Chương 47 · 152 chương

Chapter 44: Khai Màn Trận Chiến Sinh Tồn

Phụt.

Phụt.

Nhóm của Lilith và Cynthia lần lượt được dịch chuyển đến khu vực chỉ định.

“Cậu Weiss nè.”

“!”

Tiếng gọi từ phía sau lưng khiến tôi bất giác quay người lại.

Đó là một cô gái tóc hồng, nấm lùn dễ thương.

Đầu đội mũ len cừu ấm áp, khăn quàng cổ kín mít, mặc chắc phải tới 4 chiếc áo giữ nhiệt. Nhưng cô ấy vẫn liên tục run rẩy vì cái lạnh… trông kỳ quặc có kém gì bả Chloe không chứ. Ủa bộ trong lớp mình có nhân vật nào mà mình không quen mắt à?

“Hể? Ai vậy ta?”

“Carta đây nè.”

Vãi chưởng! Bình thường đã ăn mặc kín mít an toàn, nay hóa trang đến nỗi tôi đếch nhận ra luôn.

“Vãi lúa đùa à, cậu ăn mặc kiểu gì thế, tôi không nhận ra cơ. Mặc như vậy sẽ gây cản trở chuyển động đấy.”

“Ừm ừm không sao, lỡ như ngày mai có thành hỏa ngục thì tớ sẽ cởi ra bớt. Các cụ dạy “phòng còn hơn chữa” mà! À quan trọng hơn, giờ là đến lượt của cậu rồi đó.”

Ủa? Nói vậy nghĩa là nhỏ Carta có đội rồi à. Vậy thì không biết tên súc vật phản diện Weiss lần này sẽ ghép cặp với ai đây-…

“HỀ LỐ WEISS!!”

“!?”

“MÀY VỚI TAO SẼ CHUNG MỘT CẶP ĐÓ!! TIẾN LÊN NÀO, TAO NÓNG LÊN RỒI!!”

Thật luôn… Cái cơ chế ghép cặp nó vốn là như nào thế, hay là ngẫu nhiên? Thế éo nào mà mình lại vớ phải cái thằng não cơ bắp Duke Ức Gà này thế nhỉ…

Tôi nhìn hắn bằng con mắt tối sầm, sự thất vọng về cuộc đời vô biên từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

“Mong người anh em chiếu cố cho tao trong 3 ngày tới nhé! Giờ thì chúng ta là đồng chí rồi!!”

Hắn vừa nói bằng cái giọng oang oang, vừa khoác tay lên vai tôi, như thể anh em bạn bè thân thiết lắm vậy… Trong khi những lần trước vốn cuộc trò chuyện giữa tôi và gã to xác này cũng chẳng có gì là thân thiện. Quả nhiên con trai dễ thân thiết với nhau thật, thậm chí rủ đi phó đà rồi uống bia với nhau mà không biết tên đối phương là gì luôn. Nhưng tôi thì ngoại lệ, chắc hôm nào phải đi kiểm tra giới tính mới được, mong sao chỉ là tại cái bệnh NEET từ kiếp trước.

“Xong đợt này anh em mình cùng ra canteen ăn bò hầm kiểu Pháp nhé hê hê hê…”

“Má mày, đừng có chạm vô tao coi, khó chịu quá đó.”

Và đó là cách mà tôi làm thân với cái thằng não cơ bắp Duke Ức Gà này… À không, phải là hắn làm thân với tôi mới đúng.

…

Buổi sinh tồn chính thức bắt đầu tính đến nay cũng đã trôi qua được vài tiếng đồng hồ.

Tay trái tôi hiện đang lăm lăm cây roi da cường hóa siêu cấp bền bỉ vừa được lão sư Zevis Aldin nâng cấp cho, còn tay phải thì nắm chặt thanh bảo kiếm sắc lẹm - món vũ khí gia bảo truyền đời của dòng họ Vincent.

Tôi liên tục kết hợp sử dụng nhuần nhuyễn cả hai món hàng này để điên cuồng dọn dẹp, đồ sát lũ ma vật dị chủng lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến trực tiếp trong đời.

