Chương 31 · 152 chương

Chapter 28: Bài Kiểm Tra Đuổi Bắt Cặp

Giải đấu cặp này về cơ bản là một buổi ra mắt của đám hạ cấp sinh tụi tôi, nơi lần đầu tiên được phép cọ xát với "thượng cấp sinh" và "trung cấp sinh". Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, hơn kém nhau 1, 2 khóa ở cái học viện này không phải là để làm cảnh đâu. Bởi lẽ hầu hết đám đàn anh đàn chị bám trụ được ở đây đều là những kẻ đã sống sót qua cuộc chiến điểm số khốc liệt, thậm chí tụi nó còn biết cách tận hưởng cái sự tàn bạo đó nữa. Rõ là cái lũ máu M mà.

Đây chính là cái gọi là "sự kiện bắt buộc phải thua" trong truyền thuyết, kiểu để cho đám lính mới trầm trồ xem các tiền bối out trình đến mức nào ấy mà.

Một trận đấu thủ tục thường thấy ở giai đoạn đầu game, cơ mà tôi thì không đời nào chịu chấp nhận cam chịu nhắm mắt đưa chân đâu. Cái kịch bản rác rưởi ấy, tôi sẽ cho tụi nó biết ai mới là Bố của chúng mày!

…

Vậy là, buổi kiểm tra đấu cặp cuối cùng cũng đã tới.

Ngó qua bên nhóm gã Allen coi sao, lại thấy 3 đứa Allen, Sheryl và Duke lúc éo nào cũng dính với nhau ghê nhỉ, tình cảm bạn bè vô tri bền chặt thật. Mà tụi nó đang làm cái trò con bò gì kia? Chẳng phải là chia đội cặp 2 người thôi sao?

“Được rồi, giờ là lúc chúng ta quyết định số phận bằng trò kéo búa bao! Triển luôn đê.”

“Đúng là đầu óc đơn giản mà, quả không hổ danh là Duke.”

“Không quan trọng. Đứa nào mà xì thua là phải ghép cặp ngẫu nhiên với người lạ đó nha! Chỉ được xì một lần thôi, thua cấm được cay cú ý kiến nghe chưa!”

“Ok luôn!”

“Thiệt tình, lúc nào cũng ầm ĩ, ồn ào hết cả lên.”

“Oẳn… tù… xì!!”

Thực sự tụi nó là làm trò con bò thật.

“Cặp kế tiếp chuẩn bị, các em sẽ được dịch chuyển tới núi Garial. 3… 2… 1!”

Chíu!

Tôi hít sâu rồi thở dài ra một hơi, lặng lẽ nói:

“Như đã lên chiến thuật, bây giờ mục tiêu của chúng ta chính là đi săn những học viên khóa trên nhiều điểm nhất và hạ gục họ. Sẵn sàng chưa Carta?”

“Ừ-Ừm…”

Ngay lúc đó, con ma điểu phát thanh trên trời kêu to:

“Tất cả học sinh lắng nghe thông báo, các em đã được dịch chuyển đến tọa độ ngẫu nhiên ở rải rác quanh các ngọn núi khu vực kiểm tra. Từ thời khắc này, bài kiểm tra đấu cặp đuổi bắt của học viên ba khóa… Chính thức bắt đầu!! Chúc các em may mắn!”

…

"Cậu Weiss này, tụi mình không cần vội hả? Mọi người hình như đều bắt đầu di chuyển hết rồi kìa…"

"Cứ để việc gỡ mìn cho lũ tép riu lo là được."

Tôi và Carta đang đứng từ trên đỉnh một vách đá cao chót vót nhìn xuống.

Nơi này là ngọn núi Garial, nằm khá gần Học viện Noblesse. Bên dưới là một khu rừng rậm rạp sâu hun hút, đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng động nào, cũng chẳng thể thấy rõ hình thù thực tế ra sao.

Mà nhân tiện thì, do tất cả đều bị cô Chloe dùng ma pháp dịch chuyển ngẫu nhiên, nên bình thường sẽ chẳng ai biết được đứa nào đang ở vị trí nào đâu mà lòi núp lùm chờ thời đợi sẵn xong chỉ việc húp.

… Ngoại trừ Bố của chúng mày đây ra thôi!!

Ngay khi tôi kích hoạt [Ám Đồng - Dark Eye], bóng dáng của lũ ở trong rừng lập tức hiện lên thành những chấm tròn nhỏ. Tuy bảo là chính xác tuyệt đối không sai một li thì hơi quá, nhưng mấy gương mặt thân quen thì tôi nhận ra được ngay. Ma lực của mỗi người đều có đặc trưng riêng, y như mùi cơ thể vậy á.

