Chương 43 · 152 chương

Chapter 40: Ghét Cay Ghét Đắng

"Tôi nhìn nhầm cậu rồi, Weiss."

"Tôi chỉ đang nói ra cái thường thức của thế giới này thôi."

Mọi chuyện khơi mào từ một tiết học Lịch sử.

Đó là bài học nói về cách đối xử với nô lệ và á nhân ở vương quốc này. Nhà Vincent trước đây cũng từng nuôi nô lệ, nhưng giờ đã phóng thích tất cả và nhận họ vào làm người hầu có trả lương đàng hoàng.

Thế nhưng, nếu bảo chế độ nô lệ hoàn toàn là một cái gì đó xấu xa tội lỗi, thì cá nhân tôi lại không nghĩ như vậy.

Tôi giải phóng đám nô lệ trong phủ chẳng qua là vì gã Weiss cũ đối xử với họ quá súc vật, chứ xét cho cùng, phần lớn nô lệ đều là con cái của tầng lớp bần cùng rách nát. Bị những ông bố bà mẹ nghèo kiết xác sinh ra một cách vô trách nhiệm hoặc ch*ch bậy ch*ch bạ, tụi nhỏ còn chẳng được học hành tử tế đã bị tống ra đường. Kết cục chờ đợi phía trước nếu không phải sa chân vào con đường tội lỗi thì cũng là phơi xác ngoài nắng ăn xin. Đứng ở góc độ bản thân đứa trẻ thì đúng là tồi tệ thật, nhưng nếu đứa nào có cái đầu khôn ngoan, nó vẫn có thể tự kiếm tiền chuộc thân để đổi lấy tự do. Suy cho cùng thì vô tri mới là cái tội lớn nhất, thời đại éo nào mà chẳng thế?

Giá trị quan thay đổi tùy thuộc vào từng thời kỳ và mỗi quốc gia. Áp đặt thế giới chủ quan của cá nhân để phán xét vạn vật đúng là trò hề nhảm nhí vãi cả lều.

Ấy thế mà thanh niên Allen lại hùng hồn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: Nô lệ hoàn toàn là cái ác. Đã vậy, cậu ta còn bồi thêm một câu xanh rờn: Ngay cả tầng lớp quý tộc cũng không nên tồn tại.

Một đứa bình thường luôn mặt đơ như hũ nút, ít khi bộc lộ cảm xúc như cậu ta, lại dám hiên ngang phát biểu cái câu đó ngay giữa một khán phòng chứa toàn con ông cháu cha quý tộc. Người sốc tận óc lúc đó chắc chắn đếch phải một mình tôi.

Nhưng cái kiểu lý sự cùn, ngây thơ cụ non của cậu ta làm tôi ngứa mắt đ* chịu được.

Nó giống hệt mấy thành phần suốt ngày ra rả khẩu hiệu "phản đối chiến tranh" vậy. Đếch đưa ra được bất kỳ một giải pháp thực tế nào phòng tránh dẫn tới chiến tranh, chỉ giỏi ngồi một chỗ bắn ra đống lý tưởng suông màu hường như “Làm thế nào để có Steve Jobs của Học viện Ma pháp Noblesse?”

Cứ cho là xóa bỏ được chế độ nô lệ đi, thì cái thế giới này vẫn cứ tràn ngập chiến tranh khói lửa thôi. Rõ ràng hai cái vấn đề này nó đếch hoàn toàn liên quan đến nhau.

Đến lúc tôi vặn hỏi xem thế nếu đám trẻ con bị mất cha mất mẹ thì cậu tính xử lý thế nào, thanh niên lại phán ngay một câu xanh rờn: Người giàu, người có điều kiện đứng ra giúp đỡ là được chứ gì.

Cái đ* gì vậy, đúng là nực cười, đúng là trò hề! Tôi bất lực cười khổ cái thằng đần này luôn rồi.

Con người sống trên đời là vì ham muốn dục vọng của bản thân. Nào là ngủ nghê, ăn uống, tùng dịch, và ở cái thế giới game rách này thì còn tồn tại cả cái gọi là cuồng chiến nữa. Thế nên bớt bớt cái giọng rao giảng lý tưởng cao đẹp phi thực tế ngứa tai giùm cái.

Đến cả con người ở thế giới hiện tại cũng có thành phần ngu xuẩn giống như tên Allen này và cũng do đến từ tầng lớp đáy của xã hội. Quả nhiên là do dân trí thấp nhưng cái tôi thì cao đây mà, chưa đủ tày để biết lượng sức mình và chịu nhún nhường học hỏi cho nó khôn thêm; giống như loại nô lệ tự giải phóng mình tôi còn thấy họ cao thượng về mặt ý chí trí tuệ.

"Nhưng tôi muốn một ngày nào đó sẽ biến lý tưởng đó thành hiện thực."

"Thế thì cậu cút m* khỏi học viện này ngay và luôn đi. Cậu muốn vĩ đại vĩ cuồng thế nào là quyền của cậu. Nhưng cái học viện này đếch phải tổ chức từ thiện hoạt động miễn phí. Cái phòng cậu đang rúc, cơm cậu đang hốc, bộ đồ tập cậu đang mặc trên người… cậu có biết tất cả đều là mồ hôi nước mắt bòn rút từ tầng lớp lao động thấp kém bên dưới không hả?"

