Chương 39 · 152 chương

Chapter 36: Kẻ Viếng Thăm Không Mời Mà Đến

Dinh thự của gia tộc Vincent nằm lọt thỏm sâu trong một vùng núi hẻo lánh nơi ngoại ô. Khuôn viên rộng lớn được bao bọc bởi núi non trùng điệp, muốn mò đến đây thì chắc chắn phải sắm một quả xe ngựa rồi.

Cũng vì thế mà cha tôi rất hay phải vắng nhà. Dù bất tiện đủ đường nhưng ông nhất quyết không bao giờ bán đi cơ ngơi này, lý do chỉ có một: người mẹ quá cố của tôi sinh thời từng vô cùng yêu mến mảnh đất này. Ông chưa bao giờ mở miệng nói ra, nhưng tôi… và cả, thằng Weiss cũ vốn thừa biết điều đó.

Qua mùa xuân là hoa hồng sẽ nở rộ rực rỡ, ngay từ bây giờ tôi đã thấy nôn nao mong chờ được ngắm nhìn rồi. Ông Zevis là người thường xuyên chăm sóc cho vườn hoa, nhìn lão lúi húi tỉa tót tự dưng tôi cũng thấy vui lây.

Mà quay lại chuyện chính, một cái nơi như cái dinh thự này thì họa hoằn lắm mới có người ghé qua.

Đặc biệt là những kẻ viếng thăm không hề đánh tiếng trước… lại càng là chuyện xưa nay hiếm.

Tôi chợt tỉnh giấc khi cảm nhận được một luồng ma lực cực kỳ mờ nhạt.

Chẳng cần phải bật [Ám Đồng] làm gì, chỉ nhờ việc sở hữu cả hai thuộc tính ma pháp Quang và Ám, luồng ác ý nồng nặc của con người đã truyền đến, dội thẳng vào giác quan của tôi một cách rõ mồn một như ban ngày.

Cảm giác nhức nhối cứ như thể làn da trần đang bị kim châm vậy.

Để tránh làm đánh thức Cynthia đang ngủ say sưa, tôi nhẹ nhàng rón rén ngồi dậy rồi lẳng lặng bước ra ngoài hành lang xem bố con thằng nào lại léng phéng rồi đi gõ đầu cho cái.

Bất ngờ thay, ông Zevis đã đứng chực sẵn ở đó từ bao giờ. Rõ ràng là trong bữa tiệc hôm qua lão đã bị cô Milk ép uống rượu như uống nước lã cơ mà… trâu vãi cả đ* thật, lão quả không tầm thường mà.

"Zevis."

"Cậu chủ Weiss cũng nhận ra rồi sao?"

Sắc mặt lão vẫn tỉnh bơ như sáo. Mà thôi, tầm này bắt bẻ chuyện đó làm cái quái gì nữa.

"Có 12 đứa, lượng ma lực tuy nhỏ nhưng là do tụi nó đang cố tình kìm hãm lại."

Trước câu nói của tôi, ông Zevis khẽ trợn tròn mắt.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ không, tôi chỉ biết là có trên 10 người, chứ không tài nào nắm được quân số chính xác đến từng đứa như vậy… Cậu chủ có thể bật mí cho tôi tham khảo chút được không ạ?"

"Cảm nhận vậy thôi chứ làm gì có đáp án cụ thể nào. Mà quan trọng là cha ta đâu rồi?"

"Ra là vậy… Cô Milk hiện đang túc trực trước phòng của ngài Ageto rồi ạ. Có vẻ ngài ấy đã quá mệt mỏi sau chuyến đi nên giờ vẫn đang say giấc nồng."

"Thế à, vậy thì không cần phải lo lắng nữa rồi."

Rõ ràng là sắp có một toán sát thủ bí ẩn lao vào đồ sát đến nơi, thế mà ông Zevis vẫn thản nhiên đối đáp như không có chuyện gì xảy ra. Đối với lão, phi vụ này chắc cũng chỉ nhẹ nhàng như một buổi trà chiều ngắm hoa thưởng nguyệt mà thôi. Đúng là cựu Hiệp sĩ trưởng có khác, gan to bằng trời, bình tĩnh vãi đạn.