Cái sinh vật đầu tiên thò mặt ra nộp mạng là một con thỏ nhỏ nhắn. Trông cái bộ dạng thì có vẻ yếu đuối, vô hại vãi lúa ra đấy, thế nhưng trên trán nó lại mọc ra một chiếc sừng nhọn hoắt, chỉ chực chờ chúng tôi lộ ra sơ hở một phát là nó lập tức lao tới găm thẳng vào cổ họng ngay.

Đã thế, cái giống loài này còn sở hữu một cái đặc tính bẩn bựa là có thể ngụy trang, hòa nhập cơ thể vào môi trường xung quanh y hệt như loài tắc kè hoa. Như hiện tại chẳng hạn, toàn thân nó đang chuyển sang màu trắng muốt, tiệp hẳn vào đống tuyết dày đặc dưới chân.

Nếu như tôi không sở hữu cái kỹ năng độc quyền [Ám Đồng] thần thánh này lận lưng, thì chắc chắn kèo này đã tốn kha khá thời gian và chất xám để giải quyết rồi chứ chẳng đùa.

Một con, hai con, rồi ba con… Cứ hễ con nào dính roi da tôi trói chặt một phát là thanh bảo kiếm trên tay phải lập tức vung lên tiễn nó về miền cực lạc ngay tắp lự. Tuy cái bài combo này có phần đơn giản, thô sơ nhưng độ hiệu quả và tính thực dụng của nó thì đúng là out trình hoàn toàn.

Ngay phía sau lưng tôi, cái giọng ồm ồm, thô lậu vang lên phá tan bầu không khí:

"Oraaa! Toouu! Shaaooraaa!"

Thanh niên kia vừa kích hoạt ma pháp cường hóa cơ thể để dùng chính da thịt đỡ trọn cú húc sừng của con quái, rồi ngay lập tức vung một cú đấm counter-attack cực nặng tiễn con thỏ lên bảng đếm số trong một nốt nhạc.

…Nhìn cái phong cách combat cục súc này trông có khác quái gì một con vượn rừng nguyên thủy không cơ chứ. Bao nhiêu con thỏ ăn thịt lao về phía nó cũng chỉ one hit one kill là xong. Thậm chí có con còn ẩn mình dưới lớp tuyết, chờ tên này đi tới rồi bất thình lình nhảy lên cắn xé… nhưng đáng tiếc thay phản xạ của hắn không phải dạng vừa, con thỏ xấu số lập tức bị hắn tung cú đá sút tung lên trời, mất dạng luôn mà.

“Úúiii… chết…”

Thế éo nào gã lại trượt chân ngã dập đýt sau cú đá đấy, trông buồn cười vãi đ* ạ. Càng khó hiểu hơn nữa là cú ngã ruỳnh đó gây rung chấn nền tuyết một phát, những con thỏ xung quanh thấy đồng loại bị hạ đang ẩn nấp bên dưới cũng trồi lên rồi bảy chọ.

Tận cùng của bẩn bựa là từ cái thế ngã dập đýt đấy, hắn đột nhiên đập chân xuống đất lấy đà, nhảy vọt ngược về sau lao theo bắt kịp con thỏ xấu số bảy chọ không kịp kia.

“Chúng mày bơi vào đây hết đi ha ha ha! Bố mày đây cân tất!!”

Coi bộ trông ngu ngu vậy mà cũng kinh ra phết, từ nãy giờ đống ma thú hắn đập chết chắc cũng ngang ngửa tôi m* rồi. Kể ra thì cũng không bất ngờ lắm, trong nguyên tác game hắn luôn có mấy cái trò lối đi riêng ngu không thể lường trước được, nhưng lâu lâu lại đột phá một cách thần kỳ, xứng đáng là vua hài táo quân của con game [Noblesse Oblige] này mà.

"Cộng điểm thưởng cho Weiss Vincent và Duke Billian."

