Chương 33 · 152 chương

Chapter 30: Kẻ Đi Săn Tối Thượng

“Ừ cảm ơn cậu nhé Carta, hỗ trợ tốt lắm. Rất đúng lúc. Cơ mà tôi hơi ngạc nhiên là cậu lại hạ gục hắn chỉ trong một đòn, coi bộ cậu cũng tài năng ra gì phết đấy chứ.”

“Hì hì, cậu cũng vậy mà, khả năng cảm nhận chuyển động với phản xạ kinh hồn của cậu vừa rồi siêu cực kỳ luôn!”

Ngay lúc đó… đột nhiên có một thằng hâm bốn mắt xuất hiện từ trong bóng tối.

“Hừ… ra là vậy à… đã phân tích xong…”

“?”

“Ta đã kịp nhìn lướt qua rồi. Lúc nãy, ngươi đã định thi triển một phép phòng thủ đặc biệt. Bằng chứng là dấu vết ma thuật của hệ Quang và Ám kết hợp vẫn còn sót lại trong trí óc của ta…”

Cái éo gì thế, thằng đơ mọt sách nào đây, đang đinh ninh rõ ràng nơi này làm đ* gì còn ai ở đây nữa thì tự nhiên xuất hiện, nói mấy câu kiểu như… Anh bạn tưởng mình đang farm aura bằng cái vibe phản diện nguy hiểm à?

“Để ta nêu ra lý luận phân tích đẳng cấp như là thám tử lừng danh phá án nhé. Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây: Năng lực ma pháp của ngươi tuy rất mạnh, nhưng đó cũng chính là điểm yếu! Ngươi không thể nào đủ khả năng mà duy trì nó được liên tục nên phải tiết kiệm, vì vậy mà sơ hở đã bộc phát ra rõ ràng!”

… Đồng đội của thằng ngu kia mà tôi vừa hốt xác nó à?

“Ngươi và con nhóc kia chắc chắn hiện tại đang cạn kiệt ma lực. Đây chính là khoảnh khắc chân tướng hung thủ lộ ra ánh sáng! Đừng có tưởng bở vì mình vừa hạ gục được con tôm tép ở đó nhé. Ta biết ngươi chính là Weiss Vincent - thủ khoa đầu vào của lũ Hạ cấp sinh.”

“…”

“Dựa vào phân tích từ hệ thống máy chủ siêu tân tiến trích xuất từ kho dữ liệu khổng lồ trong não ta. Ta kết luận: Xác suất để ngươi chiến thắng được ta, đó là 0%!”

Ừ ừ, rồi rồi biết rồi. Thì ra đây là cái cảm giác nghe người khác nói luyên tha luyên thuyên kệ m* sự đời. Tôi hiểu rồi, xin lỗi bé Carta lần nữa nhé.

“Hâyyyyy daaaaa…!”

Bùng!

Đùng một cái, gã này vận nội công như thể đang hóa siêu tóc vàng dựng đứng lên vậy. Bộ gom đủ 7 điều ước và thám tử lừng danh cũng được chuyển sinh cùng với tôi vào trong này hả?

“Ngạc nhiên chưa tên nhóc? Khi ta tháo mắt kính ra, thì sức mạnh tổng thể của ta sẽ được tăng lên gấp 3,14 lần! À không, chính xác phải là 3.1415926535897932384626433… mới chính xác!”

Bựa nhân vãi cả chưởng, căng cọt nãy giờ hơi đâu không biết đi lòi ra một cái thằng mọt sách hài dón như thế này. Mà thôi diễn hài đến đây được rồi, vui thôi đừng vui quá. Bố bảo con này…

“[Dạ Liệu]!”

Tôi lập tức dung hợp ma pháp Quang và Ám, chống hai tay ngay xuống đất triển khai “lãnh địa”. Tên hề kia nghiễm nhiên chịu hậu quả từ đòn công kích “hiệu ứng tất trúng” từ lãnh địa sát thương diện rộng của tôi, nhanh chóng bị hút hết sức mạnh và vắt khô quắt khô queo ma lực như lúc mới gặp. Phen này ngon chim vãi đ*, đã được xem hài lại còn có kèo thơm để mà nạp lại khá nhiều ma lực.