Đúng lúc đó, Lilith hớt hải lao tới với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Em xin lỗi… Em phát hiện muộn quá ạ."

"Không sao đâu. Chắc men rượu hôm qua vẫn chưa tan hết chứ gì. Em cứ ở lại bên cạnh bảo vệ Cynthia đi. Hôm qua em ấy là người đã vì ta mà dốc lòng dốc sức nốc rượu nhiều nhất đấy."

Cynthia vốn không biết uống rượu, vậy mà hôm qua đã phải gồng mình lên nhấp vài chén để chúc mừng sinh nhật tôi. Chưa kể toàn bộ việc trang trí tiệc tùng, liên hệ với cô Milk, cho đến sắp xếp xe ngựa cho cha tôi đều là một tay nàng lo liệu hết từ A đến Z. Dù lũ rình rập ngoài kia có là thần thánh phương nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nàng được ngon giấc lúc này.

"Em rõ rồi ạ. Nếu đã vậy, dù có phải đánh đổi cả tính mạng, em cũng sẽ bảo vệ tiểu thư Cynthia chu toàn."

"Trông cậy vào em cả đấy. Những lúc thế này mới thấy cái dinh thự rộng như cái sân vận động này phiền phức vãi chưởng thật. Lối vào thì nhiều vô biên. Đếch biết lũ kia đằng nào mà lần."

Lilith vội vã đẩy cửa, phi thẳng về phía phòng của Cynthia. Hiện tại chỉ còn lại tôi và ông Zevis.

"Nếu vậy, lão sẽ lo liệu mạn sườn phía Đông, cô Milk thầu phía Bắc nên chắc chắn không có tì vết gì đâu ạ. Còn phía Tây thì-"

"Phía Tây cứ để ta cân. Vậy nhé, lát nữa gặp lại…"

"Cậu chủ Weiss, cậu định đi đâu thế?! Mấy cái việc nguy hiểm này cứ để đám thuộc hạ tụi lão gánh cho chứ…"

"Nói luyên thuyên cái gì đấy. Ta phải tuân theo lời dạy của sư phụ Milk chứ."

…

Đêm thanh vắng, tại khu vườn phía sau dinh thự nơi chỉ có tiếng gió xào xạc khẽ rít qua, có 2 gã đàn ông đang thu mình ẩn nấp.

"Bầu trời đẹp lung linh xịn sò ghê mày. Chắc sau này về già tao cũng phải tậu một căn biệt phủ hoành tráng giữa vùng quê hẻo lánh thế này để an hưởng tuổi già quá."

"Ê, việc chưa xong đâu đấy, tập trung chuyên môn đi."

"Biết rồi biết rồi, lỗi tao. Cơ mà làm việc thì phải có tí 'đam mê' đúng không? Không có cảm giác kích thích thì chán òm. Nhớ hồi trước tao xiên chết mẹ thằng nhóc quý tộc kia, nó vừa khóc lóc thảm thiết vừa móc sạch tiền vàng trong túi ra dâng nộp, phải có mấy trò tấu hài như thế mới vui chứ."

"…Bớt xàm ngôn đi. Black Wolf, tao công nhận thực lực của mày gắt, nhưng cái tật hay chủ quan khinh địch là một điểm trừ chí mạng đấy. Còn 30 giây nữa."

"Ha ha, đa tạ đã nhắc nhở. Ngon lành, thế thì để tao bắt đầu bật chế độ nghiêm túc lên quẩy đây-"

Muốn tìm kiếm đam mê à? Thế thì xuống địa ngục mà solo kill với Diêm Vương nhé.

"Gyaaaa!!"

Giữa đêm tối mịt mùng, tiếng hét thảm khốc của gã đàn ông vang vọng xé toạc không gian. Cơ mà xem ra chỉ số phòng thủ của thằng cha này trâu chó hơn tôi tưởng nhiều. Đang tính một chiêu chặt đầu lấy chuỗi chiến công luôn, ai dè chỉ mới rạch đứt được động mạch cổ của hắn.

