
Về câu chuyện
Tiểu Hồ Ly Mang Thai Trứng Rồng Rồi Bỏ Trốn là truyện đam mỹ cổ đại, sủng, xoay quanh Hồ Chiêu Chiêu. Cậu là một bạch hồ vừa thay cha là Tô Hòa, người phải đi lịch kiếp, nhận chức Sơn Thần núi Hữu Hồ ở vùng Nam Hoang. Một hôm, đang chạy đua với cơn mưa giông như mọi lần, cậu bắt gặp một kẻ từ trên cao rơi xuống rừng. Người đó quần áo cháy đen, tóc mái màu lam, trông như sắp chết. Thấy người này xinh đẹp, tiểu hồ ly liền tha luôn về động.
Suốt một tháng, ngày nào cậu cũng trèo lên cành cao nhất hái hoa đem tặng, cho đến khi bị người kia chặn ở cửa động hỏi lý do. Hồ Chiêu Chiêu đỏ mặt thừa nhận mình muốn cùng đối phương giao phối. Nghe người nọ viện cớ nhân yêu khác biệt, cậu đỏ hoe mắt, kể rằng Tiểu Chồn bảo mùa xuân mà không giao phối thì hồ ly sẽ chết. Cuối cùng nam nhân đành đồng ý. Thật ra người được cứu là Long Thần. Ngài bị Giao Long ám toán khi đi ban mưa cho núi Hữu Hồ nên không thể hóa lại nguyên hình, và trong lúc chung sống đã động lòng với tiểu hồ ly.
Mùa xuân qua, bụng Hồ Chiêu Chiêu to dần, sờ vào cứng như có khối u, pháp lực cũng hao mòn. Tin rằng mình mắc bệnh nan y vì dám yêu nhân loại, cậu để lại bức di thư rồi bỏ đi để không liên lụy người thương. Long Thần hóa rồng, ngày đêm lần theo hơi thở của cậu. Nhưng nghe con rồng cất giọng giống hệt người yêu, hồ ly tưởng nó đã ăn thịt nhân loại của mình nên lao vào đánh. Giữa lúc hỗn loạn, một quả trứng rồng xanh thẳm lăn ra từ đuôi cậu, vỏ đã nứt một đường nhỏ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
93 chương