Dẫn đầu đoàn đua đang lao đi hăng máu chắc chắn là Lilith và Cynthia rồi. Máu chiến thì tốt đấy, nhưng đám khóa trên sẽ khiến hai em ấy phải ăn hành ra bã cho mà xem. Tém tém lại chút thôi hai em ới…

Thụt lại phía sau một chút là Allen và Sheryl. Còn đồng đội của gã Duke là… Hơ, thú vị rồi đây nha. Cơ mà vậy là thần đằng Duke xì thua rồi hả, há há há…

Gọi là trận tử chiến ngẫu nhiên giữa cả 3 khối lớp cho oai, chứ thực ra khu vực đáp của từng khối đã được chỉ định sẵn ở một mức độ nào đó rồi. Làm vậy để tụi nó dễ tạo thành thế chân vạc kìm kẹp lẫn nhau thôi.

Với lại, mấy ông anh bà chị khóa trên đời nào lại rảnh rỗi đi cắn xé lẫn nhau ngay từ vòng gửi xe chứ. Săn đám hạ cấp sinh tụi tôi tuy điểm bèo bọt thật, nhưng tích tiểu thành đại, muỗi đốt lâu cũng thành thịt bò mà.

Mà cái logic này cũng đúng với tụi tôi thôi. Có đập bay màu đám đồng trang lứa thì điểm thu về cũng đếch bõ dính răng. Chính vì thế, một thứ gọi là tình đồng chí đương nhiên sẽ tự động nảy mầm: Nào anh em ơi, cùng nhau hội đồng lũ khóa trên nào!

À thì, cái đấy chỉ dành cho mấy con gà thôi, tôi đây vjp pro rồi nên đ* cần.

…

"Hạ cấp sinh số 31, Aerial, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đâu!”

Đúng lúc đó, con ma điểu bắt đầu cất tiếng kêu quang quác đầy réo rắt rồi bay lượn vòng quanh trên bầu trời. Tín hiệu mở màn cho bữa tiệc quẩy banh nóc đã đến.

“Những học viên này sẽ được dịch chuyển quay trở lại học viện Noblesse ngay sau 3 giây…”

"Nhanh quá…"

Carta siết chặt cây trượng dài gần bằng chiều cao của mình. Thực ra trong việc niệm chú ma pháp, gậy gộc hay trượng phép không hẳn là món đồ bắt buộc phải có. Đến như sư phụ Milk còn chẳng thèm xài, hay tiểu thư Cynthia hình như cũng có một cây nhưng tôi chưa thấy ẻm lôi ra bao giờ.

Tuy nhiên, đối với một món ma pháp cần sự tinh vi và khéo léo như [Ma pháp bay lượn] của Carta, việc có thêm trượng sẽ giúp tăng đáng kể độ chính xác.

Cơ mà đổi lại, cái giá phải trả cho việc bị phế mất một bên tay cũng thốn cực kỳ. Thường thì mấy đứa vác gậy theo người một là muốn vứt bỏ hoàn toàn cận chiến để dồn toàn bộ điểm thuộc tính vào sát thương tầm xa, hai là kiểu chúa tể sợ bẩn người ghét áp sát giống Carta trước đây thôi.

Mặc dù, Carta của hiện tại đã không còn là ‘em của ngày hôm qua’ nữa rồi.

"Chuẩn bị lên đồ thôi. Kế hoạch cứ như đã bàn nhé. Cậu sẵn sàng rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi, tớ đã quyết định là sẽ chiến hết mình mà."

Nhìn dáng vẻ đó, không biết từ lúc nào khóe môi tôi đã khẽ cong lên. Chẳng rõ là do tôi thấy vui mừng trước sự trưởng thành của cô nàng thỏ đế này, hay là vì vô tình nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đó nữa.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, phó mặc bản thân cho trọng lực, hai đứa tôi lao thẳng xuống từ vách đá mà không một chút do dự.

Cảnh vật xung quanh đảo điên, lướt qua nhanh như gió cuốn.

Tiếng gió rít gào bên tai điên cuồng. Áp lực gió khủng khiếp đến mức nếu không dùng ma pháp giảm lực cản thì chắc mắt tôi rách ra vì không mở nổi luôn quá.

Kết cục thì tôi vẫn không tài nào master được cái trò [Ma pháp bay lượn] đến trình độ thượng thừa như Carta. Khó vãi đ* ạ.

Hiện tại gọi là lượn lách trên không trung thì đúng hơn là bay.

Ấy thế mà, dưới lăng kính của cô nàng, tôi vẫn được khen là sở hữu cái tài năng thiên bẩm đáng sợ vô cùng luôn.