"Đ… Đau quá… Cái quái gì thế này… Ôi cái đệt…?! C… Cứu tao với…?! Máu… Máu không cầm được nữa rồi…?!"

"…"

Ồ, đồng đội đang ngáp ngáp sắp đăng xuất đến nơi rồi mà gã còn lại vẫn giữ được cái đầu lạnh tanh thế kia à. Tên này xem ra thuộc hàng lão luyện, out trình hẳn rồi đấy. Mà dẫu tụi mày có là ai đi chăng nữa, đã cất công vác cái thứ ma lực ngập tràn ác ý lặn lội đến tận vùng khỉ ho cò gáy này, thì dù có bị tao tiễn đoạn tuyệt mạng sống cũng chẳng có quyền gì mà oán than đâu nhỉ?

"…Mày chính là Weiss Vincent?"

Hửm, biết danh tính của tôi thì chắc chắn không phải loại đi lạc ngơ ngác rồi. Nói cách khác, phi vụ này rõ ràng là có uẩn khúc, có kẻ giật dây đứng sau rồi đây.

"Ờ, đúng bố mày đây. Còn mày là thằng con c*c nào?"

Chắc là đánh hơi thấy luồng ma lực đang cuồn cuộn tuôn ra từ tôi, gã đàn ông lập tức thủ thế kiếm, bắt đầu di chuyển thăm dò để đo đạc khoảng cách an toàn. Ngay bên cạnh, gã bị tôi rạch cổ cuối cùng cũng quỵ gối khuỵu xuống đất, tiếng thở khò khè thảm hại phát ra như tiếng kéo búa rách, lảo đảo tiến sát đến cánh cửa tử thần. Hắn sắp chết, gã kia sắp thăng thiên thật rồi, vừa nhận thức được cái sự thật hiển nhiên đó, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác hân hoan, phấn khích tột độ đến mức không thể kìm được một nụ cười thỏa mãn.

Sinh mạng của một con người hóa ra lại dễ dàng bay màu, lụi tàn một cách chóng vánh đến thế. Dù cho tôi còn đếch thèm biết cái tên của hắn là gì.

Này Weiss cũ ơi… Cái trò này rõ ràng được tính là chính đáng phòng vệ chuẩn chỉnh đúng không thế thằng chó?

Ngay chính vào khoảnh khắc đó, có một thứ kết giới kỳ dị bỗng chốc bao phủ lấy toàn bộ tòa dinh thự. Tôi lập tức rơi vào trạng thái toàn thân rệu rã, sức lực như bị rút cạn sạch sành sanh. Cái cảm giác này - không lẽ là phong ấn ma lực sao? Trong nguyên tác của game làm quái gì có cái trò hãm l* này đâu ta. Cái thứ công nghệ lỗi game thế này mà cũng tồn tại ở thế giới này được à?

"…Biết là chơi bẩn thỉu hèn hạ thật đấy, nhưng việc công quy chế, đây là nhiệm vụ của tao."

Nói rồi, gã chĩa thẳng mũi kiếm về phía tôi. Ngay tích tắc tiếp theo, thanh kiếm của hắn đột ngột phát ra luồng ma lực căng đét. Cái áp lực tỏa ra khủng khiếp đến mức chỉ cần dính một đường cơ bản thôi là xác định bay màu luôn tại chỗ.

Nhìn kỹ lại mới thấy hắn đang đeo một chiếc găng tay có khắc các cổ tự ma pháp. Luồng ma lực quái dị kia rõ ràng là phát ra từ bàn tay đó. Ồ, hóa ra là chơi bài bẫy một chiều, tắt ma pháp của đối phương nhưng bản thân thì vẫn xả chiêu hack game bình thường chứ gì. Nhìn quả combo bẫy rập lồng bẫy rập phân lớp chuyên nghiệp thế này, chắc chắn đây chẳng phải là lần đầu tiên tụi nó đi hành nghề rồi.

