Nhắc đến Weiss nhà Vincent, ai ai cũng biết đó là gã trưởng nam khét tiếng hung ác. Tàn bạo vô độ, sở thích lăng nhục người khác, một tên quý tộc phản diện coi mạng người như cỏ rác… Đó là tất cả những lời đồn đại đáng sợ mà tớ từng nghe thấy. Tớ cứ ngỡ một đứa nhát gan lại yếu đuối như mình sẽ chẳng bao giờ có một chút dây dưa gì với cậu ấy suốt cả cuộc đời này.
Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ấy là vào kỳ thi nhập học.
Người ta đồn cậu ấy là kẻ ghét nỗ lực, lười chảy thây, suốt ngày chỉ biết cậy quyền cậy thế để sống buông thả làm càn, thế nhưng dòng ma lực của cậu ấy lại vô cùng thuần khiết, chẳng gợn một chút tạp chất nào. Chỉ cần nhìn qua một cái thôi, tớ đã lập tức nhận ra cậu ấy đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức để rèn luyện đến mức độ này rồi.
Khi trận đấu tập với cậu Allen bắt đầu, cậu ấy đã phóng ra những luồng ma pháp khủng khiếp mà không thèm nương tay một chút nào. Đứng ở ngoài rìa chứng kiến mà cả người tớ cứ run bần bật lên, dù không phải là đối thủ trực tiếp đối đầu nhưng tớ vẫn muốn cắm đầu chạy trốn ngay lập tức vì quá hãi hùng.
Tớ vốn chẳng có một tí hứng thú nào với Học viện Noblesse này đâu. Chẳng qua là bị bố mẹ ép uổng nên mới phải vác xác đến đây thi thố thôi à. À thì, tất nhiên là cũng có cả sự động viên, cổ vũ từ đứa bạn thân chí cốt Chris Schlegel nữa. Cái lúc cả hai đứa cùng nhận thông báo trúng tuyển thì vui hết nấc luôn, cơ mà trong thâm tâm tớ vẫn cứ thấy lo lo, bất an kiểu gì ấy.
Ngay buổi lễ khai giảng, nghe cô Chloe phổ biến về cái hệ thống tính điểm mà tim tớ thắt lại, đau nhói luôn. Để có thể thuận lợi tốt nghiệp, người ta buộc phải dẫm đạp và sút bay màu rất nhiều người khác. Một cái chuyện tàn nhẫn như vậy, một đứa như tớ làm sao mà gánh vác nổi cơ chứ.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến… đứa bạn thân duy nhất của tớ đã bị đuổi học mất rồi. Tớ cũng muốn buông xuôi cho nhẹ cái đầu, tớ ghét cay ghét đắng mấy trò tranh giành, đấu đá lẫn nhau lắm rồi ý.
Chắc là tại cái tính khí nhút nhát, thỏ đế của tớ trông ngứa mắt quá hay sao mà đám con gái cùng phòng ký túc xá cứ hở ra là lại kiếm chuyện bắt nạt tớ. Tụi nó sỉ nhục tớ thì tớ cắn răng chịu đựng được, nhưng đến cả đứa bạn thân đã rời đi của tớ mà tụi nó cũng lôi ra làm trò cười để bôi nhọ thì tớ đau lòng uất ức phát khóc lên được. Ấy vậy mà, chân tay tớ cứ cứng đờ ra, chẳng thể nào nhúc nhích nổi để phản kháng. Đau khổ quá, ngột ngạt quá…
"Trên đời này đúng là chẳng có cái trò gì bẩn mắt và thảm hại hơn cái sự cắn xé lẫn nhau của lũ dưới đáy xã hội."
Đúng vào cái khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, cậu ấy - cậu Weiss đã xuất hiện. Lúc đầu tớ cứ ngỡ cậu ấy đến đây cũng chỉ để khinh bỉ, chế giễu bọn tớ cho vui mồm thôi, thế nhưng ngay khi cậu ấy vừa đặt chân tới, đám bắt nạt kia liền sợ xanh mặt rồi rủ nhau lủi đi mất hút.
Trong một phút giây thoáng qua, tớ đã lướt qua cái suy nghĩ ngây ngô rằng có khi nào cậu ấy đến để giải cứu cho mình không nhỉ… nhưng hóa ra tớ đã ăn dưa bở mất rồi. Cậu ấy lạnh lùng quát thẳng vào mặt tớ rằng không muốn nhìn thấy cái bản mặt nhu nhược nhát chết này, và nếu đã yếu đuối đến mức độ đó thì cuốn gói xéo khỏi học viện sớm cho rảnh nợ đi. À, hóa ra tớ chỉ là một cái gai ngáng đường làm chướng mắt cậu ấy mà thôi.
Thế nhưng ngay sau đó, cậu ấy lại đưa ra một lời đề nghị gây lú cực mạnh: muốn bắt cặp lập đội chung với tớ. Ôi là trời, thực sự là không thể hiểu nổi cái logic của cậu ấy luôn, cậu ấy đang mưu tính cái gì vậy chứ? Nhưng mà, cậu ấy lại mở lời khen ngợi [Ma pháp bay lượn] của tớ.
