Sau khi dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi ngôi làng, tôi đưa Yuria trở về chỗ xe ngựa.
Gương mặt con bé vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Thế nhưng bàn tay nhỏ ấy lại nắm lấy tay tôi thật chặt suốt cả quãng đường, đáng yêu đến mức khiến tôi suýt bật cười.
Chúng tôi đứng gần xe ngựa chờ thêm một lúc.
Chẳng bao lâu sau, Clovis cũng quay lại.
"Ngài Argent đã đến trước tôi rồi sao."
"Ừm. Trên đường về có khá nhiều quái vật tụ tập, nên tôi tiện tay xử lý luôn. Đám cháy cũng gần như được khống chế rồi."
"Vậy thì may quá. Nhưng cô bé kia là…?"
"Một đứa trẻ bị bỏ lại một mình giữa đống đổ nát."
"…Ra vậy."
Clovis nhìn chằm chằm Yuria.
Ánh mắt lộ liễu đến mức có lẽ bất kỳ ai đứng gần cũng nhận ra.
Hẳn ông ta đã cảm nhận được sức mạnh của Mana Hỗn Loạn đang ngủ yên bên trong con bé.
Dù sao ông ta cũng là chủ nhân Ma Tháp.
Xem ra danh hiệu ấy không hoàn toàn chỉ để trưng.
Mặc dù trong lòng có khi đang thèm nhỏ dãi, ông ta vẫn có thể nhanh chóng thu lại nét mặt, làm ra vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì.
Khả năng che giấu cảm xúc ấy cũng đáng nể thật.
"Khụ. Trên người cô bé có khá nhiều vết thương. Nhìn tình hình này… có lẽ cha mẹ cũng đã qua đời rồi."
"Nghe nói con bé bị họ bỏ rơi từ lâu. Còn những vết thương kia, đợi trở về tôi sẽ chữa trị."
"Ra vậy. Nếu thế, hãy để tôi tiếp nhận cô bé này."
Tên khốn này…
Bản năng cướp đồ của người khác phát tác nhanh thật đấy.
Trong thoáng chốc, tôi thật sự muốn đấm thẳng một cú vào gương mặt kia.
Nhưng cuối cùng vẫn đành nhịn xuống, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không cần đâu. Trước mắt, tôi đã quyết định sẽ tự mình chăm sóc con bé."
"…Ngài nói sao?"
Có vẻ Clovis hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại rẽ theo hướng này.
Cuối cùng, trên mặt ông ta cũng hiện ra một biểu cảm khá đáng xem.
"Vừa hay nhà tôi có một cô cháu gái mười tuổi rất đáng yêu. Tôi định đưa con bé này về, để hai đứa có thể làm bạn với nhau."
"N-ngài chắc chứ? Đưa một đứa trẻ nhặt được bên ngoài vào gia tộc Argent…"
Bề ngoài, lời ấy nghe như thể ông ta chỉ đang muốn xác nhận lại ý định của tôi.
Thế nhưng trong giọng nói vẫn ẩn giấu một chút khinh miệt và chế giễu dành cho Yuria.
Cũng phải thôi.
Bên ngoài, người đàn ông này luôn khoác lên mình dáng vẻ hiền hòa và tử tế.
Nhưng sâu bên trong, tư tưởng đề cao quý tộc của ông ta đã ăn sâu đến tận xương tủy.
Mà nói cho cùng, đây vốn là một thế giới fantasy nơi sự phân chia giai cấp thực sự tồn tại.
Tôi cũng chẳng định coi chuyện ấy là một tội lỗi.
Giữa quý tộc và thường dân trong thế giới này quả thật có một bức tường gần như không thể vượt qua.
Chỉ là Clovis thuộc loại cực đoan hơn người bình thường rất nhiều.
Trong nguyên tác, sau khi đưa Yuria về, ngoài những lúc rút lấy sức mạnh của con bé, ông ta thậm chí chưa từng chạm vào Yuria hay trò chuyện với con bé dù chỉ một lần.
Nếu không nhìn thấy giá trị lợi dụng nơi Yuria, có lẽ ngay khoảnh khắc tìm thấy con bé, ông ta đã giết chết nó rồi.
"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"
"Không hẳn là vấn đề… Nhưng những người khác trong gia đình ngài sẽ không phản đối sao?"
"Họ sẽ không phản đối."
Tôi chẳng có ý tự vỗ ngực khoe khoang, nhưng ít nhiều gì tôi cũng đã làm được vài chuyện cho gia tộc này.
