Chương 38 · 152 chương

Chapter 35: Bất Ngờ Ập Tới

Buổi sáng ăn hành đặc huấn với cô Milk, buổi chiều hóa thân thành tổng tài check KPI công việc kinh doanh của gia tộc Vincent, buổi chiều tự kỷ luyện công, đêm muộn thì… ừ thì, thỉnh thoảng đổi gió sang chế độ hưởng lạc như vậy cũng ổn áp phết, xong xuôi mới chịu đi ngủ. Dù đây là kỳ nghỉ phép quý báu, nhưng cứ nghĩ đến Eva với Allen là tôi lại đứng ngồi không yên.

Cứ cho là lượng ma lực lúc đó gần như cạn kiệt đi chăng nữa, thì với thực lực hiện tại, tôi vẫn chẳng có cửa ăn được cái con mụ Eva ấy. Ngay cả gã lập trình game và thiết kế viên còn nói thẳng là do mấy lão lỡ tay buff quá đà mà. Nghĩ đến chuyện chiến thắng con quái vật ấy ở thời điểm này đúng là có hơi ảo tưởng sức mạnh. Nhưng bảo tôi bỏ cuộc á? Có cái d*I ấy.

Chưa kể thằng cha Allen còn đang nắm giữ một thứ sức mạnh mà tôi hoàn toàn mù tịt. Chắc chắn là hắn đã mò ra một cái gì đó hoàn toàn không có trong cốt truyện gốc rồi.

Là do nỗ lực, do kỹ thuật, hay do ma pháp hack game nào đó? Tôi chịu chết, không tài nào biết được.

Tôi cũng có thử dò hỏi Cynthia và Lilith, nhưng hai em ấy chỉ bảo là do bản thân non tay nên mới thua một cách tâm phục khẩu phục.

Một mặt thì thấy cốt truyện biến chuyển thế này cũng khá là bánh cuốn, nhưng mặt khác, tôi cũng rén vãi cả chưởng. Bởi vì tôi có cảm giác cái quả flag phá sản diệt vong ăn donut của đời mình đang lù lù tiến lại gần.

À mà nhắc mới nhớ, lão Zevis đã mò xác về rồi. Nghe bảo lão vừa đi gặp lại đứa đệ tử cũ, thấy bảo giờ nó out trình mạnh lên trông thấy nên lão cảm khái lắm.

Tự dưng lòng tôi thấy bồn chồn khó tả, không lẽ đây chính là cảm giác ghen tị trong truyền thuyết? Dù tình cảm tôi dành cho lão già này có hơi phức tạp… Với lại…

[note100955]

"Weiss, hãy tích lũy thêm vũ khí."

Câu nói đó của cô Milk cứ văng vẳng trong đầu tôi.

Tôi liền mở bảng trạng thái lên để check lại đống kỹ năng của mình.

Vẫn còn một thứ nằm chễm chệ ở đó.

Dù trông nó có hơi hãm l* nhưng mà…

"Tầm này thì còn kén cá chọn canh thế éo nào được nữa."

Vừa trưng ra bộ mặt kỳ thị ngập tràn sự khinh bỉ, tôi vừa lôi cái thứ mà bấy lâu nay bản thân lỡ cỡ không biết nên vứt vào xó nào ra khỏi tủ.

…

Ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, tôi hiện tại đã ở trong tình trạng mình mẩy ê ẩm, toàn thân rệu rã. Ngoảnh đi ngoảnh lại mới nhận ra bản thân đã điên cuồng lao vào tập luyện quên trời đất suốt hơn 4 tiếng đồng hồ.

Nhưng mà đúng là có skill gánh có khác, cái thứ vũ khí này cầm vào tay cái là thấy quen thuộc ngay lập tức. Điều khiến tôi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa hơn chính là độ ứng dụng linh hoạt của nó cao đến không tưởng.

Đặc biệt là nó lại cực kỳ hợp cạ với thuộc tính [Ám] của tôi.

… Dù cái cảm giác cấn cấn, phức tạp trong lòng vẫn không hề vơi bớt.

Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa bỗng dừng lại trước cổng dinh thự. Cô Milk với Cynthia đáng lẽ đã về từ đời nào rồi chứ nhể. Nếu không phải xe ngựa đến đón thì chẳng lẽ lại có khách quý ghé thăm?

Và rồi, nhân vật bước xuống xe khiến tôi suýt chút nữa thì rớt cái hàm.

"Đã lâu không gặp, Weiss."

"… Ủa, cha!? Công việc của cha sao rồi ạ?"

