Chương 36 · 152 chương

Chapter 33: Buổi Huấn Luyện Địa Ngục

Bài kiểm tra đấu cặp của cả học viên ba khóa đã chính thức kết thúc. Mọi thứ - bao gồm cả tôi cũng trở về cuộc sống bình thường.

Nhờ số điểm tích lũy khổng lồ từ việc trấn lột lũ học sinh đội khác từ cả ba khóa, mà hiện tại tôi đã đủ điều kiện thăng cấp lên hạng B, và quay trở lại sống cuộc sống quý’s tộc’s ngay trong Học viện như ở nhà. Và đặc biệt là… dưa lưới hảo hạng!!

Cơ mà đớp nhiều xong cũng bị lười, tôi vẫn phải xách d*i dậy đi đấu đối kháng kiếm điểm từ lũ học viên khác. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến khốc liệt… với tụi nó. Thực sự là, đám hạ cấp sinh cùng khóa đếch đủ gãi đýt cho tôi nữa, gà vãi chưởng.

Cứ tà tà chill chill thế này, với tiến độ hiện tại thì đến năm 3, cho dù không chạm tay được vào hạng S thì ít nhất tôi cũng leo lên tới hạng A cái chắc.

…Đấy là tôi tưởng thế, chứ đời ai biết được chữ ngờ.

"Ờm thì… ờm…"

Ơ kìa, lạ lùng chưa? Bình thường bà cô chủ nhiệm này nói chuyện như một con robot được lập trình sẵn cơ mà, sao hôm nay tự dưng lại ngập ngừng, ấp úng như gà mắc tóc thế nhỉ?

"Hôm nay… cô xin trân trọng giới thiệu với các em giảng viên mới của Học viện Noblesse, và cũng sẽ là giảng viên chính thức của lớp chúng ta từ nay về sau."

Kétttt

Cánh cửa lớp học mở ra.

"Rất vui được gặp mọi người nhé."

Thường thì khi có giáo viên mới, đứa nào đứa nấy cũng sẽ bất ngờ ngơ ngác bật ngửa, riêng tôi thì đ*. Bởi cái lũ giảng viên trong cái học viện này, dẫu nhà phát hành có nhét thêm ai vào đi chăng nữa thì một game thủ hardcore như tôi cũng đã nắm thóp và biết tỏng cả rồi.

Thế nhưng hôm nay, chính tôi cũng phải mắt chữ O, mồm chữ A, đứng hình mất mấy giây…

B… Bỏ m* rồi, xin đừng, làm ơn xin đừng mà… Chắc chỉ là người giống người, giọng người giống người thôi đúng không? Chắc do cốt truyện bị đảo lộn nên tôi đếch biết vị giảng viên mới này là ai thôi… hu hu hu…

Trời đánh thánh rắm ơi, chính là con m* ác quỷ sư phụ Milk chứ ai vào đây nữa!! Mắc mớ gì cô lại mò đến tận cái nơi này vậy…?! Tưởng nhập học yên ổn là cô sẽ tha cho cái mạng nhỏ này của tôi rồi chứ…!

"Chào cả lớp, tôi là Milk Avitas, cựu mạo hiểm giả hạng S. Từ nay tôi sẽ tiếp quản lớp này với vai trò là giảng viên chính thức phụ trách môn Huấn luyện chiến đấu."

Bao nhiêu ký ức kinh hoàng về cái thời kỳ địa ngục trần gian ùa về như thác lũ, khiến tôi lập tức lên cơn đau tim, thở dốc dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra như tắm liên hồi. Ai đó làm ơn làm phước khênh tôi xuống phòng y tế ngay lập tức, rồi gọi hộ tôi một chiếc xe cấp cứu để tôi "bảy chọ" biến mất khỏi cái chốn thị phi này với…

Kịch bản gốc làm quái gì có cái chương này đâu. Đúng là cô Milk có chứng chỉ sư phạm xịn sò hẳn hoi thật. Chính tôi cũng từng mở mồm tha thiết xin cô đi làm giáo viên mà. Cơ mà, cơ mà thế này thì ép người quá đáng rồi đấy nhé?!

Bình thường có cạy miệng tôi cũng chẳng bao giờ thèm giơ tay phát biểu trong giờ học đâu, nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn thẳng lưng, giơ cánh tay phải lên thật cao thật dứt khoát. Để hét lên hỏi rằng: Sao cô lại ở đây? Không, phải là: Ủa mắc mớ gì cô mò đến tận đây vậy hả?! Nhưng mà tôi đâu có gan làm thế, cái trò tự sát ấy, đời nào tôi thèm làm-

"Có ai có câu hỏi gì không? Tôi sẽ giải đáp tận tình."