Không đời nào họ lại phản đối tôi chỉ vì chuyện đó.
Hơn nữa, cho dù bỏ qua tất cả những gì tôi từng làm, người nhà Argent cũng chẳng phải kiểu người lạnh lùng đến mức xua đuổi một đứa trẻ không nơi nương tựa.
Đặc biệt là Edmund.
Với cái tính mềm lòng đến mức đôi khi còn khiến người ta phát bực ấy, chắc chắn anh sẽ dang rộng hai tay chào đón Yuria.
"Hơn nữa, có lẽ ngài cũng đã nhận ra. Dường như một phần sức mạnh của Mana Hỗn Loạn đã đi vào cơ thể con bé."
"Sức mạnh của Mana Hỗn Loạn sao?"
Nhìn Clovis mở to mắt như thể lần đầu tiên nghe thấy chuyện ấy, tôi thật sự cảm thấy hơi khó chịu.
Vừa nãy rõ ràng còn nhìn Yuria đến mức gần như nhỏ dãi, vậy mà giờ vẫn có thể mặt dày diễn như chẳng biết gì.
"Đúng vậy. Nhưng như ngài Haven cũng biết, nếu một lượng mana quá lớn tồn tại trong một cơ thể chưa được rèn luyện đủ để tiếp nhận nó, chắc chắn sẽ xuất hiện tác dụng phụ."
"Trong trường hợp xấu nhất, cơ thể sẽ hoàn toàn suy sụp."
"Bởi vậy, tôi định tìm cách giải quyết vấn đề ấy. Nói ra thì hơi mặt dày, nhưng tôi cũng định nhờ thầy mình giúp đỡ."
Tôi cố tình nhắc đến ông thầy già ngay lúc này.
Nếu không, tên kia chắc chắn sẽ lấy thân phận chủ nhân Ma Tháp ra khoe khoang rằng mình có thể giúp được nhiều hơn, sau đó tìm mọi cách giành Yuria khỏi tay tôi.
Nhưng một khi cái tên Godwin Rowell đã được đưa ra, Clovis cũng chẳng còn lý do nào để tiếp tục đề nghị những chuyện vô lý.
Bởi ngay từ đầu, sở dĩ ông ta có thể ngồi vào chiếc ghế chủ nhân Ma Tháp ấy cũng chỉ vì thầy tôi đã từ bỏ nó.
Đại pháp sư Bát Luân duy nhất trên toàn lục địa.
Đứng trước danh tiếng ấy, ngay cả chức vị chủ nhân Ma Tháp cũng trở nên nhỏ bé.
"…Ra vậy. Nếu ngài đã định nhờ đến ngài Godwin, một kẻ tầm thường như tôi có nói thêm gì cũng chẳng có ích."
Biết thế thì ngoan ngoãn quay về xe ngựa đi.
Với cả đừng nhìn học trò của tôi bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng con bé nữa.
"Dù vậy, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, xin ngài cứ việc tìm tôi."
Không cần đâu.
Đi lẹ giùm cái.
Cho đến tận phút cuối vẫn không chịu từ bỏ chút hy vọng còn sót lại, Clovis để lại một câu như thế rồi mới nặng nề quay trở về xe ngựa.
Nhìn bóng lưng ông ta rời đi, khóe môi tôi bất giác nhếch lên đầy thỏa mãn.
"Baal."
"Hửm?"
Có lẽ Yuria đã nhìn thấy.
Con bé khẽ kéo bàn tay vẫn đang nắm lấy tay tôi, lay lay vài cái.
Tôi cúi đầu xuống.
Yuria nghiêng đầu hỏi.
"Sao anh lại cười?"
"Có chuyện vui xảy ra."
"Ra vậy. Thế em cũng cười."
Yuria đưa hai ngón tay lên khóe môi, tự kéo môi mình thành hình một nụ cười.
Khả năng đồng cảm đáng kinh ngạc thật.
Có khi còn vượt qua cả mấy người hệ F chính hiệu mà tôi từng gặp ở kiếp trước.
Không…
Trường hợp này có khi phải gọi là kiểu đồng cảm của hệ T mới đúng. [note105767]
Không phải cảm nhận cảm xúc của người khác bằng trái tim, mà dùng đầu óc để hiểu rằng 'người này đang vui, vậy mình cũng nên vui theo'.
Nhưng dáng vẻ ấy thật sự rất giống Yuria.
Đến mức tôi chẳng nhịn được mà bật cười.
"Được rồi. Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?"
"Về nhà."