Một khi dòng chảy ma lực bị đóng băng, hiển nhiên là không thể xài ma pháp được nữa. Nhưng cái hệ lụy đâu chỉ dừng lại ở đó. Lớp hộ thể bảo vệ quanh cơ thể sẽ tụt dốc không phanh, mà ngay cả trò di chuyển tốc độ bàn thờ bằng ma lực cũng phế luôn tại chỗ. Nói một cách ngắn gọn, chỉ số chiến đấu của tôi đã bị nerf thê thảm vãi cả đ*.

Thế nhưng-

Tôi lẳng lặng thả lỏng cánh tay trái, cây [Roi] đang quấn quanh tay như một con mãng xà liền từ từ trượt xuống, buông thõng trên mặt đất.

"…Rồi sao, có mỗi bấy nhiêu thôi á?"

"Chớ có múa rìu qua mắt thợ, cái thằng ranh công tử bột!"

Còn chưa đợi gã kịp nhấc chân bước lên một bước, tôi đã dứt khoát lao lên với tốc độ chớp nhoáng. Không để cho hắn có lấy một tích tắc để chớp mắt, cây roi trong tay tôi đã vút ra, trói chặt cứng toàn thân gã khiến hắn bất động hoàn toàn. [Lối chơi trói buộc] - cái skill nghe biến thái hãm l* vãi đạn, ấy thế mà lúc này xài vào việc lại thấy hợp cạ, mượt mà ra phết. Ha ha, giá mà lúc này xài được cả ma pháp nữa thì tôi đã bày ra thêm được mấy trò tra tấn bánh cuốn hơn thằng Weiss cũ rồi.

Và cứ thế, giữ nguyên tư thế đó, tôi vung vũ khí chặt phăng hai cánh tay của gã - từng tay một cách không một chút do dự.

Vài chục phút sau, tôi cảm nhận được cái kết giới phong ấn ma lực kia đã đột ngột biến mất. Không biết cái cơ chế vận hành của nó là cái éo gì, tò mò ghê ta.

"Ê này, còn thở không đấy?"

"Ư… ự… ớ… á…"

"Ra là vẫn chưa ngỏm."

Tôi xách tai lôi xềnh xệch gã đàn ông tội nghiệp về lại dinh thự. Vừa bước vào hành lang đã thấy ông Zevis, cô Milk và Lilith đứng dàn hàng ngang ở đó rồi. Trên sàn nhà, cả một tá đàn ông nằm la liệt, chồng chất lên nhau. Hóa ra toàn bộ quân số còn lại đều dồn hết sang mạn bên này để nộp mạng à, ngu vãi cả đ*.

Hiện trường ngập ngụa trong máu, à không, phải nói là mấy cái thứ lục phủ ngũ tạng kinh tởm gì đó văng tung tóe khắp nơi, nếu phải miêu tả ra thì thằng trans bộ này ăn gậy m* mất. Đến cả một tiếng rên rỉ cũng chẳng thèm phát ra nữa, lũ này nếu chưa đăng xuất thì chắc cũng đang xếp hàng chờ gọi tên xuống âm phủ rồi.

Vừa nhác thấy bóng dáng tôi, Lilith liền hớt hải chạy ngay lại gần.

"Cậu chủ Weiss! Cậu không sao chứ ạ!"

"Ừ, ta bình an vô sự. Chỉ giữ lại mỗi cái mạng của thằng cha này để làm mồi sống hỏi tội thôi."

"Bên này thì hầu hết đều bị cô Milk dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ. Cô ấy có hơi quá tay nên tụi nó đi chầu ông bà hết sạch rồi… Ơ mà khoan, cái thứ đó… chẳng phải là roi da giăm bông không xư… sợi dây thừng hôm bữa đó sao ạ?"

"À, ừ nhỉ. Thì ta xài tạm tí ấy mà."

Tôi phóng tầm mắt sang phía cô Milk, toàn thân cô lúc này đã bị nhuộm một màu đỏ rực bởi máu của kẻ thù, trông chẳng khác nào đang diện một bộ váy cánh đỏ thắm rực rỡ cả.

Chắc mẩm là cô lại vừa lôi đám này ra làm chuột bạch để test thử chiêu thức kinh dị mới rồi chứ gì. Bình thường cô vẫn luôn mồm bảo muốn tìm thớt để thử nghiệm độ bén của kiếm mà. Thôi thì tôi cũng vừa mới test thử xong, hiểu cảm giác đó vãi c*t, khổ thân mấy ông bạn thế.