"… Tôi biết chứ. Nhưng tôi thực sự muốn thay đổi thế giới này. Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ ai phải đau khổ nữa."

"Đồ thằng điên cuồng lý tưởng."

"Có là người điên cũng chẳng sao."

Tôi biết rất rõ về quá khứ của Allen. Biết cả chuyện cậu ta từng mất đi gia đình, quê hương rồi phải lang bạt trong cô nhi viện.

Nếu là tôi của kiếp trước, có lẽ tôi cũng sẽ gật gù đồng tình với Allen không chừng. Nhưng từ khi chuyển sinh thành Weiss Vincent, trải qua đủ thứ chuyện, tôi mới ngộ ra nhiều điều.

Ở thế giới này, để những kẻ có cái đầu sỏi đá và trí tuệ nắm quyền lực tối cao, kết cục mới có thể đem lại hạnh phúc cho đại đa số quần chúng. Lũ đần độn thì thời đại nào, thế giới nào mà chẳng nhan nhản ra.

Khi tôi bắt tay vào quản lý sản nghiệp gia tộc, tôi đã lật tẩy không biết bao nhiêu vụ phạm pháp của lũ quý tộc thối nát. Tất nhiên là tôi đã tự tay sút tụi nó bay màu khỏi ghế, nhưng mấy việc đó suy cho cùng cũng chỉ như muối bỏ biển thôi, thà đầu tư HDPE thì siêu lợi nhuận rồi. Nếu cào bằng mọi giai cấp để ai cũng ngồi chung một mâm, xã hội này sẽ thối rữa ngay lập tức.

Cứ nhìn sư phụ Milk hay lão Zevis mà xem. Họ vừa khôn ngoan vừa mạnh mẽ kinh hồn. Nhưng chẳng bao giờ họ đi rêu rao, khoe mẽ cái sức mạnh của mình một cách vô tội vạ cả. Có điều, họ luôn biết rõ khi nào cần phải vả vỡ mồm lũ đần để răn đe.

Còn cái thằng chả này, có chết cũng đếch chịu hiểu ra cái chân lý đó.

Aaa, quả nhiên là tôi đếch thể nào ưa nổi cái thằng này mà.

"Weiss, tôi… ghét cậu."

"Cứ yên tâm đi, tôi đây cũng thế. Chúc may mắn với cái lý tưởng quèn đó suốt đời."

Thế mà lại… hay, hai đứa chúng tôi… vốn dĩ sinh ra đã là kẻ thù của nhau rồi mà.

…

Giờ tan học, tôi một mình đứng lầm lũi trong phòng huấn luyện, ra sức vung kiếm.

Đây vốn là đấu trường chuyên dụng để tổ chức các trận đấu đối kháng nội bộ. Khán đài xung quanh rộng thênh thang nhưng giờ đây chẳng có một bóng người. Chẳng hiểu sao hình bóng và mấy lời nói hươu nói vượn của thằng chả Allen cứ lởn vởn trong đầu tôi, xua mãi không đi.

Những gì tên đó nói hoàn toàn sai bét. Bố mày chắc chắn bố mày mới là đúng!

Thế nhưng… tại sao lòng tôi lại ngổn ngang thế này.

"Chăm chỉ dữ thần ta, Weiss."

Đúng lúc đó, sư phụ Milk đột nhiên lù lù xuất hiện.

Tôi có nghe phong thanh là dạo này cổ đang dọn vào ở hẳn trong ký túc xá giáo viên của Học viện Noblesse. Trên cầu vai áo bả có đính huy hiệu hình rồng, minh chứng cho thân phận giảng viên chính thức. Nhìn quả đồng phục này trông vẫn hơi lạ mắt, nhưng công nhận là nó hợp với cô Milk ra phết.

"… Con đang muốn chém bay mấy cái tà niệm trong đầu đi thôi ạ."

"Vì chuyện của nhóc Allen đúng không?"

Một câu nói nhẹ tênh nhưng cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy, khiến tôi giật bắn mình suýt chút nữa làm rơi m* nó thanh kiếm gỗ xuống đất. Từ trước đến giờ tôi đã bao giờ hé răng nửa lời nhắc đến cái tên Allen trước mặt sư phụ đâu. Ủa rồi sao cô biết hay vậy cà…?

"Tôi nghe Darius kể lại rồi. Xem ra mối quan hệ giữa hai người các cậu không được cơm lành canh ngọt cho lắm nhỉ."

… À, ra là thế. Con m* thằng già tóc đỏ nhiều chuyện vãi cả đ*.

"Thằng chả đó… ngây thơ cụ non vãi lúa sư phụ ạ. Con nhìn mà ngứa hết cả mắt. Trong tiết Lịch Sử hôm qua, hắn…"

Thế là tôi kể một tràng dài nỗi uất ức cho sư phụ Milk nghe. Đến lúc tôi nói gần xong thì mới phát hiện ra bả ngủ gật con m* nó luôn từ lúc nào, thật là vãi cả lều.

