Chương 41 · 152 chương

Chapter 38: Nảy Tưng Tưng

Tôi thực sự sốc vãi cả lều.

Dưới sự chứng kiến của đám học sinh khóa dưới chúng tôi, hai ông bà già đang có một trận chiến thực sự nghiêm túc và khô máu.

"Đỉnh vãi chưởng… Thế này mà bảo không xài ma pháp á, thật luôn?"

"Cường hóa cơ thể cũng không có luôn… Ủa, sao có thể di chuyển ảo diệu như vậy được chứ?"

"Tụi mình… liệu có tốt nghiệp nổi không đây?"

Đám học sinh thi nhau há hốc mồm kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu.

Hiện tại, chúng tôi đang mục kích sở thị trận combat đỉnh cao giữa cô Milk vs thầy Darius ở ngay cự ly gần.

"Mụ tóc đỏ, trình độ lên tay dữ thần ta."

"Ta đâu có làm giáo viên đứng lớp để làm cảnh."

Việc hai người này vốn là người quen cũ thì tất nhiên tôi biết tỏng rồi. Lão ta chắc chắn là chiến hữu cũ từ thời cô Milk còn làm hiệp sĩ.

Darius là giáo viên của học viện này, chủ yếu phụ trách hướng dẫn về chiến thuật, thực chiến và kỹ năng sinh tồn. Trận thư hùng này nổ ra là để chứng minh thực lực của cô Milk dưới danh nghĩa một giáo viên thỉnh giảng mới. Muốn vả vỡ mồm lũ con ông cháu cha quý tộc hay ra dẻ thì cách tốt nhất là cứ lôi nắm đấm ra mà nói chuyện. Và kế hoạch này đã thành công vang dội, giờ thì đố có con giời nào dám hé răng nửa lời bật lại cô Milk nữa.

Mà thực ra, ngay từ đầu làm éo quái gì có đứa nào đủ trình để bật bả chứ. Chắc chỉ có bà chị Eva sẽ làm một trận long trời lở đất mà tôi đếch thể tưởng tượng nổi thôi.

"Hàaa! Ngon đấy! Quả nhiên cứ phải solo với đứa có thực lực thì mới phê chữ ê kéo dài!"

"Trước mặt… đám học sinh… tém tém lại… cái quả giọng điệu đó đi…!"

Đòn tấn công của cô Milk phải nói là vô cùng kinh hoàng, vừa nhanh vừa mạnh, công thủ toàn diện. Bả ra đòn dồn dập liên tiếp không một kẽ hở từ mọi phía trên dưới trái phải, cứ sơ hở một phát là lập tức ăn ngay một cú đá hoặc một cú đấm sấp mặt. Trong mấy buổi huấn luyện với tôi thì bả đã chủ động nương tay tém lại rồi, chứ nghĩ đến cảnh đống này mà được buff thêm ma pháp nữa thì đúng là ác mộng trần gian.

Trái lại, đòn đánh của thầy Darius chủ yếu dựa vào lực tay kinh hồn được phóng ra từ cái thân hình hộ pháp cuồn cuộn cơ bắp. Nhìn quả tóc đỏ dựng ngược như lửa đốt của lão là đủ hiểu, đích thị là một đấng nam nhi đại trượng phu theo trường phái "lấy đức phục người" bằng cơ bắp. Thực tế là trong nguyên tác game, chỉ số sức mạnh thể chất của lão cũng thuộc hàng khủng bố vãi đ*.

Trận combat mãn nhãn đến mức ngay cả một đứa biết tuốt như tôi cũng phải dán chặt mắt vào xem. Còn đám học sinh khóa dưới lần đầu tiên được diện kiến cảnh tượng kinh thiên động địa này thì độ chấn động tâm lý của tụi nó là không thể đo đếm nổi.

Và đây chắc lại là một pha bẻ lái kịch bản nữa, khi tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa thầy Darius và Allen cực kỳ khăng khít. Trong game gốc làm m* gì có cái hint điểm nào giữa hai người này đâu, vậy mà theo nguồn tin mật từ Cynthia, lão từng làm sư phụ kèm cặp cho Allen từ trước khi nhập học.