"Em không có nhà."
"Bây giờ thì có rồi. Ở đó còn có một người bạn trạc tuổi em nữa. Ta hy vọng hai đứa sẽ thân thiết với nhau."
"Bạn?"
Yuria nhìn tôi bằng ánh mắt cứ như đang hỏi 'Bạn là gì? Ăn được không?'
Dù vậy, con bé chắc hẳn đã sống ở ngôi làng này một thời gian khá dài.
Suốt quãng thời gian ấy mà chẳng có lấy một người bạn để dựa vào sao?
Mà nghĩ lại thì Lyriette cũng vậy.
Rõ ràng sinh ra trong một gia đình quý tộc đàng hoàng, vậy mà con bé vẫn lớn lên mà chẳng có nổi một người bạn.
Có lẽ cũng chẳng phải chuyện quá kỳ lạ.
Tôi khẽ gật đầu rồi cùng Yuria bước lên xe ngựa.
Chẳng bao lâu sau, cỗ xe chở chúng tôi rời khỏi ngôi làng Rosemill hoang tàn, vội vã lăn bánh trên con đường phía trước.
—o0o—
Mặc dù vừa nói với Yuria nghe rất oai phong rằng chúng tôi sẽ "về nhà", nhưng nghĩ lại cũng hơi xấu hổ.
Bởi tôi vẫn chưa thể lập tức trở về gia tộc Argent.
Công việc còn chưa hoàn toàn kết thúc.
Cho dù bỏ qua buổi tiệc, lịch trình vẫn còn vài việc bắt buộc phải xử lý.
Đến khi chúng tôi cuối cùng cũng trở về Hiệp hội Ma pháp tại Arcanel, mặt trời còn vừa nhô lên lúc rời Rosemill đã lại chậm rãi ngả về phía chân trời.
Ánh chiều tà trải dài trên những hiên nhà, nhuộm thành phố trong một lớp sắc vàng nhàn nhạt.
Vừa đến nơi, tôi lập tức giao Yuria cho người hầu, nhờ họ tắm rửa sạch sẽ và thay cho con bé một bộ quần áo mới.
Sau đó, tôi dẫn Yuria đến gặp thầy.
"…Ý nhóc là nhóc mang đứa nhỏ này về?"
"Vâng, thưa thầy."
Thầy nhìn tôi.
Rồi lại nhìn Yuria đang nắm chặt tay tôi.
Sau đó ông đưa tay dụi mắt, như thể đang nghi ngờ thứ mình nhìn thấy trước mặt rốt cuộc có phải ảo giác hay không.
"Lúc nhóc đột nhiên biến thành một ông chú cuồng cháu, ta còn nghĩ chắc nhóc ăn nhầm thứ gì đó. Nhưng giờ thì ta chắc rồi. Nhóc đã nuốt phải cỏ độc ở đâu đúng không?"
"Không có. Đầu óc con vẫn bình thường, cũng chẳng ăn nhầm thứ gì cả."
"Xem ra ta phải tự tay lột lớp da ấy xuống kiểm tra mới được."
"Sao thầy lại nói thế chứ? Thầy làm học trò của mình tổn thương đấy."
Nghe tôi cố tình mè nheo bằng giọng hoàn toàn chẳng hợp với bản thân, ông già lập tức ôm trán, vẻ mặt như vừa phải chứng kiến thứ gì đó không thể chịu nổi.
Thật ra chính tôi cũng cảm thấy câu vừa rồi hơi quá.
Ừm.
Cái này thì công nhận.
"Chậc. Là vì chuyện nhóc làm vô lý đến mức ấy đấy, đồ nhãi ranh. Rốt cuộc từng này tuổi rồi còn phát bệnh gì mà bỗng dưng mê chăm trẻ thế hả?"
"Chẳng phải chính thầy từng nói sao? Muốn bước vào Bát Luân, đôi khi phải biết nhìn ra thế giới xung quanh, thay vì chỉ chăm chăm vào ma pháp."
"Ý ta đâu phải như thế! Không… mà nghĩ kỹ thì cũng không thể nói nhóc hoàn toàn sai…"
Có lẽ không chịu nổi chuyện tranh luận với tôi mà lại lép vế, thầy lẩm bẩm khó chịu rồi trừng mắt nhìn tôi.
Sau đó, ánh mắt ông chuyển sang Yuria.
"Thế nhóc con, cháu tên gì?"
"Yuria. Cháu là Yuria."
Yuria chỉ đơn giản nói ra tên mình.