Mọi người xung quanh cứ luôn mồm bảo tớ sướng thật đấy, có tài năng thiên bẩm xịn sò, nhưng đâu có ai biết tớ cũng đã phải cày cuốc trối chết chứ có lười biếng được ngày nào đâu. Cái ngày đầu tiên tớ có thể bay lượn trên bầu trời, cho đến tận bây giờ tớ vẫn nhớ như in từng chi tiết một. Ngày hôm đó, để giải cứu một chú mèo con tội nghiệp bị rơi xuống vách đá, tớ đã vô thức kiến tạo thành công [Ma pháp bay lượn] chỉ trong một tích tắc đồng hồ.
Nhưng khốn nỗi là kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, phép màu đã không còn xảy ra thêm một lần nào nữa. Chỉ vì khao khát cháy bỏng muốn được một lần nữa ngắm nhìn cái khung cảnh tuyệt diệu từ trên cao kia, tớ đã điên cuồng lao vào luyện tập. Ngày qua ngày, mặc kệ việc bị mọi người xung quanh mỉa mai, bảo là tớ đang bốc phét xạo chèo về chuyện mình biết bay, tớ vẫn kiên trì cắm đầu cày cuốc không ngừng nghỉ. Trải qua một quãng thời gian dài đằng dẵng, phép màu năm xưa rốt cuộc cũng chịu khuất phục và trở thành món ma pháp sở trường độc quyền của tớ. Tớ đã phải đánh đổi rất nhiều mới có thể làm chủ được nó đấy chứ bộ.
Vậy mà cậu Weiss lại thấu hiểu toàn bộ những điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và rồi, cậu ấy đã đứng ra làm chỗ dựa, thúc đẩy tớ tiến về phía trước. Cậu ấy khẳng định chắc nịch rằng món ma pháp của tớ vô cùng tuyệt vời, và chính cậu ấy đã cho tớ cái cảm giác rằng hai đứa bọn tớ đang đứng ở một vị trí ngang hàng, đối đẳng với nhau.
Kể từ dạo đó, tớ bắt đầu tham gia vào các buổi huấn luyện chung với cậu ấy.
"Carta, cậu mới thể hiện có bấy nhiêu thôi đấy à?"
Cậu Weiss… thực sự là một người thầy vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ luôn ý. Cậu ấy chẳng thèm bận tâm tớ là con gái đâu, tuyệt đối không có chuyện nương tay hay nhường nhịn gì đâu nha. Thế nhưng… tớ lại cảm thấy vui vẻ và ấm lòng vô cùng.
Một đứa nấm lùn, lại còn nhát chết, chân yếu tay mềm chẳng có lấy một tí lực cánh tay nào như tớ… Vậy mà một người đỉnh cao như cậu ấy lại chịu tốn thời gian quý báu để dắt tay chỉ việc cho tớ, rồi đến cuối buổi lại luôn miệng bảo rằng cậu nhất định sẽ làm được. Cậu ấy luôn thẳng thắn bộc lộ tâm tư, ghi nhận và khen ngợi những nỗ lực thầm lặng của tớ. Cậu ấy bảo nhút nhát cũng chẳng sao, không có sức mạnh để đứng lên chống lại thế giới cũng không vấn đề gì, điều quan trọng nhất là tớ phải biết tự hào về chính bản thân mình.
Thực ra từ trước tới giờ, cũng có không ít người từng chủ động đến bắt chuyện và rủ rê tớ lập đội chung rồi. Kiểu như "Cậu có muốn bắt cặp với tớ không?" ấy. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong cái vỏ bọc thân thiện giả trân đó, tớ đều có thể cảm nhận được bọn họ đang nhìn tớ bằng nửa con mắt khinh bỉ, chỉ muốn lợi dụng cái món ma pháp độc lạ của tớ để làm bàn đạp cho bản thân mà thôi. Khốn nỗi là cái trực giác của tớ lại quá nhạy bén, cứ vô tình "nhìn thấu" sạch sành sanh mấy cái tâm tư đen tối đó mới khổ chứ.
Giữa cái hiện thực phũ phàng ấy…
"Carta, cậu thực sự rất cừ. Hãy chiến đấu cùng tôi."
Chỉ có duy nhất một mình cậu Weiss là chịu nhìn thẳng vào tớ một cách chân thành nhất. Không giả tạo, không vụ lợi tính toán, hoàn toàn tôn trọng và đối xử với tớ như một người đồng đội thực thụ.
"Tớ vẫn… có thể tiếp tục được."
"Tốt lắm, cứ giữ vững phong độ đó đi. Hãy khiến cho tất cả những kẻ từng dám coi thường cậu phải sáng mắt ra!"