Ra là vậy, hèn gì đây có khi chính là bí kíp hack cheat đằng sau sức mạnh thăng tiến chóng mặt của thằng chả chăng? Hóa ra giống tôi phết chứ đùa.

Và rồi, trận đấu cuối cùng cũng ngã ngũ. Hiệp cuối khép lại bằng một cú đấm vỗ thẳng vào mặt thầy Darius từ vị trí của cô Milk.

Rốt cuộc, đám học sinh chúng tôi đã được nếm trải một bài học nhớ đời về khoảng cách trình độ quá đỗi xa vời giữa hai bên. Thế nhưng, biểu cảm trên mặt đám nam sinh lại lộ rõ vẻ mãn nguyện và phê pha một cách cực kỳ khó hiểu.

Lý do duy nhất cho cái sự biến thái đó, chính là vì buổi diễn tập này đang được diễn ra ở ngay trên… hồ bơi. Ngay cả sa mạc chiến trường khô cằn, cũng có ốc đảo cho người ta húp.

"Đây sẽ là nội dung bài học hôm nay. Từng đứa một lên đấu, đứa nào rơi xuống nước trước là thua. Đứa thắng sẽ tiếp tục solo với đứa tiếp theo."

"Rõ, thưa cô Milk!"

Bất chấp những ánh nhìn khinh bỉ, lạnh thấu xương của hội chị em đang phóng tới tấp, đám đực rựa đồng thanh hô to một cách vô cùng đoàn kết và dứt khoát.

Xin nhắc lại, đây là hồ bơi, và cô Milk nãy giờ vẫn đang diện độc một bộ đồ bơi.

"Weiss, lên đây."

Nảy tưng nảy tưng, thề là lúc này đầu óc tôi đang trống rỗng đếch biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa, nhưng mà nó cứ nảy tưng tưng ấy.

Làn da bánh mật khỏe khoắn cùng bộ bikini màu đỏ rực rỡ của cô Milk đang… tưng nảy tưng nảy.

Ôi, tưng nảy tưng nảy vãi đạn.

Và dường như bả đã nghe thấy cái giọng nói đầy tội lỗi phát ra từ sâu thẳm tâm hồn tôi thì phải…

"Tôi giết cậu giờ."

Một pha phủ đầu cực kỳ thẳng thắn và đi thẳng vào lòng đất từ vị trí của bả.

Con xin lỗi sư phụ, nhưng mà nó vẫn cứ tưng nảy tưng nảy bần bật…

Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao cái Học viện Noblesse danh giá bậc nhất này lại bày ra cái trò dạy học biến thái như thế này á? Thì bởi vì đây vốn là một thế giới trong game chứ sao.

Nguyên tác game ngày xưa hot hit điên đảo, người chơi đông như quân Nguyên. Mà một khi đã là game thì dĩ nhiên, cái sự kiện hồ bơi (Pool Event) huyền thoại xôi thịt kiểu gì chẳng bị các nhà phát hành nhồi nhét vào bằng được để câu view fan service.

Học viện quý tộc? Giai thanh gái lịch? Dăm ba cái thứ phù phiếm đó thì vứt mọe nó đi cho rảnh nợ.

Đám học sinh lúc này cũng đã thay đồ bơi hết cả, nhưng chẳng hiểu sao trang phục của hội chị em lại vô cùng hỗn tạp, đứa thì bikini 2 mảnh bốc lửa, đứa lại diện quả đồ bơi nữ sinh [note100983] bó sát, chẳng có một tí tính đồng bộ nào cả. Nếu không tém tém lại là tôi suýt nữa đã buột miệng thốt lên hỏi "Ủa mắc gì?" luôn rồi đấy.

Nhưng cái hay ở chỗ là tuyệt nhiên đếch có một mống nào thắc mắc hay đả động gì về sự phi lý này cả.

Vì dĩ nhiên, một thanh niên lịch sự tinh tế như tôi cũng sẽ không dại gì mà đi nói mấy lời vô duyên như thế. Lý do duy nhất chính là vì nếu lỡ tay bẻ lái kịch bản tùm lum nữa thì sẽ báo hại tôi ngập đầu mất.

Chỉ có thế mà thôi.

