Một mùi hương thật dễ chịu.
… Là mùi hương của con gái.
Mở mắt ra trên chiếc giường trải ga lụa trắng muốt, tôi bắt gặp một thiếu nữ đang say giấc nồng bên cạnh với gương mặt thiên thần. Tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng khe khẽ. Nàng tỏa ra hương thơm ngọt ngào, làn da mịn màng lấp ló sau lớp chăn trong tư thế ngủ hoàn toàn không chút phòng bị.
"Đây chính là [Đóa hoa Tuyết] Cynthia… sao."
Khi tôi khẽ lướt ngón tay qua gò má nàng, nàng khẽ nấc lên một tiếng "ưm…" nhè nhẹ.
Ở Học viện Noblesse, ngoại trừ tôi và Lilith ra, tôi chưa từng thấy nàng mở lòng với bất kỳ ai khác. Với nhan sắc thuộc hàng top 1 của trường, có lẽ vì thế mà dù biết thừa nàng là vị hôn thê của tôi, đám ruồi nhặng rình rập hở ra là muốn thả thính, sấn sổ vào nàng cũng không hề ít. Hoặc có khi bọn nó thấy tôi hay tỏ thái độ lạnh lùng với Cynthia nên đâm ra ảo tưởng sức mạnh, nghĩ rằng mình có cửa ăn chắc.
… Mà thôi, dù sao thì tôi vẫn luôn tin tưởng nàng từ tận đáy lòng.
"…Chào buổi sáng, anh Weiss."
"Ừ, chào buổi sáng."
Cynthia chậm rãi mở hàng mi, cất lời bằng chất giọng trong vắt như sương mai.
Từ mấy hôm trước, tôi đã quay trở về dinh thự. Mà nói là về vậy thôi chứ thực chất chỉ là kỳ nghỉ tạm thời. Chỉ những học viên đạt thành tích xuất sắc trong buổi lễ ra mắt và giải đấu cặp mới được phê duyệt kỳ nghỉ này. Trong khi đó, đám học viên lớp D thì vẫn phải cắm rễ ở lại học viện. Đúng là đặc quyền của giai cấp từ hạng C trở lên có khác, sướng vãi cả lúa.
Cơ mà tôi mò về đây không phải chỉ để xả hơi nằm ườn ra đâu. Mục đích chính là để kiểm tra lại tình hình kinh doanh của gia tộc Vincent. Trước đó tôi có tranh thủ gạ kèo solo với cô Milk một trận, và kết quả là bị cô vả cho ra bã. Nếu chơi theo luật được xài cả ma pháp thì chắc tình hình đỡ thảm hơn tí, nhưng nếu không thể áp đảo được cô Milk bằng thuần kiếm thuật… thì kiếp này tôi đừng hòng mơ đến việc sờ vào gấu quần của Eva Avery. Đã thế thằng cha Allen dạo này cũng đang thăng tiến sức mạnh chóng mặt.
Có lẽ, chính tôi cũng đang tự thấy sốt ruột rồi.
"Anh lại trưng ra cái bộ mặt đáng sợ đó rồi."
"…Anh chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
"Vậy thì ngay lúc này, anh đừng nghĩ ngợi gì nữa cả."
Nói rồi, Cynthia từ từ ghé sát khuôn mặt lại. Bờ môi chạm nhau, hai đầu lưỡi quấn quýt ướt át làm đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, bay màu sạch mọi suy nghĩ.
Đến đây thì tôi rút ra được một chân lý đời người… Đàn ông đúng là cái giống loài đơn bào, đơn giản vãi chưởng.