Dẫu biết việc vút bay lên chín tầng mây rồi bắn tùm lum ma pháp từ trên đó xuống là kịch bản lý tưởng nhất, nhưng cái trò đó ngốn mana kinh hoàng lắm, ngay cả Carta mà quẩy kiểu đấy thì bình năng lượng cũng cạn đáy trong một nốt nhạc thôi.

Cái trạng thái bay nhảy tự do này thực chất chính là máy đốt mana chạy bằng cơm chứ đâu.

Thứ tôi cần tìm kiếm vốn dĩ chỉ là một chút sự linh hoạt, một điểm tựa nhỏ nhặt để dắt mũi và xoay đối thủ như chong chóng mà thôi.

Có điều, nằm ngoài dự kiến của tôi là cái trò bay lượn trên bầu trời này… xem ra lại bánh cuốn hơn tôi tưởng nhiều đấy.

…

"Hạ cấp sinh số 27, Vivid, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đấu!"

Khu vực sâu nhất trong lòng cánh rừng ngọn núi Garial.

"Haha, cái đám hạ cấp sinh năm nay đúng là dễ xơi thật đấy. Mấy cái bẫy cùi bắp thế này còn đếch nhìn ra, thế mà cứ thích thể hiện cái vẻ tinh tướng, hùng hổ cơ."

"Còn khướt thì lũ thượng cấp sinh mới chịu ra tay, cứ thong thả đi cu. Mà khoan, nghe đồn khóa dưới năm nay có đứa nào tày lắm đúng không ta? Tên gì nhỉ, Vin? Hay Vincent ấy?"

"Ối xời, năm nào mà chẳng có mấy cái tin đồn nhảm nhí đó, cơ mà rốt cuộc có ai ra hồn éo đâu. Cái tuổi ẩm ương tụi nó thì cứ thích phóng đại mấy cái danh hiệu kiểu kẻ mị hoặc hay anh hùng hào kiệt này nọ lọ chai ấy mà. Buồn cười vãi lúa. Kể cả mấy thằng tày tày ở khối mình cũng bay màu m* mất rồi còn đâu-"

"Cũng chuẩn đấy, mấy con tuất hay gáy thì làm gì biết kêu éc éc… Ơ kìa, Liddy? Mày đi đâu rồi?"

"Trung cấp sinh số 10,

Diddy

Liddy, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đấu!"

"… Cái đ* gì thế? M* kiếp, mày chui từ cái lỗ đýt nào ra đấy thằng nhãi?"

"Từ trên trời rơi xuống."

"Cái gì cơ!? Khốn khiếp, bớt giỡn mặt tao đi!"

Gã khoác trên mình bộ đồng phục huấn luyện màu xanh sẫm, trên vai có đính một ngôi sao - biểu tượng danh giá dành cho những kẻ có thành tích học tập tốt. Dù đối thủ trước mặt chỉ là một đứa trung cấp sinh - tôi thì là hạ cấp - nhưng gã vẫn không hề lơ là cảnh giác, ngược lại còn điên cuồng vận ma lực căng đét tràn khắp toàn thân.

Quả không hổ danh là học viên trung cấp của Học viện Noblesse, ma lực vô cùng thuần thục và tinh luyện. Dù gã giấu khá kỹ, nhưng tôi thừa sức nhận ra thuộc tính của gã chính là Hỏa.

… Trúng mánh rồi nha.

Sư phụ Milk ơi, mấy cái bài học tâm huyết của cô, con vẫn khắc cốt ghi tâm và thực hành chuẩn chỉ lắm nhé.

"Đứa thứ hai."

Tôi khẽ hít một hơi nông rồi lặp lại nhịp thở, lao thẳng chính diện áp sát cự ly. Nhưng khi chứng kiến hành động này, ông anh khóa trên bỗng chốc lơ là cảnh giác đi vài phần.

Chắc gã đang nghĩ tôi là một thằng nhóc hạ cấp sinh ngốc nghếch hữu dũng vô mưu, húc bừa như một con lợn rừng vô tình bay lạc tới đây thôi chứ gì.

Nhưng ngay trước khi chạm mặt, tôi đột ngột bật nhảy lên cao.

"C-Cái quái gì thế này!? Vô lý vãi đạn!”

Để rồi ngay trên không trung, tôi thực hiện những cú bẻ lái, nhảy nhót như lướt sóng để dắt mũi khiến gã hoa mắt chóng mặt.

“M* kiếp, chết tiệt thật!"

Trong cơn hoảng loạn, ông anh khóa trên cuống cuồng xả ma pháp hệ Hỏa vô niệm chú một cách mù quáng. Tuy kích thước đòn đánh khá nhỏ nhưng độ nén ma lực lại cực kỳ chất lượng, dính một phát thôi là tôi cũng xác định ra bã chứ éo đùa.