Tuyệt đối không có một tí ý đồ đen tối nào ở đây hết.

Xin nhấn mạnh lại là: Đếch. Có. Một. Tí. Nào. Luôn.

“YEAHHHHH!!”

“Yàààaa Húuuu… ĐỒ BƠI KÌA!!”

“LÊN THÔI MẤY CON VỢ ƠI!!”

“HÚ HÚ KHẸC KHẸC!!”

Mấy lũ đực rựa reo hò la ó như được mùa, đứa nào đứa nấy cũng hóa vượn về cái bản năng nguyên thủy nhất của loài người. À mà tôi là thằng cầm đầu lũ vượn đấy. Ngoảnh sang bên kia thì thấy một vài bạn nữ đang lườm nguýt chúng tôi rồi, cả cô Milk cũng vậy. Nhưng thôi kệ, nay xõa đê!

"Weiss, tao nhất định phải sút mày xuống nước mới chịu được."

"Ngon thì nhào vô, Duke Protein. Mày tưởng mày tày lắm à?"

Thằng cha cơ bắp cuồn cuộn hiên ngang bước ra chặn đường tôi. Thứ gã đang lăm lăm trong tay đếch phải kiếm, mà là một thanh xốp mềm hình trụ không rõ nguồn gốc.

Đã thế hai đứa lại phải đứng trên một tấm ván nhỏ mỏng manh đang dập dềnh trên mặt nước, chỉ riêng việc giữ thăng bằng thôi cũng đủ khiến người ta muốn lộn nhào xuống hồ rồi.

"Oàaaa aaa!"

"Biến giùm."

"Còn lâu nhé!"

"Cái đồ não cơ bắp này."

"Oàaa oàaa aaa!"

Thằng cha này dai như đỉa đói vãi lúa. Sức bền hôm nay của nó phải gấp 5 lần ngày thường là ít.

Cái tiết học này có một cơ chế là đứa nào chuỗi thắng càng dài thì càng được ở lại sân đấu gạ kèo tiếp. Và dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có cơ hội được giao lưu combat với cả các bạn nữ.

Hóa ra là vậy… Thằng này… đích thực là một đấng nam nhi đại trượng phu vì đại nghĩa rồi!

Được rồi, tao quyết định nâng cấp biệt danh của mày từ "Protein" lên thành "Ức gà" nhá.

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng tìm được sơ hở để sút bay màu gã xuống nước thành công.

Người tiếp theo bước lên sàn đấu là Carta Viole. Cậu ấy đang diện một bộ đồ bơi nữ sinh màu xanh thẫm chẳng biết của nhà trường quy định từ đời nào, chắc là để hạn chế tối đa việc lộ da thịt đây mà.

Cơ mà cái điệu bộ rụt rè, bẽn lẽn vì ngượng ngùng của Carta trông cũng đáng yêu vãi, tôi không ghét nó chút nào. Mà công nhận bộ loa của cậu ấy cũng thuộc hàng khủng, chắc phải cỡ 3 phát tưng nảy tưng nảy chứ chẳng chơi.

[note100982]

"W-Weiss, t-tớ sẽ không chịu thua cậu đâu!"

Hai má cậu ấy đỏ ửng lên trong khi đôi môi nhỏ đang khẽ cắn chặt vào làn môi dưới. Ủa mà nếu đã thấy xấu hổ đến mức đó rồi thì mắc mớ gì cậu không mở mồm thắc mắc về cái sự phi lý của cái tiết học này đi hả?

Ấy thế mà thay vì buông xuôi để ngã xuống nước cho nhanh gọn lẹ, Carta lại vô cùng quyết tâm, ra sức vung vẩy thanh xốp mềm loạn xạ xiên vẹo về phía tôi.

Tưng nảy tưng nảy

, tiếng reo hò cổ vũ của đám đực rựa bên dưới vang lên náo động cả một vùng trời.

Nhưng kết quả thì dĩ nhiên chiến thắng thuộc về tôi. Và rồi, tôi thẳng tay ra đòn đầy vô tình, tiễn Carta rơi thẳng xuống nước.

Tôi đếch có ý định xin lỗi đâu nhé. Vì đây là một tiết học nghiêm túc, hiểu không?