…
Tắm rửa sạch sẽ cho trôi hết mồ hôi, vừa bước ra khỏi bồn nước nóng thì Lilith đã đứng đợi sẵn với bộ quần áo chỉnh tề trên tay. Nhờ kỹ năng cảm nhận hiện diện, tôi thừa biết em ấy đã đứng túc trực ở bên cạnh từ sáng sớm tinh mơ. Nhưng mà Cynthia là vị hôn thê chính thức của tôi đấy nhé. Nghĩ là em ấy cũng phải biết điều đó chứ, thế mà…
"Cậu chủ không cần bận tâm đâu ạ, vì linh hồn của em đã được kết nối và hòa làm một với cậu chủ rồi."
"Ờ, ờ…"
Nghe cái thuật ngữ yandere nồng nặc mùi hắc ám và nặng trĩu này, tốt nhất là tôi nên ngưng động não để bảo toàn tính mạng. Chưa kể em ấy còn chốt thêm một câu: "Bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng 'giã giò' cho cậu chủ đấy ạ". Thôi, bớt suy nghĩ lại cho đời thanh thản.
"Mà nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy ông Zevis đâu nhỉ?"
"Ông quản gia bảo là đi gặp lại người đệ tử cũ ạ. Trông mặt ông ấy hớn hở hơn mọi khi nhiều lắm."
"Đệ tử? Lão già đó mà cũng có đệ tử á? Lão ta giấu chuyện này kỹ như mèo giấu c*t thế."
"Nghe bảo là thế ạ. Cơ mà ông ấy cũng không thèm bật mí cho em biết đó là ai."
Tôi chỉ biết "Ồ" lên một tiếng. Biết lão là cựu Hiệp sĩ trưởng thật đấy, nhưng trong cốt truyện gốc làm gì có cái ngoại truyện xàm xí này đâu ta. Mặc dù vậy, việc thế giới này tồn tại những thiết lập ẩn chưa được tiết lộ trong game cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
Thế nhưng… chẳng hiểu sao lòng tôi cứ dấy lên một cảm giác bồn chồn khó tả.
Mà khoan đã…
"Em đang nhìn cái gì đấy?"
"Dạ không có gì ạ, em chỉ đang nghĩ trông nó mạnh mẽ lắm thôi ạ."
Tôi hiện tại vẫn chưa mặc quần áo. Ánh mắt của Lilith đang găm chặt vào phần bụng dưới của tôi. Bật mí một chút, cây Excalibur của thằng Weiss này - khủng vãi lúa. Chắc tôi cũng chẳng cần phải giải thích "cái thứ đó" là cái gì nữa đâu. Bởi vì chỉ cần nhìn sự vĩ đại của thanh Excalibur này là đủ hiểu rồi.
"Em xin phép được “ngậm” của cậu chủ một chút có được không ạ?"
!?!?!?? Cái con bé này tự nhiên nói cái éo gì kỳ cục thế… Nhưng tôi vẫn phải giữ mình tỉnh táo, đáp lời đàng hoàng vốn có. Này nhé, tôi biết tỏng đây là bài kiểm tra của Cynthia rồi đấy chứ.
"…Nếu em xin được phép của Cynthia thì cứ tự nhiên."
"Rõ ạ!"
Sao cái con bé này lúc nào cũng tràn trề năng lượng ở mấy cái khoản này thế không biết…
Sau đó, ăn trưa xong xuôi, tôi bắt đầu ngồi check qua đống tài liệu kinh doanh. Mới buông rèm nhiếp chính bỏ bê có vài tháng thôi mà cả đống lỗ hổng lộ ra rồi, xem ra từ giờ trở đi thỉnh thoảng tôi phải gửi thư chỉ đạo công việc từ xa mới ổn. Ngoài ra, còn có cả lời nhắn từ ông già gửi tới. Hình như lão đã biết tin tôi đang một mình một ngựa ao trình ở vị trí dẫn đầu khối hạ cấp sinh, nên dạo này nổ mũi tự hào kinh lắm. Lão còn gửi kèm cả một bó hoa chúc mừng nữa, chứ giá mà lão bớt màu mè rồi chịu vác mặt đến gặp tôi trực tiếp có phải hay hơn không…
Giải quyết xong xuôi đống việc giấy tờ, tôi vừa thực hiện bài tập huấn luyện ma pháp hằng ngày vừa trầm ngâm suy nghĩ. Câu nói "Hãy tích lũy thêm vũ khí" của cô Milk cứ văng vẳng trong đầu. Tôi đã vắt óc suy nghĩ suốt cả buổi nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Hiện tại tôi đã nắm trong tay cả 4 hệ thuộc tính cơ bản cộng thêm Quang và Ám, lại còn được bonus thêm bộ kiếm thuật độc quyền của cô Milk nữa. Chẳng nhẽ như vậy vẫn chưa đủ, còn phải bá đạo hơn nữa mới vừa lòng cô sao?
