Vùùùù-!
Mô-tơ thang máy phát ra tiếng động rất khẽ.
Sau khi được cấp điện trở lại sau tận nửa năm, nơi này trông hơi xa xỉ để được gọi đơn giản là một chiếc hộp sắt chật hẹp.
Khung kim loại mạ vàng tỏa ánh sáng dịu nhẹ.
Toàn bộ tường được phủ kín bằng những tấm gương sáng. Cả sàn thang máy cũng được lát đá cẩm thạch đen trắng nhẵn bóng.
Tôi lặng lẽ đứng yên trong chiếc hộp sắt vuông vức ấy.
“Đã bao lâu rồi mình chưa đi thang máy nhỉ…”
Lý do tôi chấp nhận tiêu tốn 1 ô đất quý giá để mở khóa thang máy rất đơn giản.
Với kỹ năng [Điều Khiển Bản Vẽ] hiện tại, tôi chỉ có thể xem được bản vẽ của tầng hầm B1.
Tôi hoàn toàn không biết các tầng khác rộng đến đâu, hay những gian hàng được bố trí thế nào.
Ký ức của tôi cũng đã mờ nhạt từ lâu rồi.
“Vốn dĩ… mình đã chôn chân ở tầng hầm B1 suốt 6 tháng rồi mà.”
Ở lì dưới tầng hầm B1 lâu quá nên tôi cũng quên sạch các tầng bên trên từng có những gì.
Hệ thống CCTV bên trong trung tâm thương mại đã lần lượt mất tín hiệu kể từ tháng đầu tiên sau ngày tận thế.
Tất cả kết nối bị cắt đứt vào chính xác ngày thứ 42, cái thời mà tôi vẫn còn đếm từng ngày.
“Hmm…”
Nghĩ nhiều quá lại thành bận lòng, thôi bỏ đi.
Nhưng mà chính vì thế nên tôi chỉ còn cách tự mình đi lên kiểm tra rồi vẽ lại bản đồ.
“Đằng nào mình chả kiếm lại được Ma Thạch.”
Và còn một điều nữa.
“Nếu kết nối được với các ô đất khác từ đây thì ngon…”
Năng lực chiếm quyền sở hữu của tôi vốn dĩ phải nối liền các ô đất lại với nhau.
Tôi đã sở hữu thang máy rồi, nếu như bắt đầu từ thang máy có thể nối tiếp tới các ô đất của những tầng khác thì đúng là tuyệt vời.
[Sơ Đồ Các Tầng Starflex (Floor Guide)]
[10F] Khách Sạn Penthouse
[9F] Hồ Bơi
[8F] Rạp Chiếu Phim Starflex
[7F] Thể Thao Mạo Hiểm & Công Viên Giải Trí
[6F] Khu Ẩm Thực Cao Cấp & Khu Nhà Hàng Chuyên Biệt
[5F] Thời Trang Trẻ & Trang Phục Đường Phố
[4F] Trang Phục Ngoài Trời & Thể Thao
[3F] Đồ Gia Dụng Thông Minh & Thiết Bị Điện Tử
[2F] Trung Tâm Y Tế & Nhà Thuốc Lớn
[1F] Sảnh Signature & Khu Hàng Hiệu / Làm Đẹp
[B1] Quảng Trường Ẩm Thực & Phòng An Ninh
[B2] Bãi Đỗ Xe
Sau khi kiểm tra xong sơ đồ các tầng.
“Trước mắt cứ lên tầng 1 xem sao…”
Liệu nó có chạy được không đây. Làm ơn hãy chạy đi mà.
Với cánh tay run rẩy, tôi nhấn vào nút [1] trong dãy nút chọn tầng của thang máy.
Cạch.
“Đệch, chạy rồi! Nó chạy rồi!!”
Tôi có thể làm thang máy di chuyển.
Tôi có thể tự do điều khiển thang máy.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cùng tiếng máy móc đặc trưng của thang máy bắt đầu chuyển động lên trên.
“Ơ nhưng mà từ, từ từ đã.”
Một nghi vấn rợn người chợt sượt qua đầu tôi.