Người tiếp theo bước lên sàn đấu là Cynthia Violetta, cô nàng diện độc một bộ bikini màu đen tuyền bốc lửa. Vóc dáng đồng hồ cát đẫy đà cùng vòng eo con kiến nuột nà phải gọi là cực phẩm. Đúng là vị hôn thê 10 điểm không nhưng của tôi có khác.

"Dẫu đối thủ có là anh Weiss đi chăng nữa, em cũng sẽ không nương tay đâu nhé."

"Ừm."

Nhìn kỹ thì vòng một của em ấy cũng thuộc hàng khủng, phải cỡ 4 phát nảy tưng nảy tưng chứ chẳng đùa. Sở hữu cái đường cong rực lửa thế này thì đúng là làm người ta dễ nảy sinh mấy cái suy nghĩ "thỉnh thoảng đổi gió sang hệ hưởng lạc tí cũng không tồi" mà.

"Thằng cha Weiss đỉnh vãi cả lúa…"

"Đúng là Weiss có khác, liên tục né đòn dịch chuyển trọng tâm sang hai bên… Hắn khéo léo di chuyển lên xuống!”

“Quả thực là tài năng của thủ khoa hạ cấp sinh mà! Những tuyệt kỹ thật nghệ thuật, mỹ miều làm sao…!”

“Hay lắm, kéo dài thời gian ra rồi làm tới luôn đi ông bạn ơi!"

Chẳng hiểu sao thanh điểm thiện cảm của tôi trong mắt đám con trai lại tăng vùn vụt như diều gặp gió, nhưng mà mấy cái thứ đó tôi đếch thèm quan tâm.

Nhưng kết quả thì dĩ nhiên chiến thắng vẫn thuộc về tôi. Một lần nữa, tôi lại vô tình ngáng chân đẩy Cynthia té xuống hồ nước.

“Á…!”

Tõm~

Lại nhẹ nhàng vuốt tóc farm aura một cái, đẳng cấp của quân vương cằm nhọn là đây chứ đâu!

“Đỉnh quá đại ca! Anh là nhất! Em nguyện cả đời này mãi theo anh!!”

“Tao đã nghĩ lầm về mày rồi Weiss! Mày tuyệt lắm đó, từ giờ hãy là bạn thân của tao nhé!”

“Cảm ơn sếp rất nhiều vì hai màn trình diễn vừa rồi!”

Ừ bố hiểu mà, vui thôi đừng vui quá các con. Thằng nào mà có ý đồ suy nghĩ đen tối với Cynthia là bố xiên chết đó biết chưa?

Lấp ló đâu đó bên phía các bạn nữ, tôi có nghe loáng thoáng vài tiếng gằn gộc, chửi bới như “Lũ con trai rác rưởi”, “Rặt một lũ biến thái chẳng làm ăn được trò trống gì…”, “Bà chém chết tụi bây!”

Duy chỉ có cô nàng Sheryl là mở mồm thẳng chửi tôi là “Tên Weiss cặn bã rác rưởi biến thái súc vật”. Huhu đừng nói vậy mà, cái trái tim thiếu nữ của tui một lần nữa lại bị tổn thương vì lời nói của bạn ó…

Tiếp theo là nàng hầu gái Lilith của tôi.

"Cậu chủ Weiss, em cũng sẽ không chịu thua đâu ạ."

"Ta biết rồi."

Lilith thì chọn cho mình một bộ đồ bơi màu hồng phấn xếp tầng bèo nhún bồng bềnh bướm lượn. Dẫu cái gu thời trang này trông có hơi lạc quẻ lỗi thời so với bối cảnh vãi lúa, nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn gọi tên tôi. Thể thuật của em ấy quả thực là rất mạnh, nếu tôi không gian lận khéo léo bằng ma pháp hệ Thủy một tý khiến em ấy trượt chân thì chắc chắn là dừng cuộc chơi m* rồi.

Đánh giá chỉ số nảy tưng tưng: 1 phát nhẹ nhàng dễ thương.