Thế rồi cô Milk quay ngoắt khuôn mặt sang phía tôi.

"Weiss, cái thằng cha đó còn sống không?"

"Vẫn còn thoi thóp ạ."

"Làm tốt lắm. Giao hắn cho tôi."

Tôi dứt khoát quăng mạnh gã đàn ông về phía cô Milk. Vì hai tay đã bị chặt cụt ngủn nên hắn chịu chết không thể dùng thế thủ giảm chấn được, cứ thế lăn lông lốc vài vòng trên sàn nhà.

Vừa ngẩng cái bản mặt đầy máu lên, đập vào mắt hắn chính là dung nhan của cô Milk. Bả lạnh lùng túm lấy mớ tóc trên đầu gã rồi nhấc bổng lên một cách thô bạo… Tàn nhẫn, ra tay ác chiến vãi đạn. Mà thôi, cái loại vừa đi đồ sát như tôi cũng chẳng có tư cách gì mà phán xét người khác.

"Kẻ chủ mưu đứng sau là ai?"

Ngay tích tắc tiếp theo, không thèm đôi co nửa lời, cô Milk dứt khoát dùng ngón trỏ chọc thẳng vào và móc tọt con mắt bên phải của gã ra ngoài.

[note100957]

"Ớ… hự… ặc… á… á…gyaaaaa!!!"

Một tiếng thét thảm khốc, kinh hoàng nhất mà tôi từng được nghe trong đời. Tiếng rống rùng rợn đến mức tưởng chừng như sợi dây thanh quản của hắn sắp sửa nổ tung, đứt phăng ra làm đôi vậy. Thế nhưng, chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị đẫm máu đó, cả ông Zevis lẫn Lilith vẫn trơ trơ ra như đá, cơ mặt không thèm biến sắc lấy một li.

"Kẻ chủ mưu là ai?"

"Hự… ặc… hộc… hộc… tao… dứt khoát… không nói…"

"Ra là vậy."

Ngay vào cái khoảnh khắc cô Milk đang định ra tay xử lý nốt con mắt còn lại, cha tôi bỗng nhiên từ đâu lù lù xuất hiện. Vừa phóng tầm mắt chứng kiến cái bãi chiến trường đẫm máu, tang thương ở hành lang, ông liền há hốc mồm chữ o, mắt chữ a…

"C… CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY HOÀNG THƯỢNG ƠI CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ÀAAAAA?!"

…Ủa? À ừ, cái biểu cảm hoảng hốt tột độ này mới đúng là phản ứng của một người Trái Đất bình thường chứ nhỉ. Nguy hiểm vãi lều, suýt chút nữa là tôi bị cái bầu không khí khát máu của đám quái vật này đồng hóa rồi. Cơ mà xem ra cha tôi lại sở hữu một thế giới quan và hệ cảm xúc bình thường hơn tôi tưởng rất nhiều. Cái góc khuất này thì trước đây tôi chịu chết không hề biết đến.

Thế rồi cha tôi bắt đầu di chuyển, hai chân cứ nhảy tưng tưng, né qua né lại đống xác chết và vũng máu trên sàn như một chú mèo sợ bẩn chân vậy. Đang thắc mắc không biết ông định làm cái vẹo gì thì bất thình lình, ông lao đến ôm chầm lấy tôi - siết chặt lấy tấm thân của thằng Weiss này vào lòng một cách điên cuồng.

"Weiss, con có sao không?! Có bị thương tích gì không con?!"

"Dạ, con… con hoàn toàn bình an vô sự, không sứt mẻ miếng nào đâu ạ."

"May quá… Con mà có mệnh hệ gì… thì cha… thực sự… May mắn quá trời đất ơi…"

Cha tôi bật khóc nức nở, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ôi… hóa ra tôi lại được yêu thương, chiều chuộng đùm bọc đến nhường này sao.

