Chương 37 · 44 chương

33. Đổi Mới (1)

[Sao Chép Bản Vẽ Lv.1]

Chủ động: Có thể chỉ định các ô đất thuộc quyền sở hữu của Thức Tỉnh Giả và dán nguyên trạng chúng vào một tọa độ cụ thể.

Bị động: Chức năng của khu vực offline được sao chép sẽ tự động thay đổi một cách phù hợp dựa trên số lượng, hình dạng và mục đích sử dụng của các ô đất đã sao chép.

Sao Chép Bản Vẽ cơ à.

Chẳng lẽ đúng như tên gọi, nó cho phép tôi sao chép những ô đất mà tôi sở hữu? Lại còn có thể dán vào tọa độ hay vị trí tùy ý?

“Nghe ngon dữ vậy…?”

Ngon vãi lìn ấy chứ?

Nếu có thể dán những ô đất mà tôi sở hữu vào một tọa độ hay vị trí cụ thể thì chẳng phải quá ngon sao?

“Đệch…?”

Một Thức Tỉnh Giả huyền thoại cấp SSSR đã xuất hiện.

Tôi là ai?

“Kiến Trúc Sư. Kiến. Trúc. Sư.”

Thức Tỉnh Giả xuất thân từ Vùng Đen. Kiến Trúc Sư.

“Khặc khặc khặc!!!”

Đọc phần mô tả thôi cũng đủ thấy kỹ năng này bá đạo đến cỡ nào rồi.

“Nhưng Shin Sok tôi không còn dễ dàng để bị bắt nạt nữa đâu.”

Cái Hệ Thống chó chết này.

Ý tôi là thằng Hệ Thống thật, không phải tôi. Làm gì có chuyện nó lại cho không một năng lực gian lận như thế này.

“Chắc chắn sẽ có một màn trả đũa không khoan nhượng đang chờ sẵn.”

Kiểu gì nó cũng sẽ đòi tôi thứ gì đó cho xem.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu chậm rãi đọc tiếp phần mô tả.

[Sao chép ô đất (chi phí thi công): Miễn phí 2 ô đầu tiên]

[Ô đất hiện có thể sao chép: 0/2]

[Phí duy trì offline: Phát sinh thêm phí duy trì tùy theo mục đích sử dụng của ô đất được sao chép]

“Hả?”

Ban đầu miễn phí, sau đó chỉ tăng phí duy trì hằng ngày thôi à?

“Ngon dữ vậy?”

Ủa, thằng Hệ Thống này cũng được phết đấy chứ?

Nhưng bên dưới vẫn còn phần mô tả khác.

[Sao Chép Bản Vẽ: Thiết lập quyền hạn Cửa Hàng Offline]

- Hệ Thống sẽ xác định công dụng ban đầu của ô đất được sao chép và hỗ trợ tạo ra giá trị mang lại lợi ích cho Thức Tỉnh Giả, chẳng hạn như phí vào cửa, phí sử dụng, doanh thu bán hàng, v.v.

“Ồ?”

Đôi mắt tôi lập tức sáng lên.

Không chỉ đơn giản là sao chép ô đất rồi giữ nguyên chức năng, mà nó còn giúp tạo ra lợi nhuận nữa.

Nói cách khác?

Hệ Thống cũng đâu có ngu.

Vậy nên nó sẽ không bắt tôi phải chịu lỗ vô điều kiện.

Đúng rồi! Phải thế chứ!

“Ca ngợi Hệ Thống.”

Ngài Hệ Thống quả nhiên làm gì cũng có thâm ý.

[Ma Thạch hiện có: 89.000]

[Thời gian sở hữu còn lại: 64 ngày 23 giờ 11 phút]

Thời gian sở hữu vẫn còn dư dả, mà cứ 3 ngày tôi lại kiếm được 109.000 Ma Thạch.

Tạm thời chắc vẫn khá thong thả.

Tất nhiên vẫn phải tính toán cho cẩn thận, vì tôi còn phải trả thêm một khoản phí duy trì nữa.

“Ư… ưm… tính toán…”

Mấy phép tính đơn giản khó quá đi.

Nhưng bản thân năng lực mới này thì tôi cực kỳ ưng ý.

Chỉ riêng việc có thể dựng lên Cửa Hàng Offline đã giúp ích được cho những người bên ngoài, đồng thời cũng cải thiện đáng kể tình hình Ma Thạch của tôi.

“Khà… Hệ Thống này cũng tinh tế phết đấy.”

[Số ô đất hiện có thể sao chép: 0/2]

Hiện tại chỉ sao chép được 2 ô đất thì hơi khó xử một chút.