Vùng an toàn thuộc quyền sở hữu lãnh thổ này được kích hoạt dựa trên những ô đất mà tôi đã sở hữu.
Nhưng mà tôi vừa chiếm quyền sở hữu ô thang máy đang dừng ở tầng hầm B1.
Vậy nếu thang máy di chuyển lên tầng khác, ô đất mà tôi sở hữu có đi theo chiếc thang máy này không?
Hay là nó vẫn sẽ cố định tại khoảng không ở tầng hầm B1?
“Chết mẹ, từ từ! Khoan đã, khoan đã!!!”
Làm sao nó có thể đứng yên so với mặt đất vậy?
Làm sao nó có thể đứng yên so với mặt đất vậy?
Làm sao nó có thể đứng yên so với mặt đất vậy?
Làm sao nó có thể đứng yên so với mặt đất vậy?
Cái meme chết tiệt mà tôi từng thấy trên mạng thời trước tận thế đang đập thẳng vào đầu tôi ngay lúc này.
Nếu ô đất mà tôi sở hữu vẫn bị cố định tại khoảng không ở tầng hầm B1 thì sao?
“Chết mẹ… Không được!!!!!!”
Điều đó có nghĩa là chiếc thang máy đang đi lên này không còn là khu vực an toàn thuộc quyền sở hữu của tôi nữa.
“Đụ máaaaa!! Đừng lên nữa!! Dừng lại, dừng lại đi mà!!”
Phải dừng lại ngay. Trước hết cứ dừng lại đã rồi suy nghĩ tiếp.
Khoảng thời gian ngắn ngủi từ tầng hầm B1 lên tầng 1 cảm giác dài như vĩnh hằng.
Tôi điên cuồng bấm liên tục vào nút gọi khẩn cấp trên tường thang máy bằng bàn tay đang run lẩy bẩy.
Tút tút tút tút- tút tút tút tút-! Cạch.
[Đây là bộ phận hỗ trợ của Starflex. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?]
Một giọng nói máy móc vô cảm và khô khan vang lên từ đầu dây bên kia.
“A…!!”
Đương nhiên là đằng sau lời hướng dẫn thân thiện đó chẳng hề có giọng nói nào trả lời tôi, hay bất kỳ ai có thể khiến thang máy dừng hoạt động.
Bởi vì người duy nhất có thể nghe được cuộc gọi đang vang lên trong phòng an ninh kia lại chính là tôi, kẻ đang bị mắc kẹt và run rẩy trong thang máy.
“Không! Đừng mở cửa mà!!! Tình yêu là một cánh cửa đóng!!!!” [note111569]
Tôi tuyệt vọng ôm chặt lấy cánh cửa, cả người gần như rũ xuống.
Thế nhưng cay đắng thay, thang máy đã đến tầng 1 mất rồi.
Bính boong-!
Cùng với tiếng chuông vui tai, cánh cửa sắt từ từ trượt sang hai bên.
“Đ-Đệch mẹ!”
Ngay khi cánh cửa mở ra, thứ đập vào mắt tôi là khung cảnh hoang tàn của tầng 1 được ánh nắng chiếu rọi qua những ô cửa sổ, cùng với…
- Grừừừ?
“Thầy… Zom?”
Người hàng xóm quen thuộc của tôi cũng có mặt ở đó.
‘Đã leo đến tận đây rồi á?’
Thật ra cũng chẳng có gì lạ.
Toà nhà Starflex vốn đã sụp đổ ở khắp nơi rồi mà.
- Kiiiiií!!!
Vừa phát hiện ra tôi, thầy Zom đã phóng ra những chiếc xúc tu sắc nhọn với tốc độ mà tôi thậm chí còn không thể kịp phản ứng.
“Thầy Zom!!!!! Tôi đã cho thầy ăn thịt rồi mà!! Ngày nào tôi cũng bật đèn cho thầy, để thầy được tắm nắng một cách thoải mái!! Rồi còn bật điều hòa hết công suất cho thầy khỏi nóng nữa, cái đồ ăn cháo đá bát nàyyyyy!!!!”