Thấy có chút ngượng ngùng, tôi liền nhanh tay giấu nhẹm món vũ khí ra sau lưng. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng cái thứ này đúng là tuyệt đối không nên để phụ huynh nhìn thấy, bệnh hoạn vãi đ* mới xài cái thứ này.

"Chuyện đó không quan trọng. Cái chính là bản kế hoạch kinh doanh của con, nó thực sự quá xuất sắc! So với năm ngoái thì lợi nhuận đã tăng gấp 2 lần rồi. Mà rốt cuộc con học mấy cái kiến thức quản trị kinh doanh này ở đâu thế?"

Chẳng lẽ lại bảo là con học từ mấy tiết ở đại học với lướt mạng Internet à, có cho kẹo tôi cũng không dám khai thật.

"Là vì con luôn quan sát cách cha làm việc mà."

"Ha ha, cái thằng nhóc này khéo nịnh gớm, quả là dễ thương thật."

Nhưng mà nghĩ cũng lạ thật. Bản thân tôi thực chất chẳng có mấy ký ức hay kỷ niệm gì sâu sắc với ông già này - Ageto Vincent.

Tôi chỉ biết đến sự tồn tại của ông qua cốt truyện game gốc, và nếu cố lục lọi sâu trong góc khuất tâm trí thì mới hiện ra vài mảnh ký ức vụn vặt kiểu "à, hình như hồi xưa từng có chuyện như vậy".

Thế nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, tôi lại cảm nhận được một luồng cảm xúc ấm áp vô ngần, đúng nghĩa là tình cốt nhục thiêng liêng.

… Xem ra, tôi của hiện tại cũng đã thực sự hòa làm một với thằng Weiss cũ rồi.

Đúng lúc đến giờ cơm tối nên tôi có mở lời mời cha dùng bữa chung, nhưng ông bảo tôi đợi một chút vì còn dở vài việc. Ê mà tôi cũng đang có món đồ cần phải đi giấu gấp.

Tôi liền lủi ngay về phòng, tắm rửa cho trôi hết mồ hồ hám rồi hẹn gặp lại mọi người ở nhà ăn.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi đẩy cửa bước vào và đập vào mắt tôi là một khung cảnh có lẽ là chấn động nhất kể từ khi tôi chuyển sinh sang cái thế giới này.

"Chúc mừng sinh nhật, anh Weiss."

"Chúc mừng sinh nhật cậu chủ Weiss!"

Trên bàn ăn bày biện la liệt toàn là những món khoái khẩu của tôi. Cynthia - người đáng lẽ đã về nhà từ chiều, và cả Lilith - em hầu gái mà cả ngày hôm nay tôi chẳng thấy tăm hơi đâu, mất tăm mất tích như sát thủ chuyên nghiệp.

"Chúc mừng sinh nhật Weiss, ta đến chung vui với cậu đây."

"Chúng tôi xin chúc mừng sinh nhật cậu chủ Weiss."

Ngồi ngay bên cạnh là cô Milk. Mà khoan đã, hôm nay cô không mặc bộ đồ chiến đấu ngầu lòi thường ngày mà lại diện một bộ đầm cánh dơi dịu dàng, nữ tính vãi chưởng… Không ngờ cô lại có gu ăn mặc bánh bèo thế này đấy. Kế bên là ông Zevis vẫn trung thành với bộ âu phục đen quen thuộc.

Và cuối cùng-

"Chúc mừng sinh nhật con trai của ta, Weiss."

Cha tôi, Ageto Vincent.

Chính vào cái khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi bỗng bật công tắc nhớ ra.

Hóa ra là vậy… Hôm nay - chính là sinh nhật của Weiss - và giờ thì cũng là sinh nhật của tôi.

Ngay lúc đó, có một giọt chất lỏng ấm nóng khẽ rơi xuống từ khóe mắt.

Là nước mắt.

Ủa, cái quái gì thế này… Rõ ràng mục đích sống của tôi chỉ là muốn né cái flag phá sản diệt vong ăn donut thôi mà… Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà…

Tại sao, tại sao lồng ngực tôi lại thấy nghẹn ngào và… hạnh phúc đến nhường này chứ…

"Anh Weiss!? Anh sao thế ạ?"

Cynthia hớt hải chạy lại gần, dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt cho tôi.

"Không có gì đâu… Chỉ là anh cảm thấy vui quá thôi. Vì mọi người… đều đã ở đây vì anh…"

"… Anh Weiss, đó là vì tất cả mọi người đều yêu quý anh mà."

"Tôi cũng không ghét cậu đâu. Không phải với tư cách học trò, mà là một đứa nhỏ."