… Chịu chết, không thông nổi. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã nửa đêm, lão Zevis thì vẫn chưa chịu mò xác về nhà, tự dưng thấy lòng trống trải cô đơn vãi cả chưởng.
Vừa bước chân về lại phòng ngủ, tôi liền đứng hình khi thấy Cynthia, và cả Lilith đang đứng chờ sẵn từ đời nào. Cả hai nàng đều đang diện những bộ trang phục mỏng tanh xuyên thấu, lấp ló làn da trắng ngần bên trong. Đường cong thắt đáy lưng ong mượt mà, vóc dáng nuột nà săn chắc, nhưng những nét quyến rũ chết người của phái nữ thì lại được tôn lên một cách triệt để.
"…"
"Anh vất vả rồi, anh Weiss."
"Không phải hôm nay em tính về phòng mình ngủ sao?"
"Việc xoa dịu và chữa lành những mệt mỏi cho anh chính là nghĩa vụ của một vị hôn thê như em mà."
"…Thế còn Lilith, sao em cũng ở đây?"
"Dạ, em đã được cấp phép chính chủ rồi ạ!"
"…Cái gì cơ?"
"Chị Lilith là một người cộng sự vô cùng quan trọng của chúng ta. Những gì làm anh Weiss hạnh phúc cũng chính là niềm vui của em, hơn nữa bản thân em cũng rất quý mến chị Lilith."
Dù chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng "Ồ vậy à" đầy lạnh lùng cộc lốc, nhưng con tim tôi ở bên trong đang đập thình thịch liên hồi. Cứ tưởng hôm trước chỉ là đùa thôi, hóa ra Cynthia lại u mê tôi đậm sâu đến thế. Con người ai mà chẳng có máu ích kỷ. Nghĩ đến cảnh Cynthia bị thằng đàn ông khác chạm vào người thôi là tôi đã thấy ngứa mắt muốn xiên chết m* nó luôn rồi… Nhưng ở chiều ngược lại thì-
"Anh Weiss, không cần phải suy nghĩ gì nữa đâu nhé…"
Hai nàng nhẹ nhàng đan tay vào cánh tay tôi, dìu tôi từng bước tiến về phía chiếc giường cong tội lỗi. Hai mùi hương tuy có nét tương đồng nhưng lại mang những sắc thái hoàn toàn khác biệt.
Vừa ngả lưng xuống giường, Cynthia đã lập tức chủ động ghé sát bờ môi lại. Hương thơm mật ngọt, làn môi mềm mại, cùng đầu lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau không rời. Cùng lúc đó, Lilith ở phía bên dưới tôi khẽ thốt lên một câu: "Em xin phép thất lễ ạ".
Triết lý giáo dục của Học viện Noblesse là cây gậy và củ cà rốt, cơ mà ôi thôi, tầm này tôi đang được hốc cà rốt quá liều rồi thì phải. Nhưng ngay chính vào khoảnh khắc ngây ngất ấy, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi.
Hóa ra là vậy - "vũ khí".
"Anh Weiss, cấm nghĩ ngợi lung tung nhé."
Mà thôi kệ đi, thi thoảng đổi gió sang chế độ hưởng lạc thế này cũng tuyệt đấy chứ.