Dù thực ra chỉ có mình tôi được hưởng điều hoà!! Nhưng mà!!!!
Tôi nhắm mắt lại ngay trước khi chiếc xúc tu đâm vào giữa trán mình.
Rầm-!!
Đúng khoảnh khắc đó, một âm thanh va chạm trầm đục vang lên ngay trước mặt tôi, như thể có thứ gì đó đập mạnh vào một bức tường kính cứng cáp.
“Ư… ưaaaaa…!”
Tôi hé mắt nhìn thử thì thấy xúc tu của thầy Zom bị chặn lại ngay tại ranh giới ngưỡng cửa thang máy, run bần bật giữa không trung.
May mắn thay, dù thang máy đã di chuyển nhưng quyền sở hữu ô đất của tôi vẫn được công nhận.
“Á… đệt… đệt mẹ… Suýt nữa thì toi đời rồi.”
Hai chân bủn rủn, tôi cứ thế ngồi phịch xuống sàn thang máy.
“Này thầy Zom! Làm tôi hết cả hồn!!”
May mà chưa đái ra quần. Tôi thề là chưa đái thật.
Nhưng mà đụ má, cái này ngon thật đấy?
“Quyền sở hữu được công nhận rồi hả??”
Điều đó có nghĩa là gì?
[Đã mở khóa Bản vẽ Tầng 1]
Tôi có thể nối tiếp các ô đất lại với nhau.
“Khưưưư, bú rồi… Bú đẫm rồiiiiiiii!!!!!!!”
Được rồi, trước tiên cứ kiểm tra từng tầng một cái đã.
Giờ đã xác nhận chắc chắn rằng quyền sở hữu ô đất vẫn được công nhận, tôi chẳng còn gì phải sợ nữa.
Ngoài việc đã bị phá tan hoang ra thì đúng như mô tả, tầng 1 chỉ là một khu vực bán hàng hiệu chẳng có gì đặc biệt. Tôi cố gắng tự lọc bỏ tàn tích của những thứ từng là con người rồi đưa mắt quan sát xung quanh.
“Cơ mà sao lại không có con zombie nào khác nhỉ?”
Ngoại trừ thầy Zom đang đảo mắt nhìn tôi từ mọi hướng, tôi chẳng thấy bóng dáng con zombie nào khác.
Hồi xưa lúc CCTV còn hoạt động, tầng nào cũng đầy ắp đủ loại zombie mà.
Khu vực quanh lối ra vào ở đằng xa bị bao phủ hoàn toàn bởi máu khô bết lại, khiến tôi không nhìn rõ được bên ngoài. Chỉ có chút ánh nắng lờ mờ chiếu vào.
“Thầy Zom tránh ra chút đi, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.”
Nhưng nếu thầy Zom tránh ra thì có khi cả tòa nhà này sập mất. Nên thôi ngài cứ đứng yên ở đó đi.
Cơ mà mấy món hàng hiệu hiện tại cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Tạm thời bỏ qua.
Bính boong-!
[2F] Trung Tâm Y tế / Nhà Thuốc Lớn / Trung Tâm Thể Hình / Vườn Cây Cảnh/ Khu Thực Vật…]
“Ồ, ngon đấy!!”
Tất nhiên theo mô tả thì là như vậy, nhưng khi lên đến nơi thì tối quá nên tôi không nhìn rõ được gì.
Khung cảnh nhìn qua ánh đèn thang máy cũng toàn là đống đổ nát, chẳng khác tầng 1 là bao.
Và thầy Zom vẫn có mặt ở đó.
[Đã mở khóa Bản vẽ Tầng 2]
“Được rồi! Ngon! Nơi này có độ ưu tiên cực kỳ cao…”
Đã kiểm tra xong.
Soạt- Rầm!
[3F] Đồ Gia Dụng Thông Minh & Thiết Bị Điện Tử, Khu Nội Thất & Đồ Gia Dụng Cao Cấp
“Ôi! Ôi! Chính là nó!!”
Cơ mà nếu bán thiết bị điện tử ra bên ngoài thì liệu có cơ sở hạ tầng để kết nối không nhỉ. Chẳng biết nữa.