Chẳng biết từ bao giờ, trong thâm tâm tớ bỗng trỗi dậy một khát khao cháy bỏng: tớ muốn được cùng cậu Weiss ngắm nhìn cái thế giới ở cùng một độ cao. Tớ muốn trở nên mạnh mẽ kiên cường giống như cậu ấy, một người khiến ai ai cũng phải khiếp sợ nhưng lại sở hữu một sức mạnh vô địch thiên hạ.
"Carta, cậu đang lủi thủi làm cái gì một mình đấy?"
"Ơ? Dạ không… tớ định đi ăn cơm thôi à…"
"Thì qua đây ăn chung luôn đi chứ sao."
"A, nhưng mà… có cả tiểu thư Cynthia với cả bạn Lilith ở đó nữa, tớ thấy hơi…"
"Thì đã sao chứ? Hai người họ không bận tâm đâu."
"…Thật không cậu?"
Mặc dù ai ai cũng bảo cậu ấy là hung thần đáng sợ, nhưng tớ biết cậu Weiss thực ra có siêu nhiều điểm tốt luôn ý. Đôi lúc thì hơi hậu đậu tấu hài một tí, thỉnh thoảng thì vẫn dọa tớ sợ hú hồn, nhưng mà cũng có những khoảnh khắc trông đáng yêu xỉu luôn á. Đúng là mấy cái lời đồn đại ngoài đời thực chẳng đáng tin một chút nào luôn mà.
"… [Ma pháp bay lượn] đúng là khó nhằn vãi chưởng. Nhưng mà… tôi đã nắm bắt được cơ sở rồi!"
"Cậu Weiss, cậu mới thể hiện có bấy nhiêu thôi đấy à? Cậu còn không ở trên không quá 2 giây được hì hì."
"… Làm lại hiệp nữa!"
"Hì hì, hai đứa mình cùng cố gắng nhé. Mà kế hoạch ban đầu vốn là tớ chở cậu bay cơ mà… cậu đâu có cần học nó làm gì đâu."
“Tạm thời thì bây giờ là vậy thật. Nhưng tôi nghĩ, đây thực sự là một cơ hội tốt để học.”
“Là sao thế?”
“Học cũng đâu mất gì. Trái lại, càng học ta càng tiến bộ. Ma pháp nào cũng có thể trở thành chiến lược hoàn hảo mạnh mẽ, tùy thuộc vào cách cậu sử dụng nó mà thôi.”
“Ừm…”
“Ngay lúc này, thật tốt là tôi lại có một giáo viên ma pháp bay lượn duy nhất - chính là cậu Carta Viole đây. Tuy xin lỗi vì làm phiền cậu nhé, nhưng để đổi lại thì trong buổi kiểm tra ngày mai, tôi hứa sẽ không để cậu bị đuổi học đâu.”
Một cậu Weiss luôn cháy hết mình, thẳng thắn, ngầu lòi lại còn là một chiến thần chăm chỉ tryhard vô đối. Từ trước tới giờ có không biết bao nhiêu người đến cầu xin tớ chỉ dạy cho cách bay lượn, nhưng tịnh không một ai trong số họ là thực sự muốn học hành tử tế cả. Bọn họ chỉ muốn đi đường tắt, hỏi mấy cái mẹo vặt ăn sương để làm màu thôi à.
Nhưng cậu ấy thì hoàn toàn khác bọt. Cậu ấy luôn vận động não bộ suy nghĩ một cách nghiêm túc. Phải làm thế nào mới đúng, phải luyện tập ra sao thì mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi mắt cậu ấy lúc nào cũng chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất ở tương lai phía trước. Đỉnh chóp, thực sự là đỉnh hết sảy luôn ấy.
Trước đây, tớ chẳng có lấy một cái mục tiêu hay lý tưởng sống nào cả. Tớ chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng trôi qua từng ngày, kiểu như "vô tri sinh hạnh phúc", cứ thế mà an yên qua ngày là đủ rồi. Thế nhưng, kể từ giây phút này trở đi, tớ của tương lai sẽ hoàn toàn lột xác.
“Hì hì, nếu cậu thấy ổn với mình thì được thôi. Tớ cũng hứa sẽ dạy cậu [Ma pháp bay lượn] hết mình!”
"Ừm, Carta, lên đồ thôi. Đã đến lúc cho tụi nó thấy thành quả của chuỗi ngày cày cuốc rồi."
"Rõ ạ!"
Cho đến ngày có thể thuận lợi tốt nghiệp học viện, đến khi có thể tự tin ngẩng cao đầu đứng ngang hàng và dõng dạc nói với cậu Weiss rằng hai đứa mình là đối thủ xứng tầm, tớ thề sẽ không bao giờ mở mồm ra than vãn hay nói lời bỏ cuộc nữa đâu!
… Sau đây, trận đấu cặp Tag Team phối hợp liên khóa của cả 3 khối chính thức… BẮT ĐẦU!
Tớ chính là Carta Viole. Nhất định tớ sẽ chiến đấu một trận ra trò, đường đường chính chính khiến cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục công nhận năng lực của tớ mới chịu!


