Xin chào cả nhà thân yêu, lại là tớ… Carta Viole đây nè! Chính là cô nàng thỏ đế siêu cấp rụt rè mà mọi người vẫn hay thích trêu chọc đó…
Thế là buổi huấn luyện dưới nước dập dềnh sóng vỗ rốt cuộc cũng khép lại, nhịp sống của tớ lại quay về với chuỗi ngày bình yên vốn có. Cơ mà nói thật lòng nha, dẫu tớ đã chọn bộ đồ bơi học sinh kín đáo nhất có thể, bên trong lại còn mặc thêm cả bra bảo hộ kỹ càng, nhưng tớ vẫn thấy ngượng chín cả mặt luôn ý…!! Từ bé đến lớn tớ có bao giờ dám khoe da thịt nhiều đến thế trước bàn dân thiên hạ đâu, ngại kinh khủng khiếp luôn á. Đó cũng là lý do vì sao tớ cứ trung thành tuyệt đối với bộ đồng phục kín cổng cao tường hằng ngày của học viện cho nó lành.
Nhưng mà cái số tớ nó đúng là đen đủ đường, ngay trận ra sân đầu tiên tớ đã đụng độ ngay cậu Weiss rồi mới cay chứ!
Trong thâm tâm tớ lúc đó vừa có chút run bẩy bẩy vì đối thủ là thủ khoa hệ hạ cấp tinh anh vô đối, nhưng lạ kỳ là tớ lại có một cảm giác an tâm kỳ lạ khi biết người đứng trước mặt mình là cậu Weiss chứ không phải ai khác. Chính cái sự tin tưởng vô điều kiện đó đã đánh bay nỗi hãi hùng trong tớ, tiếp thêm cho tớ nguồn dũng khí siêu to khổng lồ để đứng vững gạ kèo chiến đấu với cậu Weiss. Thay vì buông xuôi phó mặc cho số phận, cứ đứng trơ ra chịu đòn rồi để bị sút bay màu xuống nước cho rảnh nợ, tớ đã quyết định sẽ chiến đấu đến cùng trời cuối đất, dẫu cho bản thân có yếu đuối thỏ đế và cậu Weiss thì mạnh đến mức phi lý đi chăng nữa.
Hình như cậu ấy cũng đã nhìn thấu cái quyết tâm cháy bỏng đó của tớ thì phải, trông hơi ngỡ ngàng một chút rồi khẽ nở một nụ cười khẩy thương hiệu. Nhìn thấy cái biểu cảm đó, thề luôn là trong lòng tớ dâng trào một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ vô cùng. Không hẳn là vì tớ được cậu Weiss công nhận đâu nha, mà cốt lõi là tớ nhận ra một điều cực kỳ thiêng liêng: Tớ của hiện tại đang dần lột xác để trở nên mạnh mẽ và có ích hơn từng ngày.
Hai má tớ đỏ ửng lên, làn môi dưới cắn chặt, tớ dồn hết mười mươi sức bình sinh để vung vẩy thanh kiếm gỗ loạn xạ. Dẫu tớ chẳng biết mình có đánh trúng phát nào ra hồn hay không, nhưng đó chính là lời khẳng định cho ý chí không cam chịu của tớ. Trên khán đài, tiếng reo hò cổ vũ bỗng chốc bùng nổ dữ dội hơn hẳn, chắc là mọi người cũng đã cảm nhận được cái năng lượng bùng cháy này của tớ rồi. Trong vô thức, hình như tớ đã khẽ mỉm cười thì phải…
[note100989]
Kết cục thì đúng như kịch bản, trong cái buổi huấn luyện cấm xài ma pháp này, tớ đã bị ăn hành ngập mồm và bại trận thảm hại chỉ sau vài đường cơ bản. Biết trước kết quả rồi nên tớ cũng chẳng thấy hụt hẫng hay thất vọng tẹo nào, ngược lại trong lòng còn thấy vui vẻ và phấn chấn lạ lùng. Vừa bưng suất cơm đi tìm chỗ ngồi, tớ vừa tủm tỉm nghĩ ngợi rồi tự mở tiệc ăn mừng trong lòng. Ôi là trời, nếu cái bản mặt hớn hở lúc này mà lộ hết ra ngoài, chắc dân tình lại đồn tớ là con điên trốn trại mất!
Thế nhưng ngay khi tớ vừa đặt chân xuống ghế thì…
"Ối chà chà, nhìn xem ai đây nè, không phải cô bé thỏ đế Carta huyền thoại đây sao?"
"!"
