Chương 40 · 152 chương

Chapter 37: Quay Lại Học Viện Sau Kỳ Nghỉ

Đã vài ngày trôi qua kể từ sau vụ dinh thự gia tộc Vincent bị tập kích. Hiện tại, tôi đang ngồi trong xe ngựa, ngắm nhìn Cynthia và Lilith đang tíu tít tết tóc, làm tóc cho nhau.

Danh tính của đám người bí ẩn kia đã bị cha tôi lột trần không sót một mảnh. Gã cầm đầu toán tặc đó tên là Jeff Miano, đâu như 32 tuổi thì phải? Nghe đâu lão ta vốn là một ma pháp sư thuộc một quốc gia nhỏ ở phía Đông tên là Ringa, nhưng sau khi đất nước bại trận thì lão cũng bặt vô âm tín luôn.

Theo mấy thông tin cạy được từ chính miệng lão, sau biến cố đó lão đã dấn thân vào thế giới ngầm làm lính đánh thuê. À thì, nói giảm nói tránh thế thôi chứ thực chất là làm ăn trộm kiếm cơm qua ngày ấy mà. Nghe bảo lão còn có gia đình đề huề, lúc bị tra khảo còn giở bài văn mẫu kể khổ đẫm nước mắt các thứ nữa cơ. Nhưng mà thôi, dăm ba cái chuyện đó đ* ai rảnh mà bận tâm làm gì.

Mấy đứa còn lại chỉ là đám mạo hiểm giả và binh lính được Jeff bỏ tiền ra thuê. Nhưng ít ra… tụi nó cũng thuộc hàng tay to mặt lớn, có số có má trong nghề cả đấy. Cái thằng bị tôi rạch cổ tiễn bay màu hôm nọ hình như có biệt danh là Black Wolf, trong giới cũng có chút danh tiếng chứ chẳng phải dạng vừa đâu.

Cơ mà đánh đấm chán òm, yếu sền sền như sên thế làm tôi buồn cười vãi cả chưởng. Dù vậy, đây cũng là một thông tin khá hời khi biết rằng năng lực của mình hoàn toàn dư sức vả vỡ mồm mấy đứa thuộc "thế giới bên ngoài".

Jeff nhận kèo hắc ám nhắm vào giới quý tộc, quy trình làm việc là xiên chết mục tiêu rồi mang thủ cấp về giao hàng nhận tiền. Đặc biệt, mấy đứa trẻ con nhà giàu lại có năng lực xịn mịn như tôi lại càng được giá, bán đi thì cứ gọi là ngập tiền.

Và giờ mới đến phần cốt lõi: kẻ chủ mưu thực sự. Vụ này mới gọi là rắc rối to đây.

Đã nói đi nói lại rồi, cái thế giới này vốn là một trò chơi. Một trong những lý do khiến nó hot hòn họt chính là nhờ hàng tá các cốt truyện phụ đếch liên quan quái gì đến mạch truyện chính. Kiểu như nhà phát hành nhồi thêm content cho game thủ tha hồ cày cuốc trải nghiệm ấy mà.

Người chơi có thể vừa đi dạo ngắm cảnh vừa làm nhiệm vụ ẩn, hoặc anti-nhiệm vụ phụ, cứ một mạch lao thẳng theo tuyến truyện chính cũng chẳng sao. Cái hay của game nằm ở chỗ đó, nhưng ngặt nỗi, hiện tại chính cái mớ hỗn độn này lại đang báo hại tôi ngập đầu.

Kẻ giật dây đằng sau không phải là một cá nhân mà là cả một tổ chức. Đám thành viên trong đó thằng nào thằng nấy đều dị ứng với quyền lực, tụi nó muốn đồ sát sạch sành sanh từ hoàng tộc cho đến giới quý tộc có máu mặt để xóa sổ hoàn toàn cái chế độ phong kiến này. Tổ chức đó mang tên [Equality], dịch nôm na ra nghĩa là "Bình Đẳng".

Đương nhiên là một game thủ hardcore, tôi đã cày nát gần như sạch bách các cốt truyện phụ của game rồi, thế mà cái tổ chức này tôi lại hoàn toàn mù tịt. Khả năng cao là một vài hành động phá game gần đây của tôi đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, vô tình bẻ lái và bóp méo luôn cả kịch bản gốc rồi.