"Dạ có em ạ!"

Người vừa nhanh nhảu giơ tay là thằng đầu đất Duke. Nhìn cái bản mặt hớn hở hăm hở của hắn kìa, đúng là mấy con gà công nghiệp chưa từng nếm trải mùi vị của địa ngục trần ai. Rồi cả cái thế giới này sẽ phải nếm trải nỗi đau!

Một cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, gân guốc nổi lên chằng chịt đang giơ thẳng tắp lên trời. Thanh niên cơ bắp Duke vừa đưa ra một câu hỏi cực kỳ chí mạng:

"Thưa cô Milk, tại sao cô lại đến học viện này với vai trò giảng viên thỉnh giảng thế ạ?"

Khá khen cho mày lắm thằng đần ạ! Mày vừa dũng cảm hy sinh thân mình làm tốt thí để hỏi câu đó rồi đấy. Thực chất thì tao đây cũng đang thắc mắc vãi đ* ra - tại sao cái con mụ ác quỷ đột lốt người đó lại mò đến tận nơi này chứ… Người anh em cơ bắp ơi, kể từ hôm nay, tao quyết định nâng cấp biệt danh của mày từ thằng não "cơ bắp" lên thành "Protein" nhá!

"Câm mồm đi. Bớt hỏi mấy câu xàm xí đú rác rưởi không đáng để lọt vào tai."

Thanh niên "Protein" Duke đơ cái mặt ra như cây cơ luôn, cạn lời sa mạc lời không biết phải ho he gì thêm. Cả phòng học đang xôn xao bàn tán hóng hớt về vị giảng viên mới bỗng chốc im bặt, không khí đông cứng lại sau phát ngôn chấn động vãi c*t vừa rồi. Ừ thì, tôi hiểu cảm giác của đám học sinh lúc này mà.

Người ta hỏi vì chính cô bảo có ai có câu hỏi gì không mà, thế mà lại bị ăn chửi, vô lý đùng đùng luôn ấy chứ. Tất nhiên là tôi thì vẫn đang cố hít thở sâu để trấn an bản thân chứ chẳng lạ lẫm gì với cái tính cách của con mụ này… Nhưng mà vẫn tức á, là sao vậy trời!?!?!

"Não Protein" Duke đứng hình mất 5 giây, hai vai sụp xuống, mặt nghệt ra kiểu: "Ủa alo, tớ có làm gì sai đâu trời?…" Yên tâm đi người anh em, mày không sai. Riêng ngày hôm nay, tao sẽ đứng về phía mày. À mà tất nhiên là tao sẽ không ngu gì mà nói thẳng ra mồm đâu.

Cô Chloe lập tức ra mặt để phá tan bầu không khí ngột ngạt đông cứng giữa lớp:

"Cô Milk được mời đến đây… một phần là vì Học viện Noblesse của chúng ta hiện đang lâm vào tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Kể từ sau bài kiểm tra 3 khối toàn trường vừa rồi, số lượng học viên phàn nàn và yêu cầu được tăng cường giảng viên huấn luyện chiến đấu ngoài giờ học ngày một tăng cao, gây áp lực không nhỏ lên bộ phận nhân sự của học viện. Vì lẽ đó, nhà trường đã đặc cách tuyển dụng thêm giảng viên cấp cao. Các em cứ hoàn toàn yên tâm vì cô Milk đây là một mạo hiểm giả hạng S vô cùng nổi tiếng và uy tín trong giới."

"Tôi xin tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Milk Avitas, giảng viên mới của cái lớp này."

À, ra là vậy… Tôi hiểu rồi. Mấy con tuất khóa trên cay đỏ d*i sau bài kiểm tra vừa rồi bị tôi trấn lột, lột sạch sành sanh điểm tích lũy, cộng thêm cái máu tự ái nổi lên vì bị đám đàn em khóa dưới khinh thường vuốt mặt không kịp, nên mới cuống cuồng đòi luyện tập thêm đây mà.

…Mà cái đống rác này là do ai bày ra ấy nhỉ?

Là tại thằng Allen à? Hay có khi là do nhóm của Cynthia cũng nên. Thiệt tình, giới trẻ hăng máu chiến đấu thì tôi hoan nghênh nhiệt liệt đấy, nhưng cái trò bẻ lái kịch bản thế này thì…

Cơ mà… tuyển ai thì đ* tuyển, lại vớ ngay trúng cái con mụ ác quỷ này thì khác đếch gì rước voi về giày mả tổ, tự bê tổ ong vò vẽ về ném vào nhà mình đâu chứ… Phen này thì xong hẳn rồi, đúng là chuẩn cơm mẹ nấu, chuẩn bài địa ngục luôn.

