… Lạ nha, mặt trời mọc đằng Tây hay gì.
"Có chuyện gì vậy sư phụ?"
"Không có gì, tự dưng cảm thấy hoài niệm chút thôi."
"Hoài niệm á?"
"Ừm…"
Ý tôi là sao ta? Tôi với bả suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi ngày nào chẳng lao vào tẩn nhau thừa sống thiếu chết.
… Khoan đã, chẳng lẽ… Không, làm quái gì có chuyện vô lý đùng đùng như thế được. Nhưng mà…
"Sư phụ… ngày xưa cũng từng học ở Noblesse ạ?"
"Phải. Ngày trước tôi cũng từng đụng độ và gầm ghè với không biết bao nhiêu thành phần ở đây. Một khi đã đặt chân vào cái học viện này thì dẫu cậu có muốn hay không, bánh xe số phận cũng sẽ nghiền nát cậu vào những vòng xoáy xung đột đó thôi."
… Điêu vãi đạn, trong mớ dữ liệu game gốc của tôi làm quái gì có cái "thiết lập" này đâu chứ.
Sư phụ Milk tuy phải đến tận giai đoạn cuối game mới chính thức lộ diện, nhưng bả lại là một trong những char nữ sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất. Cái bảng profile chi tiết của bả thì tôi đã thuộc nằm lòng, cày đi cày lại không biết bao nhiêu lần rồi. Tuyệt nhiên trong đó đếch có lấy một chữ nào đả động đến việc cô Milk từng là cựu học sinh của Học viện Noblesse cả.
"Cái thời của tôi, thế giới này còn tàn khốc và sặc mùi máu tanh hơn bây giờ nhiều. Hệ thống tích lũy điểm thưởng khi đó chưa được tối ưu hóa chỉn chu như bây giờ, cũng chẳng có phần thưởng ngọt ngào nào cả, trong đầu đứa nào đứa nấy chỉ lăm lăm một ý nghĩ duy nhất: Làm sao để giẫm đạp và sút bay màu đứa khác xuống bùn sâu để ngoi lên."
Nhìn dáng vẻ tôi thản nhiên kể lại chuyện xưa một cách đầy bình thản, đầu óc tôi quay cuồng suy nghĩ đến mức quên cả việc phải mở mồm phụ họa theo. Đúng lúc đó, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ…
"Ừ, đúng như những gì cậu đang suy đoán trong đầu đấy. Tôi đã bị đuổi học. Bảo là vì bản thân không có tài năng… thì cũng đúng, nhưng cốt lõi là ngày đó chẳng có một ai công nhận tôi cả. Tôi hoàn toàn bị cô lập giữa tập thể. Có lẽ khi ấy tôi đã quá kiêu ngạo và ảo tưởng sức mạnh vào bản thân chăng. Để rồi sau đó rơi vào trạng thái tự bạo tự khí, buông xuôi tất cả và sa chân vào làm không biết bao nhiêu việc bẩn thỉu độc ác. Những chuyện đó đen tối đến mức ngay cả với đứa đệ tử ruột như Weiss cậu đây, tôi cũng đã từng không có mặt mũi nào để kể ra đâu."
"… Nhưng con thấy sư phụ của hiện tại vô cùng tuyệt vời mà."
Sư phụ Milk chỉ khẽ lắc đầu, trong mắt phảng phất một nỗi đượm buồn khôn tả.
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đó luôn là quan điểm sống của tôi từ trước đến nay. Con người ta chẳng qua là đang cố kìm nén cái phần con quỷ dữ ẩn sâu bên trong bản tính mà thôi. Thế nhưng… cậu thì lại khác hẳn. Qua những lời kể của Zevis, Lilith và cả phụ thân của cậu, tôi đã hiểu ra rồi. Weiss, cậu thực sự đã lột xác hoàn toàn để trở thành một con người mới. Hãy lấy đó làm niềm tự hào cho bản thân đi, việc lòng cậu có đôi chút lung lay, lạc lối cũng là điều hết sức bình thường thôi. Đôi khi xảy ra va chạm, xung đột với người khác cũng chẳng sao cả. Nhưng hãy nhớ, một khi đã chọn con đường nào thì phải giữ vững niềm tin và đi đến cùng. Bản thân cậu sở hữu một sức hút vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Khác với tôi ngày trước, cậu chắc chắn biết rõ đâu mới là con đường đúng đắn dành cho mình."
Niềm tin… Sức hút…
Sai bét nhè rồi. Con người tôi chẳng qua là đang cố sống cố chết giãy dụa để tìm cách né m* cái dead end phá sản bay màu của cái tương lai hủy diệt mà thôi… Tôi đếch phải hạng người cao thượng, vĩ đại gì cho cam như những gì sư phụ đang thần thánh hóa lên đâu. Đích thị là một thằng ích kỷ, tư lợi cá nhân, trong đầu lúc nào cũng chỉ nảy số mưu cầu lợi ích cho bản thân chứ tốt đẹp gì cái loại rác rưởi này.
Thế nhưng, thằng chả Allen thì lại hoàn toàn trái ngược. Trong đầu cậu ta lúc nào cũng ưu tiên nghĩ cho người khác trước tiên.
Hóa ra là vậy… Tôi hóa ra lại đang đố kỵ với cái sự cao thượng đó của cậu ta… để rồi sinh ra cái tâm lý giận cá chém thớt, ngứa mắt vô cớ như vậy sao?
"Sư phụ… con…"
"Cậu không cần phải vội vã đưa ra câu trả lời ngay lúc này đâu. Cậu thực sự có thiên phú bẩm sinh. Cậu nghĩ cả đời này tôi đã từng kinh qua và huấn luyện cho biết bao nhiêu hạng người rồi hả? Nhưng trong số những thiên tài đó, cậu mới là người xuất chúng nhất. Tôi không chỉ đang nói riêng về kỹ năng chiến đấu đâu, mà là xét trên mọi phương diện đấy. Tôi thực sự rất quý mến cậu, Weiss."
"… Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều."
Sư phụ Milk nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt tôi và nói ra những lời gan ruột đó. Ánh mắt kiên định, chân thành, tuyệt đối không một chút dao động hay lảng tránh.
Nghĩ đi nghĩ lại… số tôi đúng là may mắn và được ưu ái vãi lều ra ấy chứ.
"Đôi lúc tôi cứ có cái cảm giác ảo giác rằng hình như cậu đang nắm giữ một bí mật về tương lai mà tôi không hề hay biết vậy. Nhưng dẫu cho có là như thế đi chăng nữa, thì tương lai sắp tới ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào những bước đi của chính bản thân cậu thôi. Dù là điềm lành hay điềm dữ. Với lại, lo mà tận hưởng cuộc sống đi. Quãng đời học sinh là tuyệt vời nhất đấy. Đừng để đến lúc thanh xuân trôi qua mất rồi mới ngẩn ngơ tiếc nuối thì phí của giời lắm chàng trai ạ."
"… Ha ha, con thật sự không ngờ là có ngày lại được nghe mấy lời tâm sự sến sẩm này từ chính miệng sư phụ đấy. Quả nhiên người ta nói không hề sai mà, buổi đêm chẳng khác nào ly rượu lãng mạn khiến người ta tâm sự hết nỗi lòng giấu kín."
"Tôi dẫu sao cũng là phận nữ nhi cơ mà, cuộc đời ai chẳng có dăm ba cái thăng trầm sóng gió. Thôi được rồi, đợi đến khi nào cậu mạnh lên thêm chút nữa, tôi sẽ kể cho mà nghe."
"… Nếu vậy thì, sư phụ có thể nương tay chỉ giáo cho con thêm vài hiệp nữa được không ạ? Con đang hóng được nghe cái câu chuyện thanh xuân đó của cô lắm rồi đây này."
"Được thôi. Hy vọng là trước khi cậu tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ có cơ hội được dốc hết sức mà bầu tâm sự."
Allen, dù sao thì tao vẫn ghét cay ghét đắng cái bản mặt của mày vãi cả đ*.
Nhưng hóa ra chúng ta lại thuộc về cùng một giuộc.
Đều là những kẻ điên cuồng dùng cả sinh mạng để lay tỉnh một số phận đang ngủ say.
Khi thế giới này tự mãn đặt mỗi người vào một quân cờ chết, thì cả hai đứa lại chọn cách lật tung cả bàn cờ.
Mày điên cuồng muốn cứu rỗi vạn vật, còn tao trối chết giãy dụa xé nát cái kịch bản diệt vong của chính mình.
Định mệnh sinh ra chưa bao giờ là để cam chịu, nó chỉ là cái xiềng xích chờ kẻ có đủ máu liều đến đập tan.
Và đó chính là sự ngạo mạn cực đoan duy nhất tao chịu mở lòng công nhận ở mày: Sẵn sàng bẻ gãy đến cả dòng chảy thời gian, ngạo nghễ biến điều bất khả thi thành hiện thực hiển hiện trước mắt.
Có lẽ… đây chính là điểm duy nhất mà tao nên mở lòng để công nhận một thằng cụ non như mày.
Còn mày nữa, Weiss… Tao của hiện tại, rốt cuộc có sống đúng với cái hình mẫu lý tưởng mà mày từng câm lặng ao ước hay không?
Đừng giả chết rồi im thin thít thế chứ, tao biết thừa cái tàn dư u uất của mày vẫn đang lẩn khuất đâu đó trong góc tối linh hồn này.
Cộng sinh với một cái bóng ma thảm hại như mày làm tao thấy mệt mỏi đ* chịu được, nhưng vương quốc hoang tàn này giờ là do tao tiếp quản.
Thế nên nếu đã không chịu tan biến, thì có giỏi mở to mắt ra mà chứng kiến cho đến những giây phút cuối cùng đi!
Cái quá khứ rác rưởi của mày không phải là bản án tử, nó chỉ là đống tro tàn để tao từ đó mà kiến tạo nên một thực tại ngạo nghễ.
Tao nhất định sẽ tự tay đập tan cái số phận hủy diệt, sút bay màu cái dead end phá sản để bảo toàn mạng sống cho cả tao và mày.
Kịch bản của thế giới này buộc phải do tao viết lại, điều đó chắc chắn là chân lý tuyệt đối, đếch bao giờ sai vào đâu được!