“Ươợợợ… S-Sức mạnh của ta… đang dần bị hút đi…”

“Cạn lời luôn mà Sheryl à.”

“Kỹ… Kỹ thuật cao siêu này là thứ gì thế…? Bỏ m*… cái này làm đ* gì có trong dữ liệu của ta…”

“Thôi thì lần sau nhớ nghiên cứu kỹ càng đối thủ hơn rồi hẵng đánh nhé ông anh.”

Vừa nói, tôi vừa cầm thanh kiếm gỗ lao đến chém hạ tên bốn mắt lập dị này. Trước khi ngã xuống, hắn còn hét lên cái tiếng “Piiiiii…!!” kỳ quặc đó nữa, đáng tiếc là sức mạnh Toán học của ông anh tuổi l* sánh vai với mấy kỹ năng tôi đây nghĩ ra rồi.

“Trung cấp sinh số 96, Archimedes, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đấu!”

Má, đến cái tên của hắn cũng đếch tầm thường tí nào. Ngoảnh sang nhìn cô nàng Carta, có vẻ cô bé hơi bất ngờ khi ngửa mu bàn tay lên, điểm số hiện tại là 13

36

. Bỗng nhiên thấy có chút tự hào trong lòng, như thể đứa học trò tôi nuôi nấng dạy dỗ lần đầu nhận được thành quả vậy ahihi.

“Tiếp tục đi thôi nào Carta! Cứ đi và sút tung đýt mấy tên loi choi loắt choắt khóa trên nào!”

“Ư-Ừm.”

Nhân tiện, hiện tại tôi đã húp được 7014 điểm.

…

"Hạ cấp sinh số 24, Iole Torus, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đấu. Điểm số được cộng cho Weiss Vincent và Carta Viole."

"Hạ cấp sinh số 10, Lian Emard, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đấu. Điểm số được cộng cho Weiss Vincent và Carta Viole."

"Hạ cấp sinh số 08, Mifisu Regret, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đấu. Điểm số được cộng cho Weiss Vincent và Carta Viole."

“Mấy tên khóa trên trốn chui trốn lủi đâu cả rồi.”

“Tớ không cảm nhận được gì nữa cả… có vẻ không còn có ai ở xung quanh đây nữa.”

Lúc đầu thì mọi chuyện khá là mượt mà trơn tru, cơ mà đúng là gừng càng già càng cay, lũ khóa trên bắt đầu ra dáng tiền bối rồi đấy. Tụi nó bây giờ còn đ* thèm ló cái mặt chó ra nữa luôn. Trốn éo gì kỹ thế!

“Mà cũng hình như là do con ma điểu bay trên trời kia. Nó cứ thông báo hạ và nhận điểm hết từ lần này đến lần khác. Thành ra là lũ khóa trên có vẻ đã phải cảnh giác hơn vì nhận thấy xung quanh đây có kẻ mạnh đang đi săn.”

Điều khiến tôi bất ngờ chính là cặp đôi Allen và Sheryl đang điên cuồng gặt hái mạng của đám khóa trên vượt xa cả kỳ vọng.

Theo như nguyên tác thì hai đứa nó đáng lẽ phải bay màu từ sớm rồi, cơ mà một khi đã đập nát kịch bản gốc thì những chuyện thú vị cứ thế mà lũ lượt kéo đến thôi.

Nhân tiện, cái lũ trốn chui trốn lủi kia, tụi bay đừng hòng thoát được. Ngỡ tưởng mình là gà trong chuồng à, hóa ra chỉ là hạt thóc trong bao cả! Bay lên trời nhờ Carta tìm kiếm thôi.

“Carta nè, tập trung tìm bọn khóa trên thôi.”

“Rõ rồi!”