Vậy mà ông già đã chậc lưỡi thật lớn như thể nghe được chuyện gì vô cùng chướng tai.
"Chậc, được nuôi dạy kiểu gì mà nói chuyện với người lớn trống không thế hả? Ta rất muốn nhìn mặt cha mẹ đã nuôi dạy cháu đấy. Chậc!"
"Cháu không có cha mẹ. Cháu bị bỏ rơi từ năm sáu tuổi."
"…Ý ta là không có họ mà cháu vẫn lớn lên khỏe mạnh thế này, giỏi lắm."
"Ừm. Yuria khỏe lắm."
Không ngờ có ngày tôi được tận mắt nhìn thấy người thầy vĩ đại của mình bị dồn đến mức không nói nổi một câu.
Sống lâu đúng là chuyện gì cũng có thể thấy…
Bốp!
"Á!"
"Thằng đệ tử khốn kiếp! Sao không nói với ta con bé là trẻ mồ côi hả!"
"Hả? Nhưng con nói đã tìm thấy em ấy giữa đống đổ nát rồi mà. Chẳng phải nghe thế là hiểu rồi sao?"
"Ít nhất nhóc cũng phải nói rõ chứ! Ta còn tưởng cha mẹ con bé đã cố gắng bảo vệ nên nó mới may mắn sống sót!"
À.
Hóa ra ông hiểu nhầm theo hướng đó.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ tôi đúng là đã tóm tắt tình hình hơi quá mức.
Dù sao tôi cũng chỉ nói đúng một câu "Đây là đứa trẻ sống sót sau thảm họa ở làng Rosemill. Con đưa em ấy về để nhận làm đệ tử."
Xét theo góc độ này, tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Ừm…
Cứ coi như lỗi chia theo tỷ lệ chín một đi.
Chín phần của ông già.
Một phần của tôi.
"Dù sao thì nhóc thật sự định nhận con bé làm đệ tử?"
"Vâng. Theo những gì con quan sát, có lẽ do ảnh hưởng của Mana Hỗn Loạn, trong cơ thể em ấy đang chứa một lượng mana khổng lồ."
"Chuyện ấy thì lão già này cũng nhìn ra được. …Nhóc bỏ cuộc với Bát Luân rồi sao?"
"Đương nhiên là chưa. Con vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu của mình. Lúc nào có thời gian thì tranh thủ dạy em ấy là được."
Thật ra tôi cũng chẳng có tham vọng nhất định phải nuôi dạy Yuria trở thành một đại pháp sư vĩ đại.
Nếu con bé chịu học theo những gì tôi dạy, vậy thì tốt.
Nếu không, cũng chẳng sao.
So với việc biến Yuria thành một pháp sư xuất sắc, tôi muốn con bé trở thành một người thật tốt trước đã.
Tham vọng của tôi chỉ có vậy.
Cho con bé mặc những bộ quần áo xinh xắn.
Nói với con bé những lời dịu dàng.
Cho con bé nhìn thấy những điều vui vẻ.
Rồi biết đâu, trong quá trình ấy, tôi sẽ có cơ hội được nhìn thấy đứa trẻ này mỉm cười bằng chính cảm xúc của mình.
Mang theo một hy vọng nhỏ nhoi như thế, tôi cúi xuống nhìn Yuria.
Nhưng ánh mắt con bé lại đang dán chặt vào ông già trước mặt.
"Ông ơi, ông tên gì?"
"Godwin Rowell. Lão già này là thầy của cái tên đã đưa cháu đến đây."
"Thầy của Baal? Vậy là… thầy của thầy cháu?"
Cách Yuria gọi nửa tên nửa danh xưng ấy nghe khá kỳ quặc.
Cái này có được xem là kiểu nói nửa kính ngữ không nhỉ?
Dù sao thì nghe cũng chẳng ấm áp gì mấy.
"Nếu cháu định trở thành đệ tử của thằng nhóc này thì… ừ, cứ coi là vậy đi."
"Vâng. Hiểu rồi. Thầy của thầy."
"…Cứ gọi ta là ông đi."
"Ông-thầy của thầy?"
"Ta bảo gọi cho tử tế cơ mà, đồ nhóc con!"
Ồ.
Trên đời này chẳng có mấy người có thể đấu khẩu ngang ngửa với thầy tôi đâu.
Ngoài Grita mà tôi mới gặp hôm qua ra…
Có lẽ giờ phải tính thêm một người nữa.
"Vậy… ông Godwin?"