[Đã mở khóa Bản vẽ Tầng 3]
Không ngoài dự đoán, một thông báo mở khóa bản vẽ lại hiện lên.
“Nơi này cũng có mức độ ưu tiên khá cao.”
Soạt- Rầm!
Bính boong-!
[4F] Trang Phục Dã Ngoại & Thể Thao]
[5F] Thời Trang Trẻ & Trang Phục Đường Phố]
Tầng 4 và tầng 5 có vẻ tương tự nhau. Đều là gian hàng quần áo, nhưng mà loại quần áo được bày bán hơi khác nhau một chút.
“Mấy thứ ở đằng kia chắc là ma-nơ-canh nhỉ?”
Làm ơn nói với tôi đó là sự thật đi.
“Nào nào, đừng có mà động đậy.”
Tôi cố né tránh những ánh mắt dường như đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng xa, đồng thời lập kế hoạch trong đầu.
[Đã mở khóa Bản vẽ Tầng 4]
[Đã mở khóa Bản vẽ Tầng 5]
“Quần áo à.”
Bản thân tôi cũng muốn thay trang phục mới, với cả biết đâu chúng lại bán chạy ngoài mong đợi.
Thế giới bên ngoài mà tôi quan sát thông qua Diễn Đàn không còn khả năng sản xuất ra những vật phẩm vốn có từ trước tận thế.
“Thế nên bọn họ mới phải ăn thịt chuột…”
Cơ mà chiếm hữu ngay lúc này thì có hơi lấn cấn.
Tôi còn phải xem qua những tầng khác trước đã, với lại khu cắm trại vừa được mở cũng có trang phục leo núi rồi.
“Ok, đẩy nhanh tiến độ thôi nào.”
****
Tầng 6, tầng 7 và tầng 8 trước mắt có vẻ không quan trọng lắm.
Tầng 6 là khu nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn cao cấp, nhưng hiện tại thì chưa cần đến.
“Bây giờ tôi tự nấu ăn được rồi. Tôi có thể điều khiển nguyên liệu theo ý mình.”
Tầng 7 bao gồm khu trò chơi điện tử, trường bắn trong nhà, công viên giải trí và khu vui chơi cho trẻ em.
Tầng 8 là rạp chiếu phim và tầng 9 là hồ bơi, tôi chỉ ngó qua một chút.
“Tận thế rồi còn phim với chả ảnh.”
Nhưng tôi cũng phát hiện ra một điều sau khi trực tiếp đi kiểm tra từng tầng thế này.
Tầng nào cũng thấy thầy Zom nối liền với nhau liên tục.
“Kích thước của thầy Zom đúng là hoành tráng thật đấy.”
Với lại nói sao nhỉ, càng lên cao thì mật độ những khối thịt hay xúc tu của thầy Zom dường như cũng phình to lên, lấp kín cả tầng.
“Vậy thì cái thứ ở tầng hầm B1 chỉ là phần rễ thôi hả?”
Hoá ra từ trước đến giờ tôi đang nói chuyện với háng của thầy Zom à?
“Cái loz má…”
Nhưng mà rốt cuộc những con zombie khác đã biến đi đâu mất rồi?
“Cuối cùng cũng đến tầng 10!”
Kiểm tra nốt chỗ này là xong!!
Bính boong-!
Ngay khi cánh cửa thang máy từ từ mở ra.
“Ơ?”
Không thấy đống đổ nát nào, thậm chí ngay cả thầy Zom cũng chẳng thấy đâu.
- Xẹt… xẹt xẹt xẹt…
Tiếng rè khó chịu vang lên từ những bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ, chói tai như đâm vào màng nhĩ.
Thứ lấp đầy tầm mắt là một hành lang dài vô tận được dán kín bằng thứ giấy dán tường ố vàng đã phai màu.
“Cái đéo gì thế này.”
Một bức tường màu vàng úa đập vào mắt tôi khi cửa thang máy mở ra.