Tớ giật thót mình. Là hai đứa bạn cùng phòng ký túc xá, và cũng chính là hai gương mặt vàng trong làng bắt nạt tớ bấy lâu nay…
"Mày lúc nào cũng lủi thủi ngồi ăn một mình như con tự kỷ thế nhỉ? Chi bằng chui m* vào nhà vệ sinh mà hốc cho đỡ ngứa mắt người khác có phải hơn không?"
"Tưởng lần trước số hưởng được lập đội chung với Weiss cơ mà, sao không chịu khó đến quỳ lạy van xin cậu ta ban phát cho một chỗ ngồi ăn cơm cùng đê?"
"À… không phải đâu, cậu Weiss còn phải ngồi ăn chung với tiểu thư Cynthia và bạn Lilith nữa… Nếu tớ mà mặt dày chen chân vào đó, tớ sợ mình sẽ biến thành kỳ đà cản mũi nhóm của cậu ấy mất…"
"Ha ha ha!! Con thỏ đế này xem ra cũng biết thân biết phận đấy chứ nhỉ!"
"Nói cho mày tỉnh mộng nhé, rốt cuộc thì thằng chả Weiss cũng chỉ coi mày là con tốt thí, một con bài không hơn không kém để lợi dụng thôi!"
"!?"
Không… Tuyệt đối không phải như thế! Cậu Weiss đã đối xử với tớ vô cùng tốt, lại còn tận tình chỉ dạy cho tớ siêu nhiều thứ nữa…
Cậu ấy tuyệt nhiên không phải hạng người xấu xa chỉ biết trục lợi, lợi dụng người khác! Chính cậu ấy đã thẳng thắn mở lời bảo tớ hãy cứ dựa dẫm, lợi dụng cậu ấy để cày điểm và thoát khỏi cái kiếp bị đuổi học cơ mà, và cậu ấy cũng là người duy nhất nhìn ra và công nhận tài năng của tớ! Người ngoài có thể ác mồm ác miệng nói xấu hay dè bỉu tớ bao nhiêu cũng được… tớ hoàn toàn có thể cắn răng cam chịu. Nhưng dứt khoát… với cậu Weiss thì tớ không cho phép bất kỳ ai được xúc phạm hay bôi nhọ cậu ấy!
"Chẳng qua là nhờ ăn hôi, bú fame cái tên quý tộc rác rưởi đó nên mày mới giữ được cái mạng không bị đuổi học thôi, liệu mà biết ơn hắn đi nhé ha ha ha ha!!"
"…"
Tớ nheo mắt, lườm nguýt một quả sắc lẹm thẳng mặt hai đứa nó. Kể từ giờ phút này tớ sẽ không thèm kiêng nể hay nhún nhường cái gì nữa hết! Đây chính là lời tuyên chiến đanh thép tớ dành cho tụi nó. Tớ phải cho chúng biết tay mới được!
"!"
"Hả!? Cái con điên này, mày dám lườm tao cái kiểu gì thế hả? Đồ phế vật rách nát chỉ biết cưỡi chổi lượn lờ trên trời! Mày mãi mãi cũng chỉ là một con côn trùng ký sinh, suốt ngày bám váy kẻ mạnh để tồn tại qua ngày mà thôi!"
"…"
"Nếu không phải vì thằng chả Weiss đó còn chút quen biết với mày, thì tao đã đếch để mày sống yên ổn ở cái học viện này đâu!"
"Mày liệu mà coi chừng cái thần hồn đó, con đ* ký sinh."
Hừ hừ… Nhưng mà thật tốt quá, nói xong mấy câu hăm dọa thì tụi nó cũng chịu bỏ đi chỗ khác rồi… Chắc do xung quanh có quá nhiều ánh mắt đang để ý nên tụi nó cũng thấy ngại. Đúng là trong cái rủi lại có cái may.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Ngay khi bóng lưng của hai đứa kia vừa khuất dạng, thì từ hướng ngược lại, có hai nhân vật quyền lực đang lững thững tiến về phía tớ…
"Carta nè."
"!"
Chu choa mạ ơi cha ơi cứu con với… Cậu Weiss ơi cứu tui với huhuhu… Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chạy trời không khỏi nắng mà!
"Cậu có muốn ăn trưa cùng với bọn tớ không?"