"Chậc, nghe thêm cả tên càng ngứa tai. Cứ gọi ta là ông thôi."
"Vâng, ông."
"…Khụ, khụ."
Khoan đã.
Nụ cười vừa rồi là sao?
Ông già này mới vài phút trước còn gọi tôi là ông chú cuồng cháu.
Thế mà giờ chính ông lại bắt đầu mềm lòng trước một đứa trẻ ở tuổi này rồi sao?
"Thôi, giới thiệu đến đây đủ rồi… Dù có chuyện gì thì cũng chăm sóc con bé cho đàng hoàng. Chắc đệ tử của Grita đã báo cáo tình hình xong rồi, hai đứa mau về ngủ đi."
"Vâng, thưa thầy. Chúc thầy ngủ ngon."
"Chúc ông ngủ ngon."
Yuria vẫn nắm lấy tay tôi, dùng bàn tay còn lại khẽ vẫy.
Thầy đứng nhìn con bé một lúc.
Sau đó đột nhiên quay lưng, bước đi thật nhanh.
Chắc lại sợ để lộ nụ cười đang chực hiện trên mặt.
Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác…
Nếu sau này Yuria chìa tay xin tiền tiêu vặt, ông già ấy chắc chắn sẽ vừa càm ràm không ngớt, vừa nhét tiền vào tay con bé.
"Baal, giờ chúng ta đi đâu?"
"Về phòng ngủ thôi. Trẻ ngoan phải đi ngủ sớm."
"Em là trẻ ngoan sao?"
"Đương nhiên."
"Ừm. Yuria là trẻ ngoan."
Tôi dẫn Yuria đi trong khi con bé nghiêm túc tự 'quảng cáo' bản thân, rồi trở về phòng mình.
Bây giờ mà lập tức sắp xếp một căn phòng riêng cho con bé có vẻ hơi khó, nên trước mắt tôi quyết định cho Yuria ngủ cùng phòng với mình.
Trên hết, tôi vẫn hơi lo tên điên Clovis kia sẽ làm ra chuyện liều lĩnh gì đó nếu có cơ hội.
'À, phải rồi. Mình còn phải liên lạc với Lyriette.'
Bản thân tôi cũng đã mệt đến mức chỉ muốn gục xuống giường ngủ ngay.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ đến lời hứa đã trao đổi với Lyriette trước khi rời khỏi dinh thự.
Tôi từng nói chuyến đi này có lẽ sẽ kéo dài khoảng một tuần.
Còn Lyriette đã yêu cầu tôi cứ hai hoặc ba ngày lại liên lạc với con bé một lần.
Với tính cách của Lyriette, tôi chắc chắn thật ra con bé muốn bảo tôi ngày nào cũng phải liên lạc.
Chỉ là cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
Có lẽ con bé sợ tôi đang bận công việc mà còn phải dành thời gian cho mình nên sẽ thấy phiền.
Nhưng dù vậy, vì vẫn muốn được nghe giọng tôi ít nhất đôi lần, Lyriette mới lựa chọn thỏa hiệp ở mức ấy.
Quả nhiên là một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Lóe.
Tôi tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay, đặt xuống bàn rồi truyền mana vào.
Một quầng sáng nhàn nhạt nở ra giữa không trung.
Từng đường nét ánh sáng chậm rãi đan vào nhau, tạo thành một hình ảnh ba chiều mờ ảo.
Chẳng bao lâu sau, hình bóng quen thuộc ấy dần hiện rõ.
Là gương mặt của Lyriette.
"…Chú? Là chú sao ạ?"
Có lẽ con bé cũng đang chuẩn bị đi ngủ.
Lyriette xuất hiện trong bộ đồ ngủ, hết lần này đến lần khác hỏi có thật sự là chú hay không.
"Xin lỗi vì đã để cháu đợi lâu, Lyriette. Cháu nghe rõ ta nói không?"
"Vâng, vâng…! Con nghe rõ lắm, cũng nhìn thấy chú rất rõ nữa! Con còn hơi buồn, vì cứ nghĩ chú đã quên lời hứa với con rồi…"
"Làm sao có chuyện đó được."
Lời hứa với cô cháu gái thân yêu của tôi.
Tôi sao có thể quên nổi.
Thấy tôi mỉm cười đầy chắc chắn, Lyriette cũng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
"Công việc của chú thế nào rồi ạ? Chắc chú bận lắm phải không?"
"Có một việc gấp phát sinh, nên bận hơn ta dự tính một chút. Nếu không có chuyện ấy thì hôm qua lẫn hôm nay ta đều đã liên lạc với cháu rồi."
"Việc gấp sao ạ? Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?"
"Không sao. Hôm nay ta đã giải quyết xong rồi."
Nói "giải quyết xong" thật ra hơi quá lời.
Nhưng tôi cố tình nói nhẹ nhàng như thế để Lyriette khỏi phải lo lắng.
"Con biết ngay mà. Trên đời này làm gì có vấn đề nào chú không thể giải quyết một khi chú đã ra tay chứ."
"Ha ha, cháu tâng bốc ta quá rồi đấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cháu."
Tôi vốn nghĩ sau nhiều ngày xa nhau, hai chú cháu cuối cùng cũng có thể thong thả trò chuyện một lúc.
Thế nhưng…
"Ưm… Baal vẫn chưa ngủ sao? Ngủ cùng em đi."
Có lẽ tiếng chúng tôi nói chuyện đã đánh thức con bé.
Hoặc ngay từ đầu Yuria vẫn chưa ngủ được.
Từ phía sau, con bé dụi mắt, lững thững bước về phía tôi.
Dáng vẻ ấy chẳng hiểu sao khiến tôi liên tưởng đến một đứa trẻ tỉnh giấc giữa đêm, hoảng hốt vì phát hiện người lớn vốn nằm bên cạnh đã biến mất.
"C-chú? V-vừa rồi… con nghe thấy giọng một cô gái phải không ạ?"
"Hửm? …À."
Tôi vừa định bảo Yuria cứ lên giường ngủ trước đi, thì giọng Lyriette từ phía bên kia đã vang lên.
À, phải rồi.
Tín hiệu của chiếc nhẫn này yếu hơn thủy tinh cầu.
Nó chỉ truyền được hình ảnh của người trực tiếp sử dụng, còn những người hay khung cảnh xung quanh thì không hiện lên.
Nhưng âm thanh vẫn truyền sang.
Có nên giải thích ngay không nhỉ?
Thật ra…
Nếu có thể, tôi vẫn muốn giữ bí mật.
'Mình muốn cho con bé một bất ngờ mà.'
Dù sao Yuria cũng sẽ trở thành người bạn đầu tiên trong đời Lyriette.
Tôi muốn giấu chuyện này đến phút cuối, sau đó đàng hoàng dẫn con bé ra giới thiệu với Lyriette như một món quà bất ngờ.
"À, xin lỗi nhé, Lyriette. Hôm nay ta phải đi khá xa, nên hơi mệt. Chắc ta sẽ ngủ sớm một chút."
"Ơ… ơ!?"
"Ta sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Cháu chịu khó đợi thêm một chút nhé?"
"Kh-khoan đã! Chú…!"
Tắt.
"Chậc."
Tự tay cắt liên lạc với cô cháu gái đáng yêu như thế khiến lòng tôi nhói lên một chút.
Nhưng chẳng còn cách nào khác.
Tất cả đều vì đại cuộc.
Chẳng phải bạn bè thân thiết đôi khi cũng cố tình giấu giếm, bày ra đủ trò bất ngờ như camera ẩn vào đúng ngày sinh nhật, chỉ để đến phút cuối khiến người kia kinh ngạc hơn sao?
Tôi chỉ cần giữ kín chuyện này cho đến ngày trở về dinh thự chính là được.
Xem ra trong vài ngày tới, tôi cũng không thể liên lạc với Lyriette thêm nữa.
Nếu không, với tính cách của con bé, chắc chắn Lyriette sẽ tò mò đến phát sốt rồi hỏi tôi hết câu này đến câu khác.
'Không biết con bé sẽ vui đến mức nào nhỉ.'
Chỉ cần tưởng tượng cảnh mình đưa Yuria về trước mặt Lyriette rồi giới thiệu rằng "Đây là cô bé từ nay sẽ làm bạn với cháu."
Trong lòng tôi đã bắt đầu rộn lên một niềm vui khó tả.
Muốn mau mau được về quá.
Hay là thử rút ngắn lịch trình thêm một chút nhỉ?
"Baal?"
"À, xin lỗi. Chúng ta mau đi ngủ thôi."
Nghe Yuria gọi thêm lần nữa, tôi đứng dậy rồi đưa con bé lên giường.
Sau đó, tôi khẽ ngân nga một khúc hát ru bên cạnh.
Chỉ đến khi nhịp thở của Yuria trở nên đều đặn, con bé dần chìm hẳn vào giấc ngủ, tôi mới yên tâm khép mắt lại.