Đúng lúc tôi đang mải suy nghĩ, cô Milk bỗng liếc mắt lươm tôi một cái cháy mặt.

"Weiss."

"D… Dạ!?"

Bà cô gọi bất thình lình vãi lúa thật, trái tim thiếu nữ mong manh của tôi suýt chút nữa là rớt mọe ra ngoài rồi đây này, người ta bắt đền đó nha!

"Cậu lại đang nghĩ linh tinh mấy chuyện không chính đáng đúng không?"

"D… Dạ không có ạ!! Con thề với sư phụ luôn! Con không có nghĩ ngợi vớ vẩn gì hết á… chỉ là đang hơi mất tập trung một tẹo thôi ạ."

Theo phản xạ có điều kiện, sống lưng tôi giật nảy một cái, lập tức nằm rạp xuống trước bàn dân thiên hạ bắt đầu đếm 1, 2, 3… Thấy cảnh tượng đó, đám bạn học xung quanh không biết là do thấy tấu hài hay bị sốc tận óc mà bắt đầu xì xầm bàn tán to nhỏ.

Đù má, cái giác quan nhạy bén vãi chưởng thật sự. Lâu ngày không gặp mà bả vừa vào trận đã thọc tiết tôi chí mạng như thế này rồi.

"Thế à? Vậy thì cả lớp cuốn gói ra ngoài hít đất, rồi đi leo núi ngay cho tôi."

Một cái hình phạt chẳng liên quan m* gì đến câu trả lời luôn, ấy thế mà nhìn mặt cô Milk có vẻ khoái chí vãi cả đ* (à thì cơ mặt cô ấy vẫn đơ ra như tượng, nên chắc chỉ có đứa đệ ruột như tôi mới nhận ra nổi). Mà nhớ lại hồi tôi vừa nghỉ phép lên trường, trông cô cũng hớn hở y như vậy. Không lẽ cái bà cô này có sở thích bệnh hoạn là bắt nạt, hành hạ tôi đấy chứ… bảo bả là mẹ ruột thằng Weiss tôi cũng tin!

Thôi ăn đầu b* ăn c*t rồi, cổng địa ngục đã chính thức mở ra chào đón chúng tôi.

…

“Khự khự… hộc hộc… khự…”

“Quên, đã lâu không gặp lại rồi nhỉ nhóc Weiss. Xem ra cậu mạnh lên nhiều dù chỉ mới mấy tháng rồi.”

Má, đến cái câu cần nói nhất thì con mụ này giờ mới mở mồm. Quả nhiên là con m* ác quỷ này đến Học viện chỉ để tìm thú vui duy nhất là tôi mà thôi!

"Ê… ê nhìn kìa, thằng cha Weiss quái kiệt kia lại chịu ngoan ngoãn như cún, nghe lời rắp rắp dưới gót chân người ta thế kia á?! Kinh vãi đạn."

"Đã vậy còn xài cả kính ngữ ngọt sớt nữa chứ… Cái vị giáo viên thỉnh giảng kia là thần thánh phương nào thế?!"

"Nhìn mặt bả hầm hố thế kia, đụng vào chắc bả xiên chết mọe tao quá… Nhưng mà công nhận nhìn cái bộ dạng khúm núm xài kính ngữ của tên Weiss trông cũng đáng yêu ra phết nhỉ."

Im m* đi lũ đần, rồi sẽ đến lượt những con cá chúng bay phải giả tró thôi!

Đúng là cái lũ rảnh rỗi thích hóng hớt mà. Nấp sau bóng người, cô nàng Carta đang nhìn tôi cười tủm tỉm trông đắc chí vãi chưởng… Được lắm cô gái, đợi đấy, hôm nào tôi sẽ lén nhét một quả cà chua bi vào trong giày của cậu cho biết thế nào là lễ độ.

Nhưng mà cái chuỗi bi kịch mang tính tấu hài của ngày hôm nay vẫn chưa chịu hạ màn ở đó đâu.

Vừa mới liếc qua nhìn tụi nó, ngay lập tức tôi cảm nhận được nguồn sát khí sắc lẹm hướng từ cái lườm của cô Milk…

“Mấy thằng kia làm cái gì lề mà lề mề thế? Nhanh chân trên, có xứng đáng là học sinh học viện không vậy?”

“Á… Dạ tụi em biết rồi ạ thưa cô!”

