bay lượn vô cùng quý hiếm trên đời. Đã thế nó lại còn mang thuộc tính Vô, một hệ cực kỳ khoai mà ngay cả những đại pháp sư lão luyện cũng phải lắc đầu ngao ngán vì độ khó nhằn khi điều khiển, và ngay đến cả tôi hiện tại vẫn chưa thể nào sờ tay vào học được. Khốn nỗi tính cách của Carta lại quá nhút nhát và nhu nhược, đâm ra cứ hễ có cơ hội ngon ăn đến dâng tận mồm là cô nàng lại tự mình làm tuột mất chiến thắng.

Nếu đi đúng theo tiến trình của kịch bản gốc, cô bé chắc chắn sẽ bị sút bay màu ngay trong buổi kiểm tra tiếp theo. Và chính cái sự tiếc nuối cùng uất ức đó sẽ trở thành đòn bẩy tâm lý, làm động lực thúc đẩy đứa bạn thân chí cốt của cô nàng bừng tỉnh phát tiết hào quang để tryhard hướng tới mục tiêu tốt nghiệp - một nhánh ngoại truyện đẫm nước mắt đúng chuẩn mô-típ light novel.

Khổ nỗi là cái đứa bạn thân NPC bảo kê cho cô bé kia thì đã bị chính tay tôi tiễn bay màu khỏi trường từ tám đời vương quốc mất rồi còn đâu.

Cơ mà cứ đứng nhìn cô bé thế này, tôi lại thấy tiếc hùi hụi vãi chưởng. Rõ ràng là đang sở hữu tiềm năng vô hạn để vươn tới cái đỉnh cao out trình mà không một ai có thể chạm tới, vậy mà lại chẳng dám lấy một lần dũng cảm đứng lên chiến đấu.

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn