Đã lâu không gặp, lại là ta - Đại mạo hiểm giả hạng S kiêm sư phụ tối cao của tên nhóc Weiss Vincent - Milk Avitas đây chứ đâu.
Thấm thoát thì tên nhóc Weiss nhà ta cuối cùng cũng thuận lợi đỗ vào Học viện Noblesse rồi, cả Cynthia với Lilith cũng thế.
Thậm chí, ta thực sự có chút bất ngờ khi nhóc Weiss lại có thể tiễn tất cả những đối thủ sừng sỏ nhất bay màu để ẵm trọn số điểm cao kỷ lục chưa từng có, chễm chệ giật luôn ngôi thủ khoa đầu vào của cái khóa này.
Tất nhiên là ta cũng thấy nở mày nở mặt cho cả phần của Cynthia và Lilith nữa, hai em ấy đã thể hiện thực sự rất tốt. Chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn của cả ba đứa, ta cũng thấy ấm lòng vì tụi nó vẫn luôn khắc cốt ghi tâm bài học vỡ lòng của ta: Tiên cơ - phải luôn ra tay đánh phủ đầu ngay lập tức, bởi lẽ đó chính là cái tích tắc mà đối thủ lơ là cảnh giác nhất.
Thế nhưng, điều khiến lòng ta cứ dấy lên một chút bận tâm mơ hồ, chính là trận chiến giữa nhóc Weiss với tên nhóc Allen - đệ tử ruột của gã Darius kia.
Weiss đã vận dụng vô cùng hoàn hảo những bài giảng của ta, lập tức tung chuỗi combo tấn công liên hoàn, xả hết sạch sành sanh mọi tuyệt kỹ để tuyệt đối không cho nhóc Allen lấy một cơ hội phản kháng. Cái phong cách ra tay tàn bạo ấy tuy cực kỳ xứng đáng là trò cưng của ta… nhưng ẩn sâu trong đó, ta lại cảm giác nhóc Weiss lúc ấy như biến thành một thực thể hoàn toàn khác. Sát khí cuồn cuộn ngập tràn khắp sàn đấu như muốn ăn tươi nuốt sống nhóc Allen, một góc khuất tăm tối mà ta chưa từng bắt gặp trong suốt khoảng thời gian đặc huấn cho cậu ta trước đây.
Ấy vậy mà trái lại, cái tên nhóc Allen nhà Darius kia… cũng làm ta phải tròn mắt ngạc nhiên.
Hứng trọn một loạt đòn đánh hủy diệt dồn dập như vũ bão từ Weiss, vậy mà nhóc ta vẫn kiên cường gượng dậy hết lần này đến lần khác. Và cứ mỗi lần vùng lên, cậu ta lại như được tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn, ý chí quyết tử lộ rõ qua ánh mắt sắc lạnh cùng sự phẫn nộ điên cuồng… Nhóc ta tuyệt đối không chịu buông xuôi cho đến tận giây phút cuối cùng.
Phải chăng… đây chính là sức mạnh từ [Thiên phú] của cậu ta ư?
Thú vị đấy, quả thực là không hề kém cạnh gì so với tên Weiss nhà ta. Có lẽ chính Weiss cũng đã cảm nhận được sự đặc biệt từ tên nhóc Allen đó rồi.
…
Ngày tháng cứ thế dần trôi, kể từ thời điểm nhóc Weiss nhập học đến nay cũng đã vèo cái được 1 tháng rồi.
Ta lại lóc cóc quay trở về với chuỗi ngày làm mạo hiểm giả trước kia… ức…! Ngày ngày nhận ba cái nhiệm vụ đánh thuê lặt vặt, ngày ngày cũng đều chán đến mức muốn trầm cảm luôn!
Chẳng hiểu sao, dạo này ta lại thấy nhớ cái bản mặt của nhóc Weiss quá đi mất!! Ức…! Cả em Cynthia với em Lilith nữa chứ… Hôm nay là nhiệm vụ dọn dẹp một ổ băng đảng thảo khấu khét tiếng ở bìa rừng vùng ngoại ô. Cũng chẳng có cái vẹo gì đặc biệt… Ức!
"Tha cho em đi mà chị ơi, em biết lỗi rồi ạ!"
"Huhu tha cho em với…"
Phập phập…
Bản chất công việc chỉ là vận ma lực quét một lượt để truy tìm lũ cướp, lật tẩy cái trò giả trang thành thương nhân rách nát của tụi nó, rồi tiện tay gõ đầu mỗi đứa một phát cho bớt láo… Ức!
Xong xuôi thì bắt cả lũ quỳ xuống hầu hạ, đứa rót rượu, đứa làm ghế người cho ta ngồi, đứa thì đứng quạt mát phành phạch. Cuối cùng thì hốt nguyên ổ tụi nó lên phường là xong xuôi hết việc. Còn tiền thưởng thì ta thèm mà lấy, cứ vứt chất đống ở Hội mạo hiểm giả đó, chừng nào hết chán thì ta qua lụm sau.
Aaaa…! Thực sự là chán chết đi được, chẳng có cái trò gì vui vẻ cả… Ức! Nhớ mấy đứa nhỏ đáng yêu quá đi mất thôi…
À đúng rồi… Ta vừa mới nảy ra một tối kiến… à không, một kế hoạch thiên tài để giết thời gian đây rồi…!
Đó chính là… Ức… Đi lụm cái chứng chỉ giảng viên rồi thẳng tiến đến Học viện Noblesse thôi nào!!
Nghe phong phanh đâu đây chỗ đó đang thiếu giáo viên trầm trọng nữa cơ… Ức…!
Thế này là ta lại có thể danh chính ngôn thuận gặp lại mấy đứa nhóc dễ thương của ta rồi, hê hê hê… Mà khoan, trước mắt cứ mò về làm một giấc ngủ nướng đã rồi tính tiếp sau.
…
Lại một tháng nữa trôi qua, vậy là đã tròn 2 tháng kể từ ngày nhóc Weiss xách ba lô đi nhập học.
Hôm nay thì vẫn là cái kịch bản đi thảo phạt băng cướp quen thuộc, có điều lần này đối tượng là lũ hải tặc hung tợn ngoài vùng biển.
Cơ mà rặt một lũ gà mờ, chẳng có một tí trải nghiệm thử thách nào cả. Cứ mãi cái mô-típ cũ rích: ta xuất hiện - đánh gục tụi nó ngay cái tích tắc lơ là thiếu cảnh giác - lột sạch sành sanh đồ đạc rồi bắt làm nô lệ mua vui giải trí. Nhưng mà nghĩ thoáng ra thì cái bãi biển này cũng khá là thoải mái và dễ chịu đấy chứ, lâu lâu coi như đi nghỉ mát đổi gió vậy.
Ta nhớ là mình có lên kế hoạch sẵn để làm một số việc cực kỳ quan trọng trong ngày hôm nay, cơ mà… là cái việc gì ấy nhỉ? Chịu chết, không nhớ nổi, thôi kệ đi.
"Ư ư… tôi chịu hết nổi rồi… xin quý cô lượng thứ…"
"Ớ ớ… sướng… à không… tôi cũng sắp đến giới hạn chịu đựng rồi ạ…"
"Im miệng hết đi, đừng để ta phải tự tay 'dạy bảo', lúc đó thì chỉ có địa ngục mới chứa nổi các ngươi thôi. Ngoan ngoãn mua vui cho ta rồi nhẹ nhàng lên phường uống chè thì còn khướt."
Ủa… à đúng rồi, "dạy bảo"! Ta đang tính đi lấy cái chứng chỉ giảng viên ở Học viện Noblesse đây mà!!
Tuyệt vời, chuẩn bị lên đồ đi gặp lại bé Weiss, bé Cynthia và bé Lilith thôi nào~.