Đến đây thì đối thủ cuối cùng khép lại chuỗi thắng của tôi sẽ là thằng main Allen à? Bố chờ mày mãi đấy! Hay là một cô nàng dễ thương nảy tưng tưng cũng không tệ.

“Cô bé xấu số nào chuẩn bị tiếp tục đây ta…?”

… Thế mà đ* hiểu kiểu gì cô Milk lại lù lù bước ra chặn ngay trước mặt tôi. Vãi c*t, ai đó làm ơn báo chính quyền học viện cái đi, coi bả cầm cái gậy đinh nhọn gì chuẩn bị vả vỡ alo tôi kìa!!

"Là tôi đấy."

“Ôi… khoan… g-gượm đã…!! Con… con thắng hết rồi mà sư phụ!”

Mả cha nó, sao lúc nào cũng là con mụ này xuất hiện ở cuối cùng vậy! Có khi bả là Ma Vương trùm cuối của game đội lốt ấy chứ!!

“Ai bảo vậy thế? Chuẩn bị đi.”

"Con luôn sẵn sàng rồi ạ. Thưa cô Tưng nẩ… à không, cô Milk!"

Hú hồn chim én, suýt chút nữa là mồm nhanh hơn não phát ngôn ra cái từ cấm kỵ rồi.

Trận thư hùng sau đó diễn ra vô cùng gay cấn và nảy lửa. Bản thân tôi dĩ nhiên cũng đếch muốn nhận một trận thua muối mặt chút nào. Bởi vì chả hiểu sao cái tiết học biến thái này lại được nhà trường tính điểm tích lũy sang xịn mịn hẳn hoi cơ chứ.

Nhưng mà dẫu vậy, đối đầu với một "Cô giáo Tưng Nảy" có kinh nghiệm combat đầy mình như bả thì tôi làm quái gì có cửa thắng nổi, kết cục là bị sút bay màu sấp mặt l* xuống hồ bơi luôn.

Trước khi ý thức mất đi, tôi nghe loáng thoáng mọi người đều gọi tên tôi "Weiss!!", cảm giác như bản thân đã trở thành sịp nhân cứu thế trong lòng mọi người (trừ team con gái) vậy.

…

Sau khi tiết học kết thúc, trong lúc tôi đang được khiêng để thay đồ phòng thay đồ, một toán đực rựa ngày thường chẳng bao giờ thèm mở mồm ho he với tôi đột nhiên kéo đến bắt chuyện tới tấp.

"Weiss ơi, ông bạn đỉnh vãi lều! Từ nay tôi chính thức quay xe làm fan cứng của ông đấy nhé!"

"Chuẩn luôn chuẩn luôn, trước giờ tao toàn nhìn nhầm về mày thôi, hóa ra mày cũng là đồng d*m cả."

"Nói gì thì nói, cái quả xốc lên xốc xuống tưng nảy bần bật đó đúng là cực phẩm của cực phẩm mà!"

…Thanh điểm thiện cảm thấp quá thì đúng là một bài toán nan giải, nhưng mà cái kiểu được đám đực rựa quý mến nồng nhiệt quá mức thế này thì cũng khiến người ta phải trầm cảm vãi đạn.

Đúng lúc đó, từ phía lớp học bên cạnh bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh chói tai của hội chị em.

Rầm

Cánh cửa phòng bật mở, thanh niên Allen bước vào với một dấu bàn tay đỏ rực 5 ngón in rõ mồn một trên má.

"Tớ quên mất là phòng thay đồ hôm nay bị đổi chỗ…"

Đúng chuẩn motif hào quang của nam chính có khác, chốt hạ một ngày bằng quả combo đi lạc phòng thay đồ rồi húp trọn event ăn đậu hũ không che free luôn ạ.

…Mọe nó chứ, ghen tị vãi c*t ra ấy!

Và dĩ nhiên, cái tiết học thiên đường xen lẫn địa ngục này, từ trước cho đến nay và mãi mãi về sau, cũng là lần độc nhất vô nhị mà thôi. Giảng viên phật ý trước các trò đùa quá giới hạn của lũ nam sinh lớp tôi, cho nên huấn luyện dưới nước đã bị chấm dứt vĩnh viễn.

Bạn đã đến cuối chương 41.

Không gian đọc của bạn