Nhưng mà phải công nhận cha tôi đỉnh vãi lúa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã lột trần được ngần ấy thông tin bảo mật. Mà cái màn tra tấn hôm nọ, nghĩ lại thì đúng là chấn động tâm lý theo một nghĩa nào đó thật…

Ông bảo sắp tới sẽ đích thân ra tay điều binh khiển tướng để tiễn cái tổ chức này vào sách đỏ luôn. Tôi cũng hí hửng tính xin một slot tham gia cho vui chân vui tay, nhưng cha tôi đã thẳng thừng từ chối từ vòng gửi xe. Dù tôi đã cố thuyết phục rằng tụi nó vừa mới ám sát hụt con đấy, tầm này mà bảo con ngồi khoanh tay đứng nhìn sao được…

"Weiss, cha công nhận con rất mạnh. Thế nhưng, cha sợ lắm… Sợ phải mất con…"

Câu nói đó của cha thực sự đã găm thẳng vào tim tôi. Mà thôi, dù sao hiện tại tôi cũng đang mang cái mác học sinh thanh lịch. Vì thế trước mắt, tôi quyết định sẽ tém tém lại, ngoan ngoãn nằm im chờ thời biến.

Còn về cách thức để mà ma pháp đột ngột bị phong ấn thì hiện tại vẫn là một ẩn số. Trước khi kịp cạy thêm thông tin gì, Jeff đã nhanh trí tự sát đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi.

Nhưng suy cho cùng, ma thuật cũng giống như công nghệ thôi. Quốc gia nào cũng ngày đêm nghiên cứu, mài giũa để hòng đá đýt lẫn nhau. Cơ mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, việc được chứng kiến một cốt truyện hoàn toàn mới lạ chưa từng có trong game tự bộc lộ ra thế này… xem ra cũng kích thích ra phết. Sống thế này mới không nhàm chán chứ, nhể chó Weiss?

Đang mải mê thả hồn theo dòng suy nghĩ thì chiếc xe ngựa đột ngột dừng bánh. Tôi cùng Cynthia và Lilith bước xuống xe, cánh cổng uy nghiêm, bề thế của Học viện Noblesse đã sừng sững hiện ra như đang dang tay chào đón chúng tôi trở lại.

Kỳ nghỉ thực ra cũng chẳng dài đến mức gọi là đằng đẵng, thế mà không hiểu sao lòng tôi lại dấy lên một cảm giác hoài niệm khó tả. Đồng thời, nơi này cũng đem lại cho tôi cảm giác thân thuộc như ngôi nhà thứ hai vậy.

"Anh Weiss, chúng ta đi thôi nào. Nghe nói hôm nay có bài kiểm tra môn Dược học Ma pháp đấy ạ."

"Cái gì cơ…"

Đầu óc tôi dạo này hay quên vãi chưởng, thế mà lại để sót mất cái lịch này… Đấy chính là môn học tử huyệt của tôi. Ai rảnh đâu mà đi học thuộc lòng mấy cái cọng rau cọng cỏ mọc hoang ở xó xỉnh ngọn núi vô danh nào đó ở cái nơi khỉ ho cò gáy chứ. Rõ là đánh đố người ta vãi lều.

Mà thôi, có mấy quả kiểm tra bất ngờ thế này mới đúng chất học sinh chứ nhỉ. Đúng lúc đó, Lilith chợt chú ý thấy gì đó.

"Cậu chủ Weiss, cậu mang theo cả sợi dây thừng kia theo đấy ạ?"

"À ờm, ta mang đi phòng hờ, chắc sắp tới sẽ có lúc cần dùng đến."

"Phù phù, tự dưng em thấy hoài niệm ghê á. Để hôm nào tụi mình lại mang ra xài tiếp nhé."

Đoạn hội thoại làm tôi chợt nhớ lại cái đêm đầu tiên hai đứa gặp nhau… Mà thôi, thỉnh thoảng đổi gió chơi trò đó tí cũng không tồi nhỉ? Cấm ai được nói bọn tôi kỳ quặc đấy nhé.

…

Cứ ở cái học viện này là dẫu có muốn hay không, hàng tá chuyện hay ho hài hước vẫn tự động va vào đời tôi.

Ví như bài kiểm tra Dược học Ma pháp vốn là hung thần súc vật trong mắt học viên, thế éo nào mà chả hiểu sao tôi lại đặt bút viết nhoay nhoáy trơn tru vãi đ*.

Hay như trong mấy ngày tôi vắng mặt, thanh niên Allen đã kịp gánh team, vả vỡ mồm mấy thằng già khóa trên trong trận đối kháng để cày điểm tích lũy.

Rồi cả đám ranh con hay mở mồm khinh bỉ bắt nạt Carta nay cũng đã đồng loạt bị cô nàng cho một vé đi tốt nghiệp sớm.

Bạn đã đến cuối chương 40.

Không gian đọc của bạn