Ôi trời ơi, tiểu thư Cynthia và bạn Lilith đang găm thẳng vào tớ những ánh mắt sắc lẹm đầy quyền lực của những kẻ bề trên. Cái vibe này… cái thần thái này… đích thị là ánh mắt của chính thất phối hợp cùng hội chị em đi bắt ghen và dằn mặt tiểu tam trong truyền thuyết đây mà… Huhu tớ xin lỗi, tớ thề là tớ không có một tí ý đồ gì muốn làm trà xanh hay bé ba đâu á, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi một vạn lần luôn…
Rốt cuộc, chẳng hiểu bằng cách thần kỳ nào mà hai cậu ấy lại hiên ngang ngồi chễm chệ ở hai bên tớ. Thế là tớ bị kẹp chặt cứng ở giữa y như một miếng pate trong ổ bánh mì luôn, hoàn toàn bế tắc không có lấy một cái cớ hay đường lui nào để tẩu thoát…
"Bạn Carta này."
"Híííii… V-Vâng…?"
"Tớ đã phải suy nghĩ lại về cậu đấy."
Cynthia cất lời, phá tan bầu không khí im lặng như tờ đang khiến tớ run bẩy bẩy. Cơ mà cái câu nói đó mang hàm ý gì vậy nhỉ? Nghe đáng sợ vãi…
"Trong bài kiểm tra đuổi bắt liên khóa của học viện lần trước, cậu và Weiss đã phối hợp cùng nhau tiễn tổng cộng 24 học viên bay màu, bao gồm cả thượng cấp, trung cấp lẫn hạ cấp sinh không chừa một ai, xuất sắc giật giải nhì toàn khối. Đáng nể thật đấy chứ."
"Đó là một kết quả kỷ lục vô tiền khoáng hậu từ trước đến nay của học viện đối với hệ hạ cấp sinh luôn đó!"
"À… ừm… đó đều là nhờ công lao to lớn và sức gánh tạ đỉnh chóp của cậu Weiss hết ấy ạ! Tớ chỉ làm chân chạy vặt hỗ trợ cậu ấy một chút xíu thôi á…"
"Đúng là năng lực của cậu chủ Weiss thì không có gì phải bàn cãi rồi, nhưng chắc chắn là phải nhờ có cậu ở bên… thì cậu chủ mới có thể đạt được một thành tích vượt bậc và bùng nổ đến mức ấy."
"…!"
"Cái thành tích khủng bố ấy quả thực phần lớn đều nhờ vào sự đóng góp từ [Ma pháp bay lượn] cùng khả năng cảm nhận dấu vết ma thuật siêu phàm của cậu. Nhờ vậy mới có thể nhanh chóng định vị và truy sát một lượng lớn học viên khác đang ẩn nấp kỹ càng mà."
"Mặc dù có hơi hụt hẫng một chút vì lần này bọn tớ không đạt được kết quả như kỳ vọng, nhưng thực sự là bọn tớ cũng đã tâm phục khẩu phục hoàn toàn. Cơ mà tớ vẫn cảm thấy rất vui vì cậu và anh Weiss đã gặt hái được thành tích cực kỳ rực rỡ trong đợt kiểm tra vừa rồi."
"Vậy nên, sau này nhờ cậu tiếp tục chiếu cố, giúp đỡ cho cậu chủ Weiss và cả bọn tớ nữa nhé."
Hể…!? Ủa alo, hóa ra hai cậu ấy đến đây là để gửi lời cảm ơn chân thành đến tớ ư? Lại còn mở lòng chấp nhận một đứa ăn hại như tớ nữa chứ. Thề luôn là lúc đó tớ thấy hạnh phúc ngập tràn… lồng ngực nhẹ nhõm hẳn đi…
"Mà nè, tụi tớ cứ thắc mắc cái chuyện này mãi…"
"Hả, chuyện gì-"
"Tại sao cậu cứ trốn tránh bọn tớ như trốn tà thế hả! Mỗi lần tụi tớ đi tìm cậu hay chuẩn bị đến gặp mặt là y như rằng cậu lại chuồn lẹ mất tiêu không thấy tăm hơi đâu luôn!"
"…Th-Thì… b-bởi vì…"
Nguy to rồi, tớ làm sao mà dám dũng cảm khai thật ra là vì tớ sợ hai cậu tìm tớ để thủ tiêu, đánh ghen dằn mặt vì tội dính líu với cậu Weiss được cơ chứ…
"Thôi không sao, lần này thì túm được cậu rồi, bọn tớ đã phải kiên nhẫn rình rập chờ đợi cái cơ hội này mãi đấy."
"T-Tớ xin lỗi mà…"
"Kể từ bây giờ trở đi nhé, cùng với anh Weiss…"
"Chúng ta hãy cùng nhau hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau thật tốt nhé, bạn Carta."
Cái gì thế này… Mọi chuyện hóa ra lại lật kèo hoàn toàn không như những gì cái bộ não đầy tà niệm của tớ tưởng tượng… Hai bạn ấy thực sự rất tốt bụng và ấm áp, chẳng kém cạnh gì cậu Weiss cả… Quả nhiên là do tớ… mắc cái bệnh hay suy nghĩ nhiều quá rồi… Ôi, sao tự nhiên tầm nhìn của tớ lại nhòe đi, nước mắt cứ chực trào ra thế này nè…
"Ưm!"