Mà đấy là trong trường hợp con gà này bắn trúng cơ.

Cứ thế này mà tiễn gã bay đầu bằng một đường kiếm thì hết nước chấm - cơ mà tôi không muốn bị đuổi học đâu. Thế nên tôi chỉ dùng thanh mộc kiếm huấn luyện để vả gã đo ván, một lượng ma lực hộ vệ lập tức phóng ra và gã lăn đùng ra ngất xỉu.

Tuy tôi không thể master được cái trò [Ma pháp bay lượn], nhưng bù lại, tôi đã tự mày mò và luyện thành một kỹ năng hoàn toàn mới: [Dị tính bích]

Đó chính là một bức tường trong suốt được mix từ thuộc tính Bóng tối, Ánh sáng và Vô thuộc tính.

Thứ này chỉ duy trì được hình thái trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, nhưng thế là quá đủ rồi.

Đối với tôi ở thời điểm hiện tại, không trung cũng éo khác gì mặt đất vững chãi cả.

Dù nói thế chứ vì tôi chỉ gọi nó ra ngay đúng cái tích tắc chuẩn bị đạp chân lấy đà, nên không thể duy trì liên tục được. Với lại do cơ chế phản tác dụng của trọng lực, càng rời xa mặt đất bao nhiêu thì lượng mana bị đốt sẽ càng tăng theo cấp số nhân bấy nhiêu.

"Húp nhé!"

Đúng vào khoảnh khắc ấy, chắc là do lần đầu tiên ra trận, hoặc có thể do cảm xúc đang bay bổng vì vừa được show hàng cái kỹ năng mới tự chế, tôi đã chậm một nhịp trong việc phát hiện ra một kẻ địch đang âm thầm áp sát từ phía sau.

Tuy tôi hoàn toàn có thể dùng kết giới phòng ngự vĩnh cửu để tank đòn, nhưng trò đó ngốn lượng mana khổng lồ, làm thế chỉ tổ tự đưa mình vào thế bất lợi mà thôi. Với lại không kịp nữa rồi.

Ngay cái giây phút nhận ra ma pháp sắp sửa xả thẳng vào gáy, tôi lập tức thực hiện động tác né đòn phản xạ - nhưng bất ngờ thay, loa học viện lại vang lên: "Trung cấp sinh số 17, Miehitt, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đấu!"

[note100797]

Kẻ nằm đo sàn cắn cỏ không phải là tôi, mà chính là cái gã vừa đánh lén kia. Có vẻ gã vừa ăn quả đạn ma pháp từ phía trên trời.

"Tớ thở phào nhẹ nhõm luôn đó nha. Hóa ra cậu Weiss cũng là người trần mắt thịt chứ chẳng phải thần thánh gì, mới tiễn được có một mạng mà đã lơ là mất cảnh giác rồi."

"Haha, cậu giờ mà cũng biết khịa người khác ghê nhỉ."

"Bởi vì tớ đâu còn là đứa nhát gan thỏ đế như ngày xưa nữa đâu hì hì. Tớ có báo cậu là một đội khác đang di chuyển tới rồi, nhưng cậu không để ý nên tớ ra tay luôn."

Người vừa cứu nguy cho tôi một bàn thua trông thấy chính là Carta. Ban đầu tôi định phân công cho cô nàng làm nhiệm vụ bọc lót hỗ trợ từ phía sau, nhưng xem ra cô nàng chẳng thèm an phận thủ thường chút nào.

Tụi tôi không thèm chơi ba cái trò bẩn bựa vụn vặt làm m* gì, kiểu đám hạ cấp sinh bắt tay nhau để kiếm dăm ba cái điểm tích lũy cùi bắp đâu.

Phải tiên hạ thủ vi cường, đánh úp từ một vị trí mà đ* ai ngờ tới để tiễn lũ khóa trên lên bảng đếm số và hốt trọn gói mớ điểm béo bở. Đó mới chính là cái chiến thuật điên rồ của tôi.

Và đó cũng chính là lý do vì sao tụi tôi lại dùng món [Ma pháp bay lượn] học mót từ Carta để bay thẳng một mạch tới tận sào huyệt, nơi đóng quân của lũ khóa trên.

"Lên đồ thôi Carta, cùng đi vắt cực khô số điểm của mấy ông anh bà chị đang ngáo ngơ lơ là kia thôi nào."

"Rõ rồi nha! Tuân lệnh hì hì.”

Bạn đã đến cuối chương 31.

Không gian đọc của bạn