Ngay lập tức, cô nàng vận ma lực, tập trung tìm kiếm đối tượng xấu số xung quanh kèm phóng đi nhanh hơn. Đây cũng chính là lý do quan trọng mà tôi quyết định chọn Carta để lập đội cặp, năng lực của cô ấy thực sự rất đáng nể. Chỉ khi có cô ấy, tôi mới thực sự trở thành kẻ đi săn điểm hiệu quả ở cái game quái quỷ này.

Ngoài ma thuật bay lượn độc nhất đến pháp sư lão luyện cũng khó thuần thục ra, đặc biệt còn… khả năng cảm nhận dấu vết siêu phàm hơn cả [Ám Đồng - Dark Eye] của tôi, thứ hạn chế rất nhiều ở khoản tiêu thụ ma lực.

Trong cái giải đấu cặp sinh tử này, dù bạn có húp được bao nhiêu điểm đi chăng nữa, chỉ cần bị đứa khác vả cho đo ván là toàn bộ số điểm tích lũy sẽ bị lột sạch sành sanh. Chính vì cái hệ thống hãm l* này nên số lượng chúa tể ẩn nấp, thần đồng trốn tìm ngày càng đông đảo. Tôi sớm đã biết thừa cái chiến thuật mất dạy này từ hồi còn cày nát game rồi.

“Thấy rồi. Ở chỗ cây sồi phía đằng kia… có một tên học viên… chắc là khóa trên đang ẩn nấp. Vì khả năng che giấu ma lực khá giỏi ấy.”

“Oke luôn, cảm ơn cậu nhé. Bố mày tới đây!!”

Đây cũng chính là chiến thuật du kích mà tôi đã bày ra với Carta. Nhờ ma thuật bay lượn và khả năng cảm nhận dấu vết ma thuật siêu phàm của nhỏ, mà tôi có thể vẽ ra cái trò “không kích” - điều mà vốn dĩ gần như bất khả thi ở cái thế giới không tồn tại máy bay này.

Vì thế, đặc biệt là ở trong rừng thì càng khó cảnh giác một cuộc tấn công bất ngờ từ trên đầu xuống. Chưa kể tới lũ ma điểu liên tục lởn vởn trên trời suốt nữa, làm đếch gì có ai ngờ là bố mày đột kích từ trên này đâu!

Đùng!

“Ééééé…!”

Xong luôn, dễ như ăn cháo, lại một đòn headshot bất ngờ kết liễu. À mà cái này cũng tính là đánh lén đó nhỉ, thôi kệ tôi đếch quan tâm thiên hạ bàn tán éo gì về mình đâu.

"Trung cấp sinh số XX, ờm tên là… gì nhể, mất khả năng chiến đấu, mất khả năng chiến đấu!"

Kẻ đi săn hiệu quả tối thượng là kẻ biết vạch ra chiến lược đàng hoàng chống lại mọi biến số bất ngờ (à mà thực ra là tôi biết trước hết rồi ahihi). Quả đúng như sư phụ Milk nói, luôn luôn phải ra tay trước chiếm lợi thế bất ngờ. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy trong rừng rú này, đánh lén dễ vãi chưởng ra. Mấy con gà thì lại thường đếch chịu vận ma lực ẩn mật quanh người, mà cho dù có làm thì lại giấu đầu hở đuôi từ bên trên không trung.

"Này Carta, thời gian còn lại bao nhiêu thế?"

"Còn khoảng 20 phút nữa. Nếu tính cả điểm sinh tồn thì tụi mình có dừng cuộc chơi ở đây luôn cũng đủ rồi đó Weiss."

"Cậu nghĩ tôi là loại người sẽ làm cái trò đó sao? Đủ cái “dé” ấy chứ mà đủ!"

"Hííii… C-Cái “dé” là sao á…"

“Cậu thừa biết rồi còn gì, cái chế độ hãm tài thang tính điểm của học viện này là - húp càng nhiều, thì phần thưởng càng ngon! Chúng ta mới chỉ đang ở hạng C thôi.”

Đúng rồi đó, hiện tại, lên đến trung cấp và thượng cấp thì số học viên càng giảm đi, hiển nhiên là số lượng hạng B và A cũng tăng lên. Nhưng - kẻ đặt chân hạng S - trong lịch sử Học viện Ma pháp Noblesse thì lại chưa từng có một ai.

“C-Cậu Weiss… đang muốn nhắm tới hạng S… nên cậu mới đặt ra mục tiêu phải cướp hết điểm của đàn anh chị khóa trên hả?”

“Hừm hừm… tất nhiên là… có cái “dé” ấy! Hạng B thôi chứ giờ sao mà mơ mộng hão huyền lên được hạng S!?”

“Hííii… H-Hạng B á…”

“Ừ. Nhưng nó vẫn là đích đến cuối cùng của tôi ở học viện này. Ở ký túc xá hoàng gia học viện, chúng ta có thể… ăn mọi loại trái cây hoàng gia cao cấp kể cả trái mùa tùy thích!”

“V-Vãi thật… đó thật sự là lý do của cậu đấy hả…?”

“Ừ… Để tôi kể cậu nghe… Hồi năm ngoái, trong cái thời điểm tôi còn đang trong những ngày đặc huấn địa ngục kinh khủng ấy, thì cứu cánh duy nhất của tôi là thưởng thức các món tráng miệng sau mỗi bữa ăn. Thế nhưng do suốt ngày ăn hành thay cơm ngập mồm mà vị giác của tôi dần chỉ nhớ được mùi hành, không còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào của trái cây nữa… Cho đến khi ông quản gia mang đến cho tôi… dưa lưới siêu cao cấp! Thứ tuyệt mỹ hảo hạng ấy, đã kéo lại sự sống cho cái vị giác đang chết dần chết mòn của tôi ngay lập tức. Và, nghe đồn là thứ dưa lưới cao cấp ấy… lại có thể ăn thoải mái miễn phí không giới hạn của dịch vụ phòng hạng B!!”

“À ừm… Ra là vậy…”

“Vì thế, để có thể thưởng thức lại hương vị nồng nàn tuyệt hảo ấy, tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi thứ, sẵn sàng hốt sạch điểm từ lũ học viên khóa trên.”

“T-Tớ hiểu rồi.”

“Vậy nên, tui muốn bạn hợp tác với tui để tui có thể chạm tới ước mơ đó, được hông á bạn Carta…?” Tôi nhìn nhỏ bằng cái ánh mắt nũng nịu mong muốn như thiếu nữ mười sáu vậy.

“Cậu đã giúp tớ rất nhiều nên gì cũng được hết mà, tớ sẽ cố gắng báo đáp ân tình của cậu thật nhiều!”

…

Góc nhìn của Carta Viole

Trời ơi, không thể tin được luôn… Tớ đã thắc mắc tại sao cậu Weiss lại sốt sắng với bài kiểm tra đấu cặp đến như vậy, thậm chí sẵn sàng lập đội với tớ, huấn luyện cho tớ, và… nói thật lòng ra mọi thứ để tớ biết mình đang còn sai lầm lạc lối ở đâu, tớ cần phải làm gì để có thể thoát khỏi bóng tối mịt mù đó.

Hóa ra, mục đích thật sự của cậu ấy… lại là trái cây hảo hạng hả!

Hì hì, tưởng gì đâu to tát cơ.

Thực ra, nhà tớ ruộng vườn rộng bao la bát ngát, trồng rất nhiều trái cây ăn quả hảo hạng để bán đó! Trong đó có cả loại dưa lưới hảo hạng ấy luôn.

Nếu tớ giới thiệu với cậu Weiss, thì không biết chừng… cậu ấy sẽ ngỡ ngàng - ngơ ngác - bật ngửa ra cho mà xem!! Ai mà ngờ được là nhà cô bạn cùng lớp lại chính là nguồn cung yêu thích của cậu Weiss cơ chứ, hì hì.

Và rất có thể, đó cũng là cơ hội để tớ… rủ cậu ấy tới nhà mình chơi một chuyến xem sao…

Ưưááaa…!! Ngại chết mất, hình như tớ vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra đâu…

Bạn đã đến cuối chương 33.

Không gian đọc của bạn