“Cô có nghe con nói không vậy sư phụ Milk!!”

"Hử? À… à, bất đồng quan điểm cũng là chuyện tốt mà. Đến khi cậu bước chân vào thế giới của người lớn rồi, muốn tranh luận một trận sòng phẳng như vậy lắm lúc còn là một điều xa xỉ đấy. Tôi nghe nói, Allen lớn lên ở trong trại trẻ mồ côi, nên suy nghĩ của tên nhóc đó có hơi đăm chiêu thật. Nên tôi cũng hiểu phần nào tại sao tên nhóc đó lại tức giận, nhưng không ngờ là nhóc Weiss đây lại kích động chỉ vì cái mớ lý thuyết đó đó.”

“…”

“Không lẽ… do đối phương là Allen à?”

“!”

Phải rồi, tuy tôi đúng là một thằng có ăn học đàng hoàng ở cả thế giới cũ kia nên tư duy sống cũng khác, gặp cũng không ít chuyện nên cũng biết nhiều khi phải kiềm chế; nhưng thực sự từ khi vào thân xác này… tôi lại không thể kiểm soát nổi bản thân và nhiều khi để cái tôi đi hơi xa.

Hóa ra… là do thằng chó Weiss cũ đấy à. Bản năng mày vốn đã ghét thằng chả Allen đến thế ư?

Thật là hết cách. Nói rồi, sư phụ Milk chậm rãi bước vào trung tâm sàn đấu, tay lăm lăm thanh kiếm gỗ chuyên dụng để huấn luyện.

“Weiss, thủ thế đi."

Tôi cũng hít một hơi sâu, tiến lên phía trước rồi từ từ vào thế thủ như thói quen hàng ngày.

Cả hai chúng tôi đều chọn thế thủ Thượng đẳng. Nếu xét theo trường phái kiếm đạo ở kiếp trước thì nó khá tương đồng với thế 'Hạ hà vi hạ'.

Và tuân theo đúng những gì được truyền dạy, tôi là người chủ động lao lên trước. Một cú đâm thẳng trực diện vô cùng tàn nhẫn và không một chút khoan nhượng. Thế nhưng sư phụ Milk chỉ cần khẽ nghiêng mặt một nhịp nhẹ nhàng là đã né gọn đòn đánh. Rồi cổ nhẹ nhàng trao đổi vài đường để kiểm tra kỹ năng của tôi, tiếp đến bả mượn lực xoay người rồi vung kiếm trả đòn thọc thẳng vào mạn sườn.

Tôi dốc toàn bộ sức chân để nhảy lùi lại né tránh, sau đó nhanh chóng lao lên để phản công nhưng lỡ chém hụt do cái thế xoay người nhẹ như lông hồng của bả. Chính cái cú bật nhảy quá cao đó lại vô tình để lộ ra một khoảng hở chí mạng, và dĩ nhiên sư phụ Milk đã không bỏ lỡ cơ hội, cổ lập tức áp sát lao đến như một cơn lốc.

"Tôi đã dạy là phải tối giản hóa mọi chuyển động rồi cơ mà-"

"Con biết… rồi khổ lắm cơ cô nói mãi… uốii!"

“Biết cái lỗ đýt cậu ấy. Trả nè.”

Dứt lời, bả đá đýt tôi một cái khiến tôi mất trọng tâm ngay lập tức. Lúi húi thế nào vẫn đứng được, nhưng chừng đó là đủ để tôi thừa sức nhận ra mình đang sơ hở đầy mình cỡ nào.

Mạnh vãi cả chưởng, sao cái con mụ này lại có thể mạnh đến cái mức phi lý như thế này được chứ? Đếch thể tin nổi mà.

Bả lập tức lao lên, chém thẳng một đòn vào mạn sườn trái của tôi. May mà tôi giơ kiếm lên đỡ kịp. Nhưng uy lực từ cú đánh đó vẫn tiếp tục dồn tôi vào thế bị ép không thở nổi, cô Milk lại thừa cơ lao lên áp sát.

Rồi tôi lại bật nhảy đổi hướng phi lên tường đấu trường để cố gắng tạo ra kẻ hỡ, thế nhưng quả nhiên sư phụ thì vẫn là sư phụ, không để ý bả làm thế nào mà lại theo tôi ngay sát nút. Vừa tiếp địa vào tường, tôi đã lại phải bật nhảy tiếp để né mũi kiếm hung hăng đang chọc thẳng tới.

Cứ thế, hai cô trò chúng tôi lao vào combat liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ liền (mặc dù là tôi liên tục bị ăn hành thì có). Đến khi toàn thân đẫm mồ hôi như tắm, tôi phải cắm ngược thanh kiếm xuống đất làm gậy chống để khỏi ngã sấp mặt, vừa thở dốc hồng hộc vừa cố gắng điều hòa lại nhịp tim, thì chợt thấy sư phụ Milk khẽ nở một nụ cười dịu dàng khó hiểu.

Bạn đã đến cuối chương 43.

Không gian đọc của bạn