Nó được phủ kín bởi những dòng chữ, như thể có ai đó đã dùng một thứ màu đỏ sẫm để ấn mạnh từng nét mà viết lên.
[Quy tắc an toàn dành cho khách tham quan tầng 10 Starflex]
1. Khi sử dụng hành lang khách sạn, xin vui lòng giữ yên lặng tuyệt đối vì những khách lưu trú khác.
2. Nếu nhân viên tiến đến và nhắc nhở, quý khách phải đưa một trong ba thứ sau: răng hàm bên phải, 30g lưỡi, hoặc mắt cá chân. Sau đó không được nhìn vào mắt họ và chậm rãi rời khỏi chỗ đó. Tuyệt đối không được chạy.
3. Trong bản quy tắc này không tồn tại quy tắc số 4. Nếu quy tắc số 4 yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ điều gì, đó là lời nói dối và tuyệt đối không được làm theo.
4. Ở tầng 10 có lối thoát hiểm. Khi mở cửa thoát hiểm, nếu xuất hiện cầu thang thì tuyệt đối không được sử dụng. Nếu mở cửa thoát hiểm mà xuất hiện vực thẳm thay vì cầu thang thì đó là lối thoát an toàn, hãy lao đầu xuống.
Tôi luân phiên nhìn bản quy tắc này rồi nhìn hành lang màu vàng kéo dài vô tận.
“Cái đéo gì vậy.”
Đúng lúc tôi còn đang ngơ ngác.
Chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, một thứ gì đó đang đứng ở phía cuối hành lang với tay chân dài dị dạng, như thể xương người bị ép kéo dài ra.
Sau đó nó giơ một ngón trỏ dài ngoẵng và trắng bệch lên, đưa đến nơi đáng lẽ là khuôn miệng.
Trông như đang yêu cầu giữ yên lặng vì những vị khách.
Đồng thời, từ khoé miệng rách toạc của nó phát ra những nhịp rung rợn người.
- Grừừừừừừừừừừừừ
Đó là một thứ tiếng ồn kỳ quái như thể xương xẩu nghiến vào nhau rồi, ép ra thứ âm thanh mà dây thanh quản của con người không thể nào tạo ra được.
“Địt mẹ, gây ô nhiễm tiếng ồn quá rồi.”
Mẹ kiếp, đã bảo phải giữ im lặng cơ mà.
“Mẹ mày.”
Bịch bịch bịch bịch bịch!
Không chút do dự, tôi nhấn liên tục vào nút [Đóng] của thang máy rồi lẩm bẩm.
“Suýt nữa thì biến thành thể loại khác rồi.”
Dĩ nhiên là tinh thần của tôi vẫn hoàn toàn bình thường sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó.
“Sau này phải chiếm lấy tầng 9 rồi gắn loa lên trần nhà mới được.”
Thang máy? Tầng 10? Bản quy tắc? Dị Thường? Quái đàm?
“Khưaaa! Tự nhiên đau đầu quá!!!”
Dù sao thì…
“Trước mắt đến đây thôi.”
Thế rồi ba ngày sau, ngày kho hàng được bổ sung lại đã đến.
[Đã nạp lại kho hàng]
Ngay khi thông báo vang lên, tôi mở toang cửa Cửa Hàng. Và kết quả?
- Mua được rồi!!!!! [4212]
- Đcm, lần này tôi mua được Zico rồiiii!!! [4233]
- Chocolate bạc hà! Chocolate bạc hà! Chocolate bạc hà! Chocolate bạc hà! [4433]
- Dùng cái này để đánh răng:))) [3331]
- Ngài nước Oda! Hãy ca tụng hắn!!! [4433]
…
Dĩ nhiên là tất cả đều bán sạch chỉ trong 1 giây rồi.
“Chà. Auto farm Ma Thạch đúng là ngon thật đấy.”
Nằm trong chiếc túi ngủ lông ngỗng bên trong lều, tôi thưởng thức tiếng Ma Thạch ào ào đổ vào và mãn nguyện xem phản ứng của những người dùng. Thế nhưng…
“Hmm…”
Trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút không yên.