Nhưng khi nâng cấp thì số ô đất có thể sao chép chắc chắn cũng sẽ tăng, nên điều đó không phải vấn đề.

“Dù sao thì.”

Trước tiên cần phải tìm hiểu nhu cầu của họ đã.

Nếu đã mở Cửa Hàng Offline, tôi muốn sao chép những ô đất có ích nhất cho họ.

Những ô đất liên quan trực tiếp nhất đến chuyện sống còn, cũng là thứ họ sẽ sử dụng nhiều nhất.

“Cái gì cũng phải biết giữ chừng mực.”

Giúp người khác thì hơi ngại thật, nhưng lại có lợi cho tình hình Ma Thạch của tôi.

Nghĩ vậy, tôi mở Diễn Đàn lên.

- Đm, ngũ cốc vị hành mà ngâm nước thì đúng là thảm họa hành luôn =)) [3323]

- Thanh chocolate bạc hà <<< vừa đánh răng vừa ăn luôn một thể, đỉnh vãi [2212]

- Xác nhận món súp Oda được nấu hoàn toàn bằng nước đóng chai:)) [332]

…

Diễn Đàn vẫn ngập tràn những bài viết về đống đồ ăn tôi vừa bán lúc nãy.

- Bị thằng đồng đội mình tin tưởng đâm sau lưng, vét sạch chỗ trú ẩn… địt mẹ, còn là người không vậy [156]

- Không tìm được chỗ trú ẩn mới;; ai đó nhận tôi với… [123]

- Tôi bị thanh thép gỉ quệt trúng, hình như bị uốn ván rồi… tổ đội nào có kháng sinh không? [32]

- Mặc bộ đồ ngủ bê bết máu cả tháng, giờ bệnh da liễu nặng vãi… thật sự muốn tắm quá [89]

- Đế giày bung bét hết, đang phải đi chân đất thì lại giẫm trúng mảnh kính, ha… [34]

- Tự nhổ răng sống (có ảnh xác nhận) [332]

…

Chỉ cần rời mắt khỏi những bài khoe chiến tích đầy phấn khích kia một chút, vẫn có thể thấy những tiếng kêu tuyệt vọng của những người đang vật lộn để sống sót bị chôn vùi khắp Diễn Đàn.

“Chậc…”

Tôi đăng nhập bằng tài khoản Thằng Troll Thất Nghiệp thay vì tài khoản chính thức của Cửa Hàng, rồi tiện tay quăng một bài lên Diễn Đàn.

Tiêu đề: [Thằng Troll Thất Nghiệp] Mọi người thấy cái gì là khổ nhất?

Tôi tự dưng thấy tò mò chút.

Bài viết vừa được đăng lên, bình luận đã nối nhau đổ xuống như thể chỉ chờ có thế.

- Sống.

ㄴ Thở:)

ㄴ Mở mắt ra mà vẫn chưa tận thế (tận rồi)

- “Tận rồi” cái loz ak:))

ㄴ Chuẩn, bao giờ thế giới mới thật sự tận đây!!!

ㄴ Xin hãy tiễn tôi đi không đau đớn…

ㄴ =))

- Phải nhìn mày shitpost trên Diễn Đàn.

ㄴ [Thằng Troll Thất Nghiệp];;

“Ôi chà, ai cũng vui tính ghê.”

Tôi cười khúc khích rồi lại gõ thêm một bình luận.

- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Không, nghiêm túc đấy, bây giờ cái gì làm mọi người thấy khốn khổ nhất?? Với tôi thì là việc ngày nào cũng phải nhìn bọn zombie.

Cũng không hẳn là nói dối.

“Thầy Zom chẳng dễ đối phó chút nào.”

Thật đấy.

- À, hỏi nghiêm túc hả?

ㄴ Hmm…

ㄴ Thật ra Zombie thì ngày nào đi farm chả gặp, nên cũng ổn thôi.

ㄴ Chắc là lúc không có chỗ ngủ?

ㄴ Không có chỗ trú ẩn khổ vãi loz…

- Chỗ trú ẩn <<< Bọn có cái này đúng là tầng lớp tư sản:)))

ㄴ Đã bao giờ bị chó săn hoặc tổ đội khác tập kích lúc đang ngủ chưa?

ㄴ Chuẩn, đm khó chịu vãi:)))

ㄴ Muốn được nằm ở chỗ nào ấm áp, mềm mại rồi lăn ra ngủ như chết…

- Với tôi thì là chuyện tắm rửa với quần áo…

ㄴ Đến một cái quần lót cũng không có để thay, chàm với nấm da nặng lắm rồi:)

- Tôi thấy lúc đi vệ sinh là đáng sợ nhất

ㄴ real, đang đái mà Runner lao tới là lạnh sống lưng luôn:))

ㄴ Đụ má…

ㄴ Kinh vãi

ㄴ Tối nay khỏi ngủ luôn bro…

- Ốm vặt <<< Cái này mới là khổ nhất

ㄴ Chuẩn, trước tận thế chỉ cần một viên Tylenol là khỏi rồi…

ㄴ Còn giờ mà lỡ dính bệnh nặng cái là chết luôn, nhót!

- Nhưng mấy Thức Tỉnh Giả mạnh

ㄴ hình như có sức đề kháng với lây nhiễm zombie

ㄴ Bệnh tật cũng có vẻ kháng được phần nào.

ㄴ Chỉ tiếc là không phải bọn mình thôi:))

- Cơ mà dạo này Cửa Hàng cứ cập nhật liên tục, biết đâu sau này cũng bán thuốc hay túi ngủ…? Chắc vậy

ㄴ Ừm, ít ra cũng phải cho một chút hy vọng mới trụ nổi chứ…

ㄴ +1

ㄴ Cửa Hàng đúng là ánh sáng duy nhất luôn…

ㄴ Nếu cái Hệ Thống khốn nạn của thế giới này không được cập nhật thì tôi đã cắn lưỡi tự tử từ lâu rồi.

Không ngờ mọi người lại trả lời nghiêm túc đến vậy.

“Nghe khổ thật đấy…?”

Tôi vốn định bình luận rằng chuyện khổ nhất với mình là chỉnh lửa hỏng rồi làm cháy thịt, nhưng mà không nên thì hơn.

Với cả.

“Mẹ nó, cái gì cũng cần hết vậy.”

Đến cả ba nhu cầu cơ bản nhất của con người họ cũng không giải quyết nổi, ngày nào cũng phải liều mạng để sống.

"Kèo thơm đấy chứ…?"

Bất kể sao chép rồi lắp ô đất nào, phí sử dụng chắc cũng sẽ chảy vào đều đều nhỉ? Đúng là một thị trường ngách chưa ai khai phá.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ theo hướng ngược lại.

“Có thơm tho gì đâu…?”

Đệt mẹ. Thảo nào người chết nhiều đến thế.

Thứ đe dọa họ lúc này không chỉ có zombie. Vì cơ sở hạ tầng thiếu thốn, họ gần như đang phải sống giữa một môi trường hoang dã.

“Việc sinh tồn đúng là chẳng dễ dàng gì…”

Ok, ok. Trước mắt coi như tôi đã nắm được nhu cầu.

Tôi cũng muốn giải quyết hết mọi thứ cho họ ngay lập tức, nhưng số ô đất được phép sao chép lúc này chỉ vỏn vẹn 2 ô.

“Chậc…”

Tôi chống cằm, chăm chú nhìn bản vẽ tầng hầm B1 đang lơ lửng giữa không trung.

Giữa vô số thứ đang thiếu thốn kia, đâu là ô đất có thể mang lại hiệu quả lớn nhất chỉ với 2 ô?

Một ô đất vừa là thứ họ cần hơn bất cứ thứ gì, vừa bảo đảm nhu cầu bùng nổ để tôi hốt về cả đống Ma Thạch.

“Thế thì tất nhiên phải là cái này rồi.”

Tôi quyết định không chút do dự.

****

Một khu dân cư gần ga Migeum, nằm trên ranh giới giữa Vùng Cam và Vùng Vàng.

Buổi sáng ở đây lúc nào cũng bắt đầu bằng một thứ mùi hôi thối kinh khủng.

“Chúa ơi… cái mùi này…”

Một nữ Stalker vuốt mái tóc đã bết cứng sang một bên rồi thở dài thật sâu.

6 tháng sau ngày tận thế.

Trong một thế giới nơi luật pháp và đạo đức đã sụp đổ, thứ biến mất đầu tiên không phải an ninh hay bất cứ thứ gì khác, mà là vệ sinh và phẩm giá tối thiểu của con người.

Nước máy và điện thì khỏi phải nói. Đến cả những cơ sở hạ tầng căn bản nhất cũng biến mất từ lâu rồi.

Những con hẻm quanh nhà ga và các khu chung cư đổ nát một nửa, nơi những người sống sót chen chúc nhau trông chẳng khác nào những nhà vệ sinh công cộng khổng lồ.

Phân và đủ loại chất thải chất thành đống ở các góc lối ra và xung quanh những dãy cửa hàng. Xác chết đang phân hủy cũng nằm lẫn trong đó, mùi hôi nồng nặc đến mức tưởng chừng như khứu giác cũng tê liệt.

“Thật sự muốn tắm quá… Chỉ một lần thôi cũng được… Mình muốn tắm cho tử tế.”