"Tôi nghĩ cô nên nói năng thành thật hơn chút đi, Milk. Cậu chủ Weiss, lão cũng có cùng suy nghĩ đấy."

"Cậu chủ Weiss, từ nay về sau em vẫn luôn muốn được ở bên cạnh để giúp đỡ cậu với tư cách là một hầu gái."

Ah… hóa ra là vậy, tôi… không chỉ muốn trốn chạy khỏi cái kết diệt vong.

Tôi muốn bảo bọc và bảo vệ cái cuộc sống bình yên, ấm áp này.

"Con trai của ta! Hôm nay ta đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn! Mọi người cùng khai tiệc nào! Tối nay hãy ở lại đây qua đêm nhé! Rượu ngon có đủ, phòng ốc ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi!"

"Chà, Zevis. Tối nay tôi với ông làm một trận đấu rượu xem sao."

"… Rất sẵn lòng, Milk."

Ôi, hạnh phúc vãi đạn.

Nhưng mà, cũng chính vì thế-

Tôi… bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Cùng với thứ vũ khí mới, [Roi] và danh hiệu [Bậc thầy giăm bông không xương]…

Ờm thì… tôi sẽ giải thích vụ này sau.

…

Cùng lúc đó, tại một nhà trọ thuộc Vương quốc Ostrava.

Trong một căn phòng tồi tàn, lũ đàn ông đang tụm năm tụm ba dán mắt vào tấm bản đồ kiến trúc của một tòa dinh thự quý tộc.

"Mày kiếm đâu ra cái thứ ngon ăn này thế?"

"Chôm được từ thợ xây xây cái tòa nhà này đấy. Ngoài ra tao còn găm được cả bản đồ nhà Libiton với nhà Arlist nữa cơ."

"Ha ha, cái cuộc đời này rặt một lũ ăn hại, rác rưởi thật đấy."

Trang phục của tụi nó trông bẩn thỉu, khoác lên mình bộ hắc y lôi thôi lếch thếch. Râu ria lởm chởm, mặt mũi đứa nào đứa nấy đầy những vết sẹo chằng chịt. Chỉ riêng thanh kiếm dắt bên hông là tỏa ra luồng ánh sáng sắc lạnh đến kỳ lạ.

"Mục tiêu đêm nay là gia tộc Vincent, con mồi béo bở là thằng trưởng nam Weiss. Thằng nhóc đó mới nhập học Học viện Noblesse gần đây, nhưng mấy hôm nay đang mò về dinh thự xả hơi."

"… Khoan đã, mày có nhầm không đấy? Học viện Noblesse toàn là cái lũ quái vật non tơ nhưng trình độ cực gắt mà? Tưởng huyết phế lần này phải là một phi vụ dễ xơi chứ?"

"Yên tâm đi. Nghe đồn thằng đó chỉ là một loại quý tộc rác rưởi ăn hại thôi. Chắc lại là kiểu công tử bột ngu xuẩn dựa hơi quyền lực gia tộc ấy mà, vô được trường chắc chắn cũng nhờ đi cửa sau thôi. Nhưng mà tuyệt đối không được chủ quan, dù có nát thì cũng là dinh thự quý tộc, chắc chắn vẫn có đám hộ vệ canh gác."

"Ha ha, ra là vậy. Việc nhẹ lương cao thế này thì húp mạnh chứ còn gì nữa. Tiền lệ từ trước đến nay mấy thằng hộ vệ nhà quý tộc toàn lũ bù nhìn tôm tép, hy vọng lần này gặp được mấy đứa cứng cựa tí cho đỡ chán răng. Mà này, có được tiện tay diệt môn giết sạch sành sanh không đấy?"

"… Tùy mày. Nhưng làm cho gọn vào, bớt cái trò khoái sát, lấy việc giết chóc làm niềm vui như mấy lần trước đi - Black Wolf."

"Biết rồi, khổ quá sủa mãi! Tao đang nôn nóng lắm rồi đây! Cái trò hành hạ lũ yếu thế lúc nào cũng phê chữ ê kéo dài, mà nạn nhân lại là đám mặt quắt tai dơi có quyền có thế thì đúng là hết nước chấm!"

"… Đến giờ rồi. Đến điểm hẹn tập kết với toán quân khác thôi. Thế nào, có muốn làm cái kèo xem ai lụm đầu thằng Weiss trước không?"

"Hơ, hóa ra chính mày cũng đang phấn khích bỏ m* ra đấy chứ."

Lũ đàn ông nở một nụ cười ghê rợn rồi lặng lẽ rời khỏi quán trọ mạo hiểm giả.

Bạn đã đến cuối chương 38.

Không gian đọc của bạn