“Cứ thế này thì không ổn lắm…”
Dùng thang máy để đi kiểm tra một vòng quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt.
Tôi không chỉ biết được các tầng phía trên có những gì, mà còn phát hiện ra rằng mình có thể nối các ô đất lại với nhau.
Tuy nhiên đó không phải là điều khiến tôi băn khoăn.
Điều tôi lo lắng chính là: Cứ tiếp tục theo cách này liệu có ổn không?
“Có vẻ là không…”
Cách làm hiện tại rõ ràng có giới hạn của nó.
Bởi vì sau đợt mở rộng số lượng lớn hội viên lần trước, số Ma Thạch cần thiết để nâng cấp tính năng mời thành viên đã tăng vọt.
[Mở rộng số lượng hội viên Cửa Hàng (LV.40)]
[Ma Thạch cần để nâng cấp: 5.000]
[Mở rộng Slot đăng ký sản phẩm]
[Ma Thạch cần để mở rộng: 5.000]
“Địt mẹ, lạm phát kiểu gì kinh khủng dữ vậy?”
Mấy cái nâng cấp vốn dĩ chỉ cần 1.000 Ma Thạch là nhấp tạch tạch dư dả, giờ đã tăng vọt lên gấp 5 lần một cách ma quỷ.
Tất nhiên, càng nâng cấp mấy thứ này rồi bán được nhiều hàng hơn thì bọn họ cũng sẽ càng có lợi.
“Nhưng họ có cầm cự nổi đến lúc đó không?”
Tôi chưa kiểm tra từng nơi một, nhưng ở ngoài kia người ta vẫn đang chết dần chết mòn qua từng ngày.
[Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô (Số người đang truy cập: 79.823 người)]
- Phạm vi truy cập của Diễn đàn bị giới hạn theo từng khu vực -
Rõ ràng lần đầu tôi vào Diễn Đàn, số người dùng vẫn còn ở khoảng hơn 80 nghìn. Vậy mà lúc này, tổng số người đang truy cập Diễn Đàn đã giảm xuống còn hơn 79 nghìn từ bao giờ.
Có người sẽ nghĩ kiểu, “Chỉ cần hội viên bọn mình sống ổn là được rồi còn gì?”
“Biến ra ngoài đi.”
Với cả chỉ là tôi không kiểm tra từng người thôi, chứ chuyện những hội viên quý giá của tôi chết đi chắc chắn vẫn xảy ra.
[Số lượng hội viên hiện tại: 3999/4.000]
“Đệch, lại có một người vừa ra đi rồi.”
Dù đợt zombie lần trước chỉ là một đợt tấn công của đám quái rác ở Vùng Đỏ, còn chẳng bằng Thầy Zom nhà tôi.
Nhưng Cửa Hàng mới chính thức mở được khoảng 3 tuần mà đã chết nhiều đến thế này thì…
“Bọn họ sẽ chết hết… rồi mình cũng đi theo…”
Đến một lúc nào đó, những hội viên mua hàng của tôi cũng sẽ biến mất sạch. Nếu tôi không kiếm được Ma Thạch, đến cả quyền sở hữu cũng không thể duy trì thì sao?
- Grừừừ!
Tiếng gầm của Thầy Zom đang thèm thuồng chép miệng bên ngoài bức tường trong suốt khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Dù tôi có giao thịt cho nó và thân thiết đùa giỡn với nó đến đâu, tôi vẫn hiểu rõ.
Thầy Zom không phải bạn tôi.
Thầy Zom không phải bạn tôi.
Thầy Zom không phải bạn tôi.
Khoảnh khắc bị đuổi ra ngoài vì hết tiền thuê nhà, tôi là người hiểu rõ nhất chuyện gì sẽ xảy ra
“Địt. Địt. Địt. Không được.”
Để bản thân có thể sống sót, tôi đi đến hai kết luận.
“Cần phải cố gắng giúp đỡ bọn họ nhiều hơn một chút.”
Nhưng muốn vậy thì rốt cuộc vẫn phải làm gì?
“Phải kiếm được nhiều Ma Thạch hơn.”