“Có lẽ cái học viên này… nuông chiều tụi bây quá rồi nhỉ… Nghe này mấy tên kia! Ban nãy ta tính lên lớp chào hỏi sương sương vậy thôi, nhưng xem ra cái kỳ nghỉ vừa rồi đã biến các cậu thành một lũ rệu rã ăn hại hết cả rồi. Để khởi động lại gân cốt, tất cả cuốn gói đi leo núi với ta cho đến khi bước sang ngày mới luôn nhé!”

“Khôngggggggggggggggg…!!!”

Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ mới có 7 giờ sáng, leo cho đến khi qua ngày mới tức là… 17 tiếng đồng hồ liên tục à.

Haha chết cha tụi bay chưa, chừa nhé, đừng có tưởng mình tày…

"Này Weiss, tốc độ hít đất rùa bò thế à?"

"C… Con xin lỗi ạ!"

“À còn nhóc mày thì, vừa hít đất vừa ôm chồng đá đó mà bò leo núi với tụi nó luôn nhé."

“Dạ không ạ~”

Vừa dứt câu, con m* ác quỷ này nhảy vọt một cái lên chồng đá trên lưng tôi ngồi.

Đến đây là rõ ràng quá rồi, cái con m* ác quỷ này có sở thích bệnh hoạn là bắt nạt, hành hạ tôi đấy chứ… Và chắc chắn đó là lý do chính mà bả chui đến cái học viện này!

Cứ như thế, dưới sự dẫn dắt chỉ dạy của sư phụ Milk, mà tiết học huấn luyện chiến đấu của lớp tôi đã mau chóng biến thành địa ngục… Mỗi khi gần đến ngày có tiết của bả, là y như rằng lại có thằng đần nào đó nghĩ đến việc trốn tiết, run rẩy sợ hãi bảy chọ mất hút. Nhưng đáng tiếc kết cục đó cho những kẻ lười biếng là đều bị phạt gấp đôi.

Ngày hôm đó, tôi may mắn được bả tha cho nghỉ sớm hơn mấy đứa khác, ngỡ tưởng đây chính là sự dịu dàng từ tình nghĩa cô trò hiếm có ở sư phụ Milk, nhưng mà đ*, đời quả thực đếch như là mơ.

“Weiss, đi với tôi ra một chỗ khác. Mang theo kiếm gỗ tập luyện đi luôn.”

“D-Dạ…? Ý cô là sao ạ…”

“Nói nhiều, đi lấy kiếm đi rồi theo ta.”

…

"Sao thế hả Weiss! Cậu chỉ có bấy nhiêu trình độ mà đã đứng đầu khối rồi á?! Ta thấy cậu đang tận hưởng cái môi trường êm ấm này quá rồi đấy! Ở chung với mấy con gà thì sớm muộn cũng sẽ thành gà."

"Khốn khiếp… [Dị tính bích]!"

Tôi bật người lên không trung, triển khai thứ ma pháp sáng tạo độc quyền mà tôi đã lĩnh ngộ được nhờ Carta. Bất chấp trọng lực, tôi liên tục đạp vào những bức tường vô hình từ mọi hướng thượng hạ đông tây để né chiêu, đồng thời áp sát cô Milk.

Dù là sư phụ đi chăng nữa, chắc chắn cô cũng sẽ gặp không ít khó khăn trước những đường chém không biết đường nào mà lần từ bốn phương tá hướng của tôi…

"Mấy trò xiếc khỉ này chưa tương xứng với thực lực của cậu đâu."

"Cái…"

Thế nhưng, cô Milk lại chọn cách áp sát bằng Thuấn Bộ. Trước cả khi tôi kịp vung chiêu, một cú đâm trực diện nhắm thẳng vào trán tôi một cách không khoan nhượng.

Dù đã ngửa người né được trong gang tấc, nhưng tôi hoàn toàn mất đà. Bức tường ma pháp sụp đổ, và cô bồi thêm một cú đá sấm sét. Vừa bị nện thẳng xuống mặt đất, tôi liền ăn trọn một chuỗi combo truy kích liên hoàn. Đúng là đếch có một tí tình nghĩa cô trò nào cả!

"Xem ra ta vẫn dư trình để tiếp tục làm sư phụ của cậu rồi. Weiss, cậu rất mạnh. Nhưng cậu cần phải tích lũy thêm những 'vũ khí' độc bản của riêng mình nữa."

Trong lằn ranh của ý thức dần mờ nhạt, chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười…

Bạn đã đến cuối chương 36.

Không gian đọc của bạn