Máu và dịch nội tạng cô ta hứng phải trong trận chiến với Dị Thể mấy hôm trước vẫn bám chặt trên quần áo lẫn da thịt, khô cứng lại như một lớp vảy.

Nấm da và chàm ngứa bùng phát, ngứa đến mức cô chỉ muốn cào rách cả da.

Nhưng ở trong thế giới hậu tận thế này, được tắm rửa bằng nước sạch đã trở thành một thứ xa xỉ. Nước để uống còn thiếu, lấy đâu ra nước để rửa ráy.

“Làm ơn… hôm nay ít nhất cũng phải hứng được chút nước chứ…”

Vừa gãi cánh tay ngứa ngáy, cô vừa bước về phía một bãi đất trống vắng người.

Đó là một góc khuất, nơi mấy hôm trước cô lén gom những chai nhựa bỏ đi cùng than củi và mảnh vải vụn để dựng nên một bộ lọc nước tạm bợ.

Chỉ cần sau một đêm đọng lại được vài giọt sương thôi, cô cũng định dùng chúng để lau đi những vệt máu khô bám chặt trên mặt.

“Làm ơn… chỉ một chút thôi.”

Cô liếm đôi môi khô nứt, đang định cúi xuống nhìn vào chiếc thùng hứng nước của bộ lọc vẫn còn bám đầy bụi đất.

Vùùù-!

Những hoa văn dạng lưới đột nhiên xuất hiện giữa không trung, khiến cả không gian bắt đầu méo mó.

“Zombie?”

Người phụ nữ hoảng hốt ngã ngửa ra sau.

Loé-!

Một luồng chớp sáng dữ dội ập tới, chói đến mức cô không thể mở mắt.

Rồi khi ánh sáng tan đi, thứ đứng sừng sững trước mặt cô là một công trình dị thường hoàn toàn không thuộc về thế giới diệt vong này.

“C-Cái gì thế kia…?”

Đồng tử cô run lên bần bật, như thể vừa xảy ra một trận động đất.

Giữa đống đổ nát hiện ra một không gian vuông vức như khối hộp, được lát bằng những viên gạch đá cẩm thạch trắng tinh, trơn nhẵn đến khó tin.

Ánh đèn LED hắt ra dịu nhẹ. Cánh cửa tự động trong suốt sạch không tì vết.

Ù ù.

Tiếng quạt thông gió khe khẽ vang lên. Luồng khí điều hòa khô ráo, mát mẻ từ bên trong nhẹ nhàng lướt qua má cô.

“A…”

Rồi cùng với làn gió ấy, một mùi hương cũng bay tới.

Mùi oải hương dịu nhẹ và thanh mát tỏa ra từ máy khuếch tán, thứ hương thơm mà người ta có lẽ chỉ ngửi thấy trong nhà vệ sinh của các trung tâm thương mại thời trước tận thế.

Quên cả cơn ngứa, cô đứng bật dậy rồi chậm rãi tiến về phía đó.

Bên trong cửa kính còn phi thực tế hơn nữa.

Sàn nhà khô ráo, không vương lấy một giọt nước.

Một tấm gương lớn trong veo, không chút tì vết. Bên dưới là vòi nước bằng thép không gỉ ánh lên sắc bạc, cạnh đó đặt một bình xà phòng rửa tay dạng nhấn.

Trên tường, những cuộn giấy vệ sinh ba lớp dập nổi được treo ngay ngắn. Ngay cả chiếc bồn cầu cũng bóng loáng đến khó tin.

Người phụ nữ không dám tin vào mắt mình.

“Có thể… tắm rửa sao…? Có nước thật sao…?”

Cô nhìn bộ dạng của mình phản chiếu trên cửa kính và lẩm bẩm.

“K-Không thể nào…”

Bàn tay run rẩy của cô cẩn thận nắm lấy tay cầm cửa kính, như thể đang chạm vào một thánh vật.

Ting-!

Cánh cửa đóng kín vẫn không mở. Thay vào đó, một cửa sổ xanh lam bán trong suốt hiện ra trước mắt cô.

[-Nhà Vệ Sinh Nữ Starflex-]

[Thời gian sử dụng: 10 phút]

[Phí vào cửa: 10 Ma Thạch]

[Bạn có muốn sử dụng không?]

“…Hả?”

Cô hít vào một hơi.

Cửa sổ xanh lam đặc trưng ấy.

Hệ thống thanh toán yêu cầu Ma Thạch.

Và trên hết là cái tên quá đỗi quen thuộc kia.

“N-Ngài Hệ Thống… đã xây cả nhà vệ sinh cho chúng ta sao…?”

Bạn đã đến cuối chương 37.

Không gian đọc của bạn