Này Weiss cũ ơi… Giờ thì tao đã hoàn toàn thông suốt lý do vì sao trong thâm tâm mày, mày lại tôn sùng và yêu quý độc nhất mỗi người cha này rồi.

Bởi vì tao của hiện tại, cũng thương ông ấy mất rồi.

Sau khi quệt ngang hàng nước mắt, cha tôi từ từ tiến lại gần gã đàn ông đang bị cô Milk tra tấn dã man kia.

"Phần còn lại cứ để ta lo liệu."

Khuôn mặt ông lúc này bỗng chốc biến đổi, trầm xuống lạnh tanh và toát ra một vẻ hung bạo, đáng sợ vô ngần như lúc không có tôi ở đây. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, gen nhà Vincent có khác. Chắc mẩm là ông định dùng đòn roi tra khảo đỉnh cao để bắt gã khai ra danh tính kẻ chủ mưu đây mà. Ageto Vincent - để con trai chống mắt lên xem màn trình diễn out trình của cha nào.

"Tao… dứt khoát không nói một chữ…"

"Bố tổ sư cái thằng chó này! Thằng ranh con mày to gan lớn mặt, dám vác xác đến tận đây để đưa con trai cưng của tao vào vòng nguy hiểm à! - Chết đi mày! Chết này! Chết này!"

Không một lời cảnh báo, cha tôi tung cước sút liên hoàn vào người gã đàn ông. Mà thốn ở chỗ là ông toàn nhắm thẳng vào hai cái phần cùi chỏ vừa bị chặt cụt ngủn mà nện tới tấp. Quả này thì thốn thấu trời xanh, thốn vãi cả l* ra ấy chứ -

"D… Dừng lại… ặc… hự…"

"Này thì cứng đầu này! Chết mày chưa! Chết này!"

"Dừng lại… xin ông dừng lại… á gyaaa! Dừng lại đi… tao khai… tao sẽ khai sạch sành sanh mà… á á áaaaa!"

"Mày vừa làm cái trò gì đấy hả cái thằng ôn con này! Chết cụ mày đi!"

Cái gã đàn ông vừa nãy dù có bị cô Milk chọc mù, móc tọt một bên mắt ra ngoài vẫn gồng mình lên ra vẻ kiên cường bất khuất, thế mà giờ đây lại đang gào thét khóc lóc thảm thiết vì đau đớn. Rõ ràng mới cách đây mấy phút, cái bản mặt hắn nhìn còn ra dáng tử vì đạo lắm cơ mà…

"Thằng oắt con mày dám làm cái trò đồi bại gì với đứa con trai bảo bối của tao hả cái thằng súc sinh này! Mày khinh nhờn gia tộc Vincent này quá rồi đúng không?! Chết này chết này! Có tin tao gọt sạch hai cái cùi chỏ của mày ra thành từng khúc luôn không hả?!"

Cha tôi vẫn liên tục tung cước, điên cuồng dẫm đạp vào đúng ngay điểm yếu, vết thương chí mạng của gã. Đáng nói là trước cái màn bạo lực gia đình mang tính sử thi hoành tráng đó, bộ ba ông Zevis, cô Milk và Lilith vẫn giữ vững cái thần thái lạnh lùng, cơ mặt không hề có một chút lay chuyển.

Ơ kìa mọi người ơi, làm ơn làm phước biểu cảm bất ngờ hay rén ngang một tí giùm tôi cái đi chứ?! Sao chỉ có mình tui là mang trái tim thiếu nữ đang thấy hãi hùng trước cảnh tượng rợn người này vậy nè!!

"Cái thằng mặt l* này! Dám động vào cọng lông chân của con trai tao à! Mày chán sống rồi đúng không! Đã thế còn bôi máu me bẩn thỉu đầy ra bức tường hành lang của tao nữa! Bức tường này tao vừa mới chi tiền triệu tậu lớp giấy dán tường mới tinh xong đấy biết không hả! Tường của tao!! Tiền của tao!!!"

…Mà thôi kệ đi, một người cha tấu hài, bảo thủ và cuồng con trai đến mức phát điên thế này, tôi cũng yêu chết đi được.

Bạn đã đến cuối chương 39.

Không gian đọc của bạn