Nhờ có cái hệ thống ma thuật thông báo được setup sẵn từ trước trên người, một chất giọng hộ pháp lập tức vang vọng ngay trong đại não của tôi. Chỉ số điểm thưởng khắc trên mu bàn tay cũng theo đó mà nhảy số liên tục.

"Con hàng tiếp theo, đi kiếm thôi cu."

"Ơ kìa từ từ đã đợi tao coi, cái thằng Weiss này mày tha cho tao đi. Làm ơn cho tao nghỉ ngơi một chút đi mông… Buổi huấn luyện này kéo dài tận 3 ngày đêm lận đó. Chưa bàn đến chuyện ăn mặc, nhưng cái khoản tự chuẩn bị lương thực với chỗ trú ẩn qua đêm cũng tính vào bài thi mà đúng không? Mà nhìn xem, cái team quái nào ban đầu chẳng phải ưu tiên setup mấy cái khoản đó trước. Sao mày cứ lao đầu đi săn ma vật điên cuồng như một con thiêu thân thế hả? Lẽ ra ít nhất phải đi tìm đồ ăn trước chứ, mày đi ngược quy trình mọe rồi con zai! Bố mày đang đói lắm rồi đó…"

Đếch hiểu kiểu gì mà cái đợt này tôi lại bị hệ thống sắp xếp bắt cặp chung với cái thanh niên cơ bắp súp lơ lực điền này cơ chứ. Trong cốt truyện game gốc rõ ràng là Duke và Weiss không phải là chung một cặp với nhau. Duke vốn là trưởng nam của gia tộc hiệp sĩ Billian danh giá, gã ta là kiểu học viên chiến đấu chuyên sử dụng ma thuật cường hóa thể chất. Có lẽ cái sự thay đổi biến số này là do điểm số thành tích của tôi dạo gần đây có chút biến động mạnh chăng.

Mặc dù không rõ cái tiêu chí xếp đội của học viện dựa trên cái vẹo gì, nhưng nếu xét trên phương diện một đồng đội để đi sinh tồn thì con hàng này cũng thuộc diện hàng tuyển, chất lượng cao đấy.

Trong một cái bài test sinh tồn dài ngày đòi hỏi thể lực trâu bò thế này, một đứa sở hữu khối lượng cơ bắp cuồn cuộn như hắn quả thực là một lợi thế cực kỳ to lớn. Cơ mà, nếu hắn bớt võ mồm lại một chút thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn nhiều.

"Mày bị yếu sinh lý à, có mỗi việc vận động liên tục suốt 3 ngày đêm không ngủ mà cũng không làm nổi là thế quái nào? Chúng ta sẽ không ăn."

"…Cái éo gì thế, thiệt luôn hả mày?"

Hắn há hốc mồm ra, ngơ ngác nhìn tôi đầy bất ngờ. À, công nhận cái thanh niên Duke này tính giải trí cao vãi lều thật sự.

Cái điểm cộng lớn nhất của con hàng này chính là cái tính cách thẳng như ruột ngựa, ruột để ngoài da, đếch bao giờ biết mưu mô hay giả tạo với ai.

"…Mày có dùng não để suy nghĩ không? Ma vật cấp thấp càng yếu thì cái tính cảnh giác của tụi nó lại càng cao. Hiện tại cái khu rừng này đang nhung nhúc đám học sinh năm dưới lao vào lùng sục cày điểm và kiếm thức ăn. Càng để lâu, lũ tép riu sẽ càng trốn kỹ vào hang cọp, lúc đó cái map này chỉ còn lại những con ma vật sừng sỏ, hung hãn và khó nhằn nhất thôi. Thế nên bây giờ phải tranh thủ lúc quái còn đông mà điên cuồng cày điểm, giải thích cặn kẽ thế rồi mày còn muốn đình công nằm lười nữa không?"