"Được rồi, giờ thì tranh thủ lúc đồ ăn còn nóng, cậu ăn đi nhé."
Cynthia nói bằng một chất giọng lạnh băng, cơ thể cậu ấy dường như vô thức tỏa ra một luồng ma lực khủng khiếp khiến cho bầu không khí xung quanh đột ngột giảm xuống dưới độ âm. Ở phía xa kia, hai đứa bắt nạt lúc nãy bỗng nhiên kêu toáng lên đầy kinh hãi:
"Ể!? Cái quái gì thế này, sao tự nhiên món thịt bò hầm kiểu Pháp của tao lại đóng băng cứng ngắc luôn rồi vậy nè!?"
"L-Lạnh… lạnh nổi cả da gà luôn, tự nhiên tao thấy rùng mình rợn tóc gáy, lạnh hết cả sống lưng luôn mày ơi…"
Ui là trời, tớ biết ngay mà, hóa ra là tiểu thư Cynthia đã âm thầm ra tay trừng trị tụi nó để xả giận cho tớ rồi. Ngầu bá cháy bọ chét luôn á!
"À mà nhắc mới để ý, sao hôm nay hai cậu không ngồi ăn chung với cậu Weiss vậy cà…? Bộ cậu ấy ăn xong trước rồi có việc bận phải đi gấp hả?"
"À, không phải đâu… Cậu chủ Weiss thì… ăn xong đã rồi đi theo tớ đến một nơi."
"Hửm?"
…
Lilith dẫn theo Cynthia và tớ cùng tiến bước. Ngay chính giữa phòng y tế của học viện, sư phụ Milk đang đứng khoanh tay, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào một sinh vật tội nghiệp toàn thân bị băng bó kín mít từ đầu đến chân như một xác ướp Ai Cập cổ đại. Trời… Trời đất thiên địa ơi kinh khủng khiếp quá, phải hứng chịu cái đống vết thương thảm khốc đến mức độ đó thì hẳn là phải đau đớn, thấu tận trời xanh luôn ấy chứ…
"Khụ khụ… Con đã được phép sử dụng ma pháp hồi phục chưa vậy thưa sư phụ Milk? Ồ, cả mọi người cũng kéo đến thăm tôi đấy à, cảm ơn nhiều nhé."
Cái giọng nói quen thuộc cất lên mới khiến tớ ngã ngửa ra, nạn nhân xấu số tội nghiệp đang nằm bất động đó hóa ra lại chính là cậu Weiss! Sư phụ Milk hình như trong buổi tập hăng máu quá nên đã lỡ tay ra đòn hơi quá đà, bạo lực gia đình mình quá rồi ạ cô ơi… Lúc đó, mặt tớ tái mét, cắt không còn một giọt máu.
"Đếch nhé~. Cậu cứ ngoan ngoãn mà nằm im chịu sự dày vò hành hạ này đi, đến khi nào tôi thấy hả dạ thì mới được tha."
Ủa rồi sao… cả tiểu thư Cynthia lẫn bạn Lilith đều đứng tỉnh bơ cười trừ một cách vô cùng bình thản thế này vậy nè!?
…
Bẵng đi một thời gian dài sau đó, nhờ vào chuỗi ngày điên cuồng cày cuốc, lao vào luyện tập không ngừng nghỉ, lại còn có thêm sự trợ giúp, sấy nhiệt tình từ vị trí của tiểu thư Cynthia, bạn Lilith, cậu Weiss và cả cô Milk nữa, tớ nhận ra bản thân mình đã tiến bộ vượt bậc, thăng tiến sức mạnh thăng hoa cực kỳ luôn.
Giờ đây, tớ đã tích lũy đủ độ chín và sự tự tin để có thể đường đường chính chính đối đầu trực diện với hai đứa đáng ghét hay kiếm chuyện bắt nạt chung phòng hồi trước!
Đúng như những gì Cynthia và Lilith đã dự đoán từ trước, quả nhiên tớ đã dễ dàng đá đýt chúng nó văng khỏi học viện chỉ trong một nốt nhạc, đồng thời cuỗm sạch sành sanh số điểm tích lũy của tụi nó về làm của riêng. Giờ thì đã biết mặt bà chưa hả lũ đáng ghét kia! Sống ở đời thì tém tém cái nết lại, đừng bao giờ có cái thói khinh thường người khác biết chưa! Lêu lêu…