Gánh team khổ thật đấy.
“Nhưng mà bằng cách nào?”
Điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là lập tức mở rộng thêm Slot, bán cho họ nhiều loại đồ hơn sao?
Đó là cách giải quyết duy nhất ư?
Vừa suy nghĩ, tôi vừa kiểm tra số Ma Thạch hiện có.
[Ma Thạch hiện có: 169.000]
“Trước hết… nâng cấp kỹ năng.”
Nếu đây là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này, vậy thì ít nhất cũng phải làm nó trước đã.
Nghĩ vậy, tôi mở kỹ năng Bản Vẽ.
[Tiêu hao 80.000 Ma Thạch để nâng kỹ năng ‘Điều Khiển Bản Vẽ’ lên Lv.4.]
[Được cấp thêm quyền sở hữu 25 ô đất.]
Ting-!
“25 ô à… Nhiều hơn mình nghĩ đấy.”
Chừng này không chỉ đủ cho tầng hầm B1, mà còn đủ để nối sang cả bản vẽ ở những tầng khác.
Trong lúc xem bản vẽ và cân nhắc nên mở khóa chỗ nào trước, số người sống sót đang giảm dần từng người một ban nãy chợt lướt qua tâm trí tôi.
Dù không thể hoàn toàn đồng cảm, tôi vẫn có thể mường tượng ra được.
Ngày nào cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo để cầm cự trong cái thế giới địa ngục đó chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.
Đôi khi người ta cũng cần một chất kích thích hợp pháp để quên đi cái hiện thực thối nát như cống rãnh ấy.
Trước mắt có lẽ nên mở khóa khu rượu trước, sau đó nối lên mở tiếp khu nhà thuốc ở tầng 2.
“Hình như rượu cũng có thể dùng làm vũ khí.”
Thuốc men thì đương nhiên sẽ bán rất chạy rồi. Số Ma Thạch còn lại chắc có thể dùng để đăng ký thêm vài loại thực phẩm mới.
[Tiêu hao 5 ô đất để chiếm quyền sở hữu gian hàng rượu!]
Bụp-!
- Kiiiiik!!
Cùng lúc đó, thân hình khổng lồ của thầy Zom đang chép miệng thèm thuồng bỗng bị đẩy lùi ra xa, như thể vừa bị một cây chổi vô hình quét đi.
Thầy Zom không phải đi đâu xa đâu.
Đằng nào thầy cũng có mặt khắp nơi mà.
“OK. Tiếp theo là nhà thuốc…”
Đúng lúc tôi đang lẩm bẩm như vậy, một chuyện hoàn toàn ngoài dự tính đã xảy ra.
[Đã hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến 3 của Kiến Trúc Sư!]
[Mục tiêu: Đạt tỷ lệ sở hữu 30% tại tầng hiện đang sở hữu (Hoàn thành)]
[Phần thưởng: Mở khóa năng lực mới!!!!]
[Mở khóa kỹ năng chủ động mới: Sao Chép Bản Vẽ Lv.1]
Đọc những dòng chữ mới hiện lên, tôi bất giác hít vào một hơi thật sâu.
“Sao Chép Bản Vẽ…?”
Cái quái gì thế này.
Tôi nhìn vào bảng kỹ năng, đôi mắt khẽ run lên.
[Sao Chép Bản Vẽ Lv.1]
Chủ động: Có thể chỉ định các ô đất thuộc quyền sở hữu của Thức Tỉnh Giả và dán nguyên trạng chúng vào một tọa độ cụ thể.
Bị động: Chức năng của khu vực offline được sao chép sẽ tự động thay đổi một cách phù hợp dựa trên số lượng, hình dạng và mục đích sử dụng của các ô đất đã sao chép.
Hệ Thống sẽ xác định công dụng ban đầu của ô đất được sao chép và hỗ trợ tạo ra những giá trị mang lại lợi ích cho Thức Tỉnh Giả, chẳng hạn như phí vào cửa, phí dịch vụ, doanh thu bán hàng, v.v.
“Holy shit…”
Một cánh cửa mới vừa được mở ra.