Với cái lời giải thích dài dòng văn vở như thế này, chắc là cũng đủ để Duke cháy CPU rồi, mong sao hắn cũng ậm ừ gật đầu đồng ý đi vậy…

"…Ôi thiệt là vãi chưởng, tao duyệt luôn! Gì vậy nè Weiss! Mày có cái quả tầm nhìn vĩ mô thế sao không chịu thông não cho tao sớm từ đầu có phải hay không chớ! Nếu thế thì giờ chúng ta cùng chịu khó thắt lưng buộc bụng mà tiến lên thôi ha ha ha!! Lẹ lên nào, càng lâu là lũ ma thú tép riu càng bảy chọ hết đó!"

V-Vãi, vậy mà hắn cũng tin à…

Hắn dùng cái cánh tay cơ bắp cuồn cuộn như hai khúc giò lụa của mình choàng thẳng qua cổ tôi, kéo ghì xuống đầy thân thiết. Ủa alo… mắc cái mớ gì mà cái thanh niên này lại tự tiện chèo kéo, làm chummy với tôi một cách tự nhiên như ruồi thế nhỉ?

Bình thường tôi luôn cố tình tỏa ra một cái áp lực hắc ám, menacing như 3 anh em gymer Aztec trong cái bộ phiêu lưu kỳ lạ nào đó, tỏa ra aura ngập tràn để đám xung quanh không dám bén mảng lại gần, vì cái trò kết bè kết bạn xã giao chỉ làm tốn dung lượng não và cản trở tiến độ cày điểm của tôi mà thôi.

Thế mà… có vẻ cái bộ aura phòng vệ đó hoàn toàn vô dụng trước cái gã đầu óc bã đậu toàn cơ bắp này rồi.

"Né ra, đừng có chạm vào người tao, cấm lại gần quá mức cần thiết."

"Ơ kìa sao mày phũ vãi lòng thế, tụi mình hiện tại đang là cặp bài trùng cạ cứng sinh tử có nhau, bảo vệ mạng sống cho nhau cơ mà!"

"…Phụt."

"Á à, Weiss mày vừa mới cười đểu tao đúng không! Khốn nạn thật sự, biết thế tao mang theo cái ma pháp ảnh ra chụp lại cái khoảnh khắc ngàn năm có một này để tống tiền mày rồi. Ơ kìa, đợi đã, đừng có bỏ tao lại một mình chứ đại ca ơi!"

… Cái éo gì thế này, tên này đúng là một gã giải trí vãi cả đ*.

Thế nhưng, cái lý do cày điểm mà tôi vừa tuôn ra lúc nãy thực chất chỉ là một cái cớ văn vở nhất thời tôi tự nặn ra để lấp liếm thôi. Chuyện tích điểm đối với tôi trong bài kiểm tra này không quan trọng nữa, vốn tôi cũng đã có dư ra với tiến độ dự tính rồi.

Dù biết Duke Ức Gà là một con quái vật thể chất siêu phàm đi chăng nữa, nhưng điểm mạnh đó của hắn cũng sớm trở thành điểm yếu nếu như cái bụng không được lấp đầy. Để duy trì sức mạnh kinh khủng đó thì ngoài trữ lượng ma lực to lớn ra thì sức chịu đựng năng lượng cơ thể cũng phải thuộc hàng trâu chó, người thường ắt sẽ không có khả năng nắm giữ sức mạnh như vậy.

Nhưng mà, hiện tại thì thời gian không còn bao nhiêu nữa, không có thời gian cho chúng tôi ngồi ăn rồi nghỉ ngơi ngay bây giờ.

Gắng lên, nhanh chân hơn nữa đi tôi ơi… bằng mọi giá phải tìm cho ra Sheryl trước. Xin lỗi nhé Duke, tao cần mày cố gắng chịu đựng thêm một chút, tao sẽ cố gắng cứu lấy đứa bạn thân của mày… Lilith à, ta cầu mong em có thể bảo vệ tốt cho cậu ấy.

…Thôi, dứt khoát bây giờ không thể nói ra cái sự thật tàn nhẫn kia cho hắn biết được.

Bởi vì thâm tâm tôi… hiện tại đang cực kỳ đắn đo và rối bời.

Bạn đã đến cuối chương 47.

Không